WHO xác định được 4 biến thể của Omicron, BA.2 trở thành “biến thể đáng quan tâm”

0:38 | 05/02/2022

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Ghebreyesus cho biết rằng WHO hiện đang theo dõi 4 dòng phụ của biến thể Omicron, bao gồm BA.2 – chủng đã được xếp sang loại “biến thể đáng quan tâm”.

Tổng giám đốc và các quan chức khác của WHO cũng đã cảnh báo các quốc gia không nên mất cảnh giác, đặc biệt là đối với Omicron. Trưởng nhóm kỹ thuật của WHO Covid-19 cho biết hôm thứ Hai rằng vì BA.2 là Omicron, nó là một biến thể đáng quan tâm.

Omicron đang phát triển thành nhiều dòng phụ đáng lo ngại. Ảnh minh họa: Internet.

Số trường hợp Covid trung bình hàng ngày đã giảm ở nhiều quốc gia vào cuối năm – bao gồm cả Mỹ, giảm 44% trong 14 ngày qua. Tuy nhiên, các quan chức của WHO cảnh báo rằng virus vẫn đang phát triển.

WHO là một trong những cơ quan có uy tín sớm nhất phát ra cảnh báo về Omicron, chỉ định nó là một biến thể đáng lo ngại vào ngày 26 tháng 11 năm 2021. Kể từ đó, một số dòng Omicron khác đã được xác định.

Omicron ban đầu, bây giờ được gọi là BA.1, đã phát triển thêm các chủng phụ như BA.1.1, BA.2 và BA.3. Tất cả chúng đang được WHO giám sát. Theo bản cập nhật dịch tễ học gần đây nhất của WHO, BA.2 đến nay là đáng quan tâm nhất.

Báo cáo của WHO cho biết: “Các trình tự gen BA.2 được gửi đến GISAID từ 57 quốc gia cho thấy tỷ lệ mắc BA.2 so với các chủng Omicron khác tăng lên hơn 50% trong thời gian 6 tuần qua ở một số quốc gia”. Các nhà dịch tễ học còn cho biết họ có rất ít hiểu biết về BA.2, BA.1.1 và BA.3.

Tổng giám đốc WHO nói thêm: “Kể từ khi Omicron được xác định lần đầu tiên chỉ 10 tuần trước, gần 90 triệu ca nhiễm biến thể này đã được báo cáo – nhiều hơn số lượng ca mắc trong cả năm 2020”.

Các nghiên cứu cũng củng cố lập luận của ông Tedros rằng: “Các biến thể của SARS-CoV-2 có thể tiếp tục thoát khỏi các kháng thể trung hòa do vắc xin gây ra chống lại các biến thể trước đó”.

Các quan chức của WHO cũng đang tranh luận gay gắt trong tuần này rằng thay vì “chơi đùa” với các chủng mới, nên phát triển một loại vắc xin SARS-CoV-2 toàn diện hơn, để có thể bảo vệ chống lại tất cả các biến thể trong tương lai.

Tổng giám đốc WHO cảnh báo: “Việc các dòng Covid vẫn đang phát triển có thể xảy ra hiện tượng lai chéo để tạo ra những biến thể mới. Nếu chúng ta chuẩn bị ngay bây giờ thì thời gian cho việc sản xuất vắc xin quy mô lớn sẽ giảm xuống, qua đó chúng ta sẽ cứu được mạng sống của nhiều người”.

Bùi Huy

Nguồn Báo điện tử Công Luận


Cùng chuyên mục

Triễn lãm VIET – BULD Đà Nẵng 2026: Nhiều sản phẩm mới, công nghệ tiên tiến, thân thiện môi trường trong lĩnh vực xây dựng được giới thiệu

Triễn lãm VIET – BULD Đà Nẵng 2026: Nhiều sản phẩm mới, công nghệ tiên tiến, thân thiện môi trường trong lĩnh vực xây dựng được giới thiệu

Đà Nẵng: Tổ chức Diễn đàn quốc tế về Nhiên liệu Hàng không Bền vững (SAF)

Đà Nẵng: Tổ chức Diễn đàn quốc tế về Nhiên liệu Hàng không Bền vững (SAF)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ

Mở ra giai đoạn phát triển mới của quan hệ Việt Nam – Sri Lanka

Mở ra giai đoạn phát triển mới của quan hệ Việt Nam – Sri Lanka

Hải quân nhân dân Việt Nam: 71 năm phát huy truyền thống anh hùng, vững bước hiện đại hóa

Hải quân nhân dân Việt Nam: 71 năm phát huy truyền thống anh hùng, vững bước hiện đại hóa

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mở ra cơ hội lớn để Hà Nội bứt phá, phát triển xứng tầm hơn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mở ra cơ hội lớn để Hà Nội bứt phá, phát triển xứng tầm hơn