Xây dựng Huế trở thành thành phố Manga đầu tiên của Việt Nam

9:06 | 11/09/2023

Chuỗi sự kiện giao lưu văn hóa Việt – Nhật HUE MATSURI 2023 với chủ đề “Kinh thành Truyện tranh” sẽ góp phần xây dựng cho Huế một ngành công nghiệp mới, dần đưa Huế thành thành phố Manga đầu tiên của Việt Nam.


Trong hai ngày 9 và 10/9, tại Di tích Quốc Tử Giám – Kinh thành Huế diễn ra chuỗi hoạt động giao lưu văn hóa Việt – Nhật HUE MATSURI 2023 với chủ đề “Kinh thành Truyện tranh”.

Chuỗi sự kiện gồm nhiều hoạt động hấp dẫn như tham quan các gian hàng sách, các gian hàng vật phẩm Manga Anime, gian hàng các sản phẩm tiêu dùng Nhật – Việt; trải nghiệm vẽ Digital Manga miễn phí, giới thiệu các công đoạn sản xuất Manga và các tác phẩm nổi bật, giới thiệu các cơ hội học tập và nghiên cứu chuyên sâu lĩnh vực Manga Anime; trao giải “Nghệ sĩ Manga của năm” với tổng giá trị giải thưởng hơn 300 triệu đồng; chụp hình miễn phí cùng các nhân vật Manga Anime nổi tiếng, chương trình biểu diễn nghệ thuật, đối thoại với chuyên gia truyện tranh…

Các bạn trẻ cosplay các nhân vật truyện tranh Nhật Bản tại chuỗi sự kiện. Ảnh: TTHO

Sự kiện lấy manga (truyện tranh) làm chủ đề chính đại diện cho văn hóa Nhật Bản, và Kinh thành Huế đại diện cho văn hóa cung đình của Việt Nam làm bối cảnh.

Chương trình được thực hiện với sự tham gia của các doanh nghiệp, cá nhân nổi bật trong ngành công nghiệp Manga Anime tại Việt Nam và Nhật Bản, với các gian hàng, các khu trải nghiệm vẽ Manga, các cơ hội đào tạo chuyên ngành Manga Anime, các chương trình giao lưu cộng đồng, các phiên tọa đàm với tác giả và công ty sản xuất Nhật Bản và có sự tham gia của Nghệ sĩ Anime nổi tiếng từ Nhật biểu diễn.

Manga là một cụm từ trong tiếng Nhật để chỉ các loại truyện tranh và tranh biếm họa. Manga được xem là từ đặc biệt để chỉ riêng truyện tranh xuất phát từ Nhật Bản.

Đến với sự kiện, du khách và người dân không chỉ được tham gia chuỗi hoạt động bổ ích, nhận quà tặng hấp dẫn tại hơn 20 gian hàng đến từ các thương hiệu nổi tiếng mà còn có cơ hội giao lưu cùng các nghệ sĩ, chuyên gia Manga đến từ Việt Nam và Nhật Bản.

Công chúng còn được trực tiếp tham gia các buổi đàm thoại và ký tặng với tác giả Kiến Duy của Việt Nam và chuyên gia Manga quốc tế Hirayanagi đến từ Nhật Bản về sự sáng tạo và câu chuyện hậu trường của ngành công nghiệp truyện tranh lên tới hàng tỷ USD.

Bên cạnh đó, sân khấu ca nhạc hoành tráng, dàn dựng công phu “MANGANIAC NIGHT” đưa công chúng đắm chìm vào không gian âm nhạc đầy thăng hoa với các thể loại Rock, Pop, Ballad… được trình diễn bởi những gương mặt nghệ sĩ được yêu mến hàng đầu như Pile, Thái Trinh, Lena, RedLight Band…

Gian hàng truyện tranh thu hút nhiều độc giả. Ảnh: TTHO

Chuỗi hoạt động giao lưu văn hóa Việt – Nhật HUE MATSURI 2023 không chỉ gói gọn trong khuôn khổ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản, mà còn là dịp để lan tỏa nét đẹp văn hóa của hai nước đến với những người hâm mộ Manga, Anime trong và ngoài nước, đến với những người yêu mến hai nền văn hóa này, từ đó góp phần xây dựng cho Huế một ngành công nghiệp mới, dần đưa Huế thành thành phố Manga đầu tiên của Việt Nam.

Chuỗi sự kiện cũng mang đến cho công chúng những trải nghiệm thú vị khi khám phá vẻ đẹp cổ kính, nên thơ của cố đô Huế; đồng thời truyền cảm hứng cho nhiều người đang tìm hiểu, quan tâm đến giá trị lịch sử và giao lưu văn hóa giữa Việt Nam – Nhật Bản.

Thế Vũ

Nguồn: Congluan.vn

https://www.congluan.vn/xay-dung-hue-tro-thanh-thanh-pho-manga-dau-tien-cua-viet-nam-post264057.html

Cùng chuyên mục

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa