Vĩnh Long sẽ trở thành trung tâm du lịch đặc biệt của đồng bằng sông Cửu long

13:06 | 12/09/2023

Đó là khẳng định của các đại biểu tham gia hội thảo với chủ đề: “Phát triển sản phẩm và kết nối tour, tuyến du lịch Vĩnh Long với các tỉnh, thành đồng bằng sông Cửu long (ĐBSCL) và TP Hồ Chí Minh”.


Hội thảo nhằm lấy ý kiến rộng rãi các chuyên gia, nhà khoa học, đội ngũ quản lý, các tổ chức, cá nhân kinh doanh hoạt động du lịch trong và ngoài tỉnh trong việc đánh giá vị trí của du lịch Vĩnh Long trong chuỗi liên kết phát triển du lịch với các tỉnh, thành trong khu vực; tìm kiếm giải pháp để phát triển sản phẩm du lịch và kết nối có hiệu quả tour, tuyến, điểm đến của du lịch Vĩnh Long với các tỉnh, thành ĐBSCL và TP Hồ Chí Minh.

Hội thảo với chủ đề: “Phát triển sản phẩm và kết nối tour, tuyến du lịch Vĩnh Long với các tỉnh, thành ĐBSCL và TP Hồ Chí Minh”.

Phát biểu tại hội thảo, Chủ tịch UBND tỉnh – Lữ Quang Ngời đề nghị Sở Văn hóa – TT – DL phối hợp với các sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan tổng hợp các ý kiến đóng góp, tham luận tại hội thảo; đồng thời nghiên cứu, tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh các giải pháp phù hợp để phát triển sản phẩm du lịch của tỉnh thêm đa dạng.

Tăng cường tham mưu triển khai có hiệu quả Thỏa thuận liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa TP Hồ Chí Minh với 13 tỉnh, thành ĐBSCL; chương trình liên kết phát triển du lịch các tỉnh cụm phía Đông ĐBSCL. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chính sách, chương trình, đề án, dự án trọng tâm để tạo sản phẩm du lịch mới, thu hút du khách, tăng trưởng ngành du lịch. Xây dựng các sản phẩm du lịch đặc thù của tỉnh.

Bên cạnh đó, rà soát các lễ hội, di tích lịch sử – văn hóa tiêu biểu để kịp thời bảo tồn và phát huy gắn kết với tour, tuyến du lịch phù hợp với các tỉnh, thành trong vùng ĐBSCL và TP Hồ Chí Minh.

Tham mưu tổ chức các sự kiện du lịch luân phiên hàng năm, hội nghị, hội thảo, tổ chức các giải thi đấu thể thao gắn với giới thiệu, quảng bá du lịch địa phương để tăng tính liên kết, trao đổi, giới thiệu sản phẩm du lịch thêm đa dạng, phong phú; tiếp tục đẩy mạnh truyền thông, quảng bá về du lịch Vĩnh Long.

PV

Nguồn: Congluan.vn

https://www.congluan.vn/vinh-long-se-tro-thanh-trung-tam-du-lich-dac-biet-cua-dong-bang-song-cuu-long-post264227.html

Cùng chuyên mục

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Hiệp định Geneve 1954: Một mốc son lịch sử của nền ngoại giao Việt Nam

Hiệp định Geneve 1954: Một mốc son lịch sử của nền ngoại giao Việt Nam

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô