Vợ chồng Mark Zuckerberg bị cựu nhân viên kiện

10:53 | 27/10/2021

Cựu nhân viên an ninh kiện vợ chồng ông chủ Facebook để tình trạng phân biệt đối xử diễn ra ở nơi làm việc. Cô cho biết không ít lần mình bị quản lý sỉ nhục, kỳ thị.


Trong đơn gửi lên tòa án bang California cuối tháng trước, nữ cựu nhân viên tên Mia King khẳng định cô bắt đầu phải chịu sự lạm dụng và sỉ nhục không lâu sau khi làm việc tại công ty Limitless mà vợ chồng ông chủ Facebook thuê vì mục đích an ninh vào năm 2018. King cho biết Liam Booth, quản lý mình ở công ty, nhiều lần nói cô không phù hợp cho vị trí đang đảm nhiệm và chỉ được thuê vì là phụ nữ da đen. Trong nhiều dịp khác, Booth còn chê kiểu tóc của King “thiếu chuyên nghiệp”, nhắc đến cô và những người da màu khác là “ghetto” (lũ da đen).

Theo King, ông chủ của cô còn đưa ra những nhận định mang tính phân biệt chủng tộc và kỳ thị đồng tính. Tuy không nhắm thẳng vào King, chúng khiến cô thấy môi trường làm việc độc hại.

Có lần Booth tuyên bố Meghan Markle, vợ Hoàng tử Harry, đã “làm ô nhiễm dòng máu Hoàng gia”. Booth cũng từng đổ lỗi cho Priscilla Chan, vợ Mark Zuckerberg, trong một vụ tai nạn, khi “vừa nhíu mắt, vừa bình luận rằng phụ nữ châu Á nổi tiếng là những người lái xe tồi”. Booth cũng bị tố giả ngọng khi nói về các nhân viên LGBT. King khẳng định nhiều lần phàn nàn những chuyện này nhưng chỉ được thông báo rằng “đàn ông là người nắm quyền lực” ở văn phòng. Cô nói bị “cho thôi việc” ở Limitless vào tháng 2/2019.

Vợ chồng Mark Zuckerberg bên hai con. Ảnh: Facebook Mark Zuckerberg

Đơn kiện của King được đưa tin lần đầu trên Insider hôm 19/10. Trang này cũng cho biết một cựu nhân viên an ninh thứ hai – người đồng tính – cũng gửi đơn kiện bị phân biệt đối xử với vợ chồng ông chủ Facebook cùng ngày với King. Trong đơn, người đàn ông tên John Doe tố Booth từng sờ mó mình trong sự kiện diễn ra ở nhà hàng sushi và khi đến thăm biệt thự ở Montana của Zuckerberg.

CEO Facebook và vợ Priscilla Chan bị kiện với tư cách là những người tuyển dụng đã để tình trạng phân biệt đối xử và kỳ thị diễn ra ở nơi làm việc.

Trong một tuyên bố, người phát ngôn “văn phòng gia đình” của vợ chồng Mark Zuckerberg nói họ đã điều tra các cáo buộc khi chúng mới được nêu lên nhưng sau đó quyết định những cáo buộc này không có cơ sở.

“Trong vụ việc này, hầu hết lời cáo buộc được luật sư nêu ra lần đầu sau khi cả hai nhân viên đều đã rời công ty và có liên quan đến những đòi hỏi lớn về tiền bạc”, Ben LaBolt, phát ngôn viên nhà Zuckerberg, nói trong email. “Lúc luật sư đại diện của họ chia sẻ về những lo lắng này, Phòng nhân sự và luật sư chúng tôi thuê ngoài đã mở cuộc điều tra trong nhiều tuần, bao gồm vô số cuộc phỏng vấn với đồng nghiệp của họ cũng như xem xét lại thông tin, tài liệu liên quan khác. Qua quá trình điều tra kỹ lưỡng, chúng tôi thấy những cáo buộc đều không có cơ sở. Chúng tôi tin hai nhân viên này đều được đối xử công bằng, tôn trọng và văn phòng gia đình tự tin sẽ chiến thắng trước những cáo buộc này”.

 

Theo NY Post

Video hay

Cùng chuyên mục

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia