Trong sáng 23.4, đoàn cán bộ, chuyên gia của Bảo tàng tỉnh Ninh Bình đã tiến hành xoá toàn bộ các chữ viết, hình vẽ bẩn trên Di tích quốc gia đặc biệt núi Non Nước và đưa về nguyên trạng ban đầu.

Báo Văn hoá điện tử ngày 20.4 đã có bài “Di tích quốc gia đặc biệt núi Non Nước bị xâm hại bởi nạn viết, vẽ bậy”, phản ánh nạn viết, vẽ bậy tràn lan trên Di tích quốc gia đặc biệt núi Non Nước.
Bà Vũ Thanh Lịch, Phó Giám đốc Sở VHTT tỉnh Ninh Bình cho biết: “Ngày 21.4 Sở đã giao nhiệm vụ cho Bảo tàng tỉnh Ninh Bình cử cán bộ tiến hành rà soát, kiểm tra toàn bộ các vị trí có chữ viết, hình vẽ trên Di tích quốc gia đặc biệt núi Non Nước, đồng thời lên kế hoạch xoá chữ viết, hình vẽ, đưa về nguyên trạng ban đầu mà không ảnh hưởng đến yếu tố gốc của di tích”.

Trong sáng 23.4, ghi nhận của Văn hoá tại Di tích quốc gia đặc biệt núi Non Nước, mặc dù trời mưa rất to nhưng các cán bộ, chuyên gia của Bảo tàng tỉnh Ninh Bình vẫn miệt mài làm việc và gần như hoàn tất việc xoá các hình vẽ, chữ viết bẩn trên toàn bộ khuôn viên di tích.

Ông Phạm Tuấn Luân, cán bộ Bảo tàng tỉnh Ninh Bình chia sẻ: “Các vị trí có chữ viết, vẽ xâm hại di tích chủ yếu nằm ở các góc khuất. Rất may là 43 văn bia Hán Nôm khắc trên đá tại đây không bị viết, vẽ lên và không bị ảnh hưởng. Chúng tôi dùng dung môi chuyên dụng dễ bay hơi và vật dụng chuyên môn để tẩy xoá các chữ viết, hình vẽ này”.

Ông Nguyễn Tài Tuệ, cán bộ Bảo tàng tỉnh Ninh Bình cho biết: “Một chữ viết, một hình vẽ bậy không chỉ là hành động xâm hại di tích mà còn ảnh hưởng đến yếu tố gốc, nguyên bản của di tích và cực kỳ vất vả để xử lý, khắc phục”.
Việc xâm hại di tích tuỳ vào những hành vi cụ thể sẽ bị xử phạt hành chính, thậm chí xử lý hình sự. Vì vậy, mọi người cần nâng cao ý thức giữ gìn bảo vệ môi trường, cảnh quan, di tích, bảo vệ các công trình văn hoá, lịch sử, có như vậy di tích mới “sống mãi” với thời gian.
Nguồn: baovanhoa.vn





