Vì sao người xưa nói ‘8 lạng = nửa cân’

10:56 | 18/04/2022

Hỏi: Ở Trung Quốc, người ta thường nói 2 người ngang tài ngang sức là “một người nửa cân, một người tám lạng”. Nghĩa là nửa cân bằng tám lạng, nghe xong một số bạn thắc mắc tưởng tính nhầm. Trên thực tế, người Trung Hoa cổ đại luôn sử dụng thuật ngữ 16 lạng, cho đến sau này đã đổi nó thành 10 lạng = 1 cân. Vậy tại sao tổ tiên lại đặt “16 lạng = 1 cân”? Ý nghĩa đằng sau con số 16 và hình ảnh chiếc cân trong cuộc sống rất sâu sắc…

Trả lời:

Ở Trung Quốc, người ta thường nói 2 người ngang tài ngang sức là “một nửa cân, một tám lạng” hay cách nói ” người nửa cân, người tám lạng”. Nghe xong, một số bạn trẻ thắc mắc nửa cân bằng tám lạng, chắc người này không biết đếm. Trên thực tế, Trung Quốc cổ đại luôn sử dụng thuật ngữ 16 lạng, cho đến sau này đã đổi nó thành 10 lạng. Vậy tại sao tổ tiên lại đặt 16 lạng = 1 cân?

Truyền thuyết kể rằng, có 16 ngôi sao quy mô với 2 quy mô, mỗi ngôi sao đại diện cho một chòm sao Tổ tiên chúng ta đã quan sát chòm sao Bắc Đẩu và Nam Đẩu, cộng với ba ngôi sao Phúc – Lộc – Thọ, chính xác là 16 ngôi sao. Bảy ngôi sao của chòm sao Bắc Đẩu cai quản cái c.h.ế.t, sáu ngôi sao của chòm sao Bắc Đẩu cai quản sự sống, và ba ngôi sao Phúc, Lộc và Thọ lần lượt cai quản phúc lành, sự giàu có và tuổi thọ của một người. Họ nhìn mọi thứ về con người trên thiên đường. Ít hơn 1 lượng được gọi là “thất phúc”, hơn 2 lượng được gọi là “thượng phúc”, và ít hơn 3 lượng được gọi là “giảm Thọ”.

Chiếc cân thời cổ đại được làm bằng gỗ có 16 khắc tương ứng 16 ngôi sao. Quả cân còn được gọi là “quan”, được làm theo ý nghĩa của chòm sao Xử Nữ, thuộc chòm sao Thiên Yết và là vị thần của sấm sét. Cực của mô hình được gọi là “thăng bằng”, tượng trưng cho chòm sao Bằng lăng.

Tương truyền, chiếc cân cơ bằng gỗ do Lỗ Ban sáng chế ra sử dụng nguyên lý đòn bẩy. Sau đó khắc 13 ngôi sao hoa lên trên thước theo chòm sao Bắc Đẩu và Nam Đẩu Bội Tinh, được đặt ở mức 13 lạng và một kim. Sau khi Tần Thủy Hoàng thống nhất sáu vương quốc, ông đã thêm “Phúc – Lộc – Thọ” ba ngôi sao và đổi thành 16 lượng và một cân. Ngôi sao cân phải có màu trắng hoặc vàng, không được dùng màu đen, là hình ảnh ẩn dụ cho việc làm ăn công bằng, liêm chính, không có lòng đen. Ngôi sao đầu tiên trên thanh cân còn được gọi là “sao tấm cố định”, và vị trí của nó là điểm treo của cân khi cân và móc cân cân bằng. Điểm mấu chốt để làm ra một thang đo cân là có thể chọn được ngôi sao cố định, miễn là xác định được ngôi sao cố định thì đó là một chiếc cân tốt. Vì vậy, người ta thường dùng ngôi sao cố định như một ẩn dụ cho thước đo của sự vật.

 

 

http://ttvn.toquoc.vn/ke-8-lang-nguoi-nua-can-tai-sao-05kg-lai-bang-8-lang-duoc-la-cac-cu-sai-hay-minh-nham-220217371443957.htm

Video hay


Cùng chuyên mục

Đại hội Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Cư M’gar lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 – 2030 thành công tốt đẹp

Đại hội Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Cư M’gar lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 – 2030 thành công tốt đẹp

Hỏa trình (bài 8): Trên chuyến tàu SE6 xuôi ra phía Bắc

Hỏa trình (bài 8): Trên chuyến tàu SE6 xuôi ra phía Bắc

Hỏa trình (bài 6): Tận tâm trên mỗi chuyến tàu

Hỏa trình (bài 6): Tận tâm trên mỗi chuyến tàu

Hỏa trình (bài 5): Tàu SE21 biểu tượng mới của ngành đường sắt Việt Nam

Hỏa trình (bài 5): Tàu SE21 biểu tượng mới của ngành đường sắt Việt Nam

GS. ANH HÙNG HOÀNG CHƯƠNG MỘT NGHỆ SĨ, MỘT NHÀ KHOA HỌC NHÂN VĂN CHÂN CHÍNH

GS. ANH HÙNG HOÀNG CHƯƠNG MỘT NGHỆ SĨ, MỘT NHÀ KHOA HỌC NHÂN VĂN CHÂN CHÍNH

Hiệu quả vốn tín dụng chính sách cho vay xuất khẩu lao động ở Cư Kuin

Hiệu quả vốn tín dụng chính sách cho vay xuất khẩu lao động ở Cư Kuin

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật và ký cam kết đảm bảo ATGT đường sắt trong học đường

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật và ký cam kết đảm bảo ATGT đường sắt trong học đường

Trẻ em khó khăn ở Củ Chi được khám bệnh miễn phí trong chương trình “Việt Nam đoàn kết lan tỏa yêu thương”

Trẻ em khó khăn ở Củ Chi được khám bệnh miễn phí trong chương trình “Việt Nam đoàn kết lan tỏa yêu thương”

Ngày hội “Bão Hồng 28” của sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội

Ngày hội “Bão Hồng 28” của sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội