VPĐD tại TP. HCM – Tạp chí Làng nghề Việt Nam họp mặt cuối năm

7:35 | 20/01/2023

Sáng 17-1, Văn phòng đại diện tại TP. HCM – Tạp chí Làng nghề Việt Nam (VPĐD tại TP. HCM) tổ chức buổi Họp mặt cuối năm 2022 tại Khách sạn Rex Sài Gòn, nhằm tổng kết lại những hoạt động trong năm cũ và gửi lời cảm ơn chân thành đến cá nhân, đơn vị đã đồng hành cùng Tạp chí thời gian vừa qua.

Tổng biên tập Nguyễn Văn Vũ, Nhà báo Phạm Anh Tuấn chụp hình cùng các khách mời

Buổi họp mặt có sự tham gia của Ông Nguyễn Hữu Phước – Phó chủ tịch Hiệp Hội Làng nghề Việt Nam, phụ trách khu vực phía Nam; Nhà báo Nguyễn Văn Vũ – Phó chủ tịch Hiệp Hội Làng nghề Việt Nam, kiêm Tổng Biên tập Tạp chí Làng nghề Việt Nam; Nhà báo Phạm Anh Tuấn – Ủy viên Ban Biên tập Tạp chí Làng nghề Việt Nam; Nhà báo Lý Mỹ Tiên – Trưởng VPĐD tại TP. HCM; Ông Lê Hoàng Lâm – Phó Trưởng VPĐD tại TP. HCM.

Ông Nguyễn Hữu Phước; Trung Tá Phạm Minh Hiền; Ông Nguyễn Văn; Thiếu tướng Trần Đình Thu và Ông Long (từ trái qua)

Về phía khách mời, có sự hiện diện của Thiếu tướng Trần Đình Thu – Nguyên Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai; Đại tá Nguyễn Văn Tàu – Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân, Nguyên Chính ủy Lữ đoàn 316; Trung Tá Phạm Minh Hiền – Chủ nhiệm CLB Truyền thống kháng chiến Khối Quân dân Chính đảng Gia Định; Ông Nguyễn Văn Thông; Ông Nguyễn Văn Đức – Phó phòng An ninh, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Ông Nguyễn Văn Quý, Nguyên đội trưởng đội 6 PA03, Công an TP. HCM; Ông Long – Nguyên Phó phòng PA03, Công an TP. HCM. Cùng nhiều cơ quan ban ngành, đơn vị truyền thông – báo chí, phóng viên, cộng tác viên VPĐD tại TP. HCM và các cá nhân, doanh nghiệp luôn đồng hành, gắn bó với Tạp chí trong suốt những năm qua.

Tổng kết những hoạt động và thành tựu Tạp chí đạt được và đề ra mục tiêu phát triển trong tương lai, Nhà báo Nguyễn Văn Vũ cho biết: “Nhìn lại chặng đường 11 năm xây dựng và phát triển, Tạp chí Làng Nghề Việt Nam đạt nhiều thành tựu đáng kể, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của VPĐD tại TP.HCM”. Ông Vũ ghi nhận sự phấn đấu của toàn thể cán bộ, phóng viên, cộng tác viên VPĐD tại TP.HCM, đồng thời hy vọng mọi người tiếp tục đoàn kết, nỗ lực không ngừng để Tạp chí ngày càng phát triển và được đông đảo bạn đọc đón nhận.

Trao giấy khen cho các phóng viên, cộng tác viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, đóng góp xây dựng Tạp chí
Trao bằng khen của Hiệp hội Làng nghề Việt Nam cho Nhà báo Phạm Anh Tuấn và VPĐD tại TP. HCM

Ngoài ra, Tổng biên tập cũng mong muốn VPĐD tại TP.HCM thực hiện hợp tác với các sở ban ngành địa phương phát triển 4 ấn phẩm Tạp chí nhằm quảng bá Chương trình nông thôn mới, sản phẩm OCOP và làng nghề – nghệ nhân. Kết thúc phát biểu, Nhà báo Nguyễn Văn Vũ gửi lời cảm ơn chân thành, lời chúc sức khỏe và chúc mừng năm mới đến đại biểu cùng khách mời tham dự chương trình.

Ông Nguyễn Hữu Phước; Trung Tá Phạm Minh Hiền và Đại tá Nguyễn Văn Tàu (từ trái qua)

Bằng sự nhiệt huyết, nỗ lực và cống hiến hết mình, các thành viên của VPĐD tại TP. HCM đã hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch đề ra cũng như đóng góp xây dựng phát triển VPĐD tại TP. HCM nói riêng và Tạp chí nói chung. Theo đó, Hiệp hội Làng nghề Việt Nam có quyết định trao bằng khen cho Nhà báo Phạm Anh Tuấn và VPĐD tại TP. HCM. Đồng thời, Tổng biên tập cũng ra quyết định trao tặng giấy khen đối với các phóng viên, cộng tác viên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, đóng góp xây dựng Tạp chí.

Nhà báo Nguyễn Văn Vũ phát biểu tổng kết

Buổi Họp mặt cuối năm 2022 của VPĐD tại TP. HCM diễn ra thành công tốt đẹp, không chỉ đánh dấu sự trưởng thành của nhà báo, phóng viên, cộng tác viên VPĐD tại TP. HCM. Mà còn khẳng định mối quan hệ hợp tác bền chặt giữa Tạp chí với tất cả các cơ quan ban ngành, đối tác, doanh nghiệp. Hướng đến mục tiêu chung, cùng nhau phấn đấu xây dựng VPĐD tại TP. HCM và Tạp chí Làng nghề Việt Nam ngày một phát triển.

Nhà báo Nguyễn Văn Vũ; Ông Nguyễn Hữu Phước; Thiếu tướng Trần Đình Thu; Ông Nguyễn Văn Đức; Nhà báo Phạm Anh Tuấn và Trung Tá Phạm Minh Hiền (từ trái qua)
Nhà báo Nguyễn Văn Vũ, Nhà báo Phạm Anh Tuấn, Nhà báo Lý Mỹ Tiên (váy hồng) và ông Nguyễn Hữu Phước cùng tập thể VPĐD tại TP. HCM
Nhà báo Nguyễn Văn Vũ, Nhà báo Lý Mỹ Tiên (váy hồng) và ông Nguyễn Hữu Phước chụp hình cùng phóng viên, cộng tác viên VPĐD tại TP. HCM

 

Cẩm Nhung/tinviettoday.vn

Cùng chuyên mục

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội