U23 Việt Nam xếp áp chót trong nhóm những đội nhì bảng dù thắng U23 Indonesia

9:12 | 25/03/2019

Dù đã giành trọn 6 điểm sau 2 trận đấu tại bảng K vòng loại U23 châu Á nhưng U23 Việt Nam đang đứng áp chót trong nhóm các đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.


 

Bàn thắng quý giá của Triệu Việt Hưng ở phút bù giờ thứ 4 giúp U23 Việt Nam vượt qua U23 Indonesia 1-0 ở lượt trận thứ 2 bảng K vòng loại U23 châu Á 2020. Tuy nhiên, do kém hiệu số bàn thắng/bại so với U23 Thái Lan nên thầy trò HLV Park Hang Seo tạm thời xếp nhì bảng K. Để chính thức đoạt vé dự VCK U23 châu Á 2020, U23 Việt Nam phải đánh bại U23 Thái Lan ở loạt trận hạ màn vào ngày 26/3 tới.

Phải nói rằng, nếu không có pha lập công muộn màng của Việt Hưng thì số phận U23 Việt Nam sẽ rất mong manh. Thậm chí, nếu hòa Indonesia và để thua “Voi chiến” với tỷ số đậm ở lượt trận cuối, U23 Việt Nam còn có khả năng bị tụt xuống vị trí thứ 3 và chắc chắn nói lời chia tay với giải đấu U23 châu Á 2020.

Việt Hưng ghi bàn ở những phút bù giờ để “giải nguy” cho U23 Việt Nam

Thầy trò HLV Park Hang Seo đang có 6 điểm cùng hiệu số +7, tạm đứng thứ nhì bảng K sau Thái Lan (6 điểm, hiệu số +12). Điều này đồng nghĩa với việc U23 Indonesia chính thức bị loại.

Sau trận đấu này, U23 Việt Nam đang đứng áp chót trên BXH nhóm các đội nhì bảng với 3 điểm và hiệu số +1. Sở dĩ AFC tính như vậy vì ở vòng loại có 1 bảng đấu chỉ có 3 đội (Bảng F, sau khi U23 Pakistan rút lui). Để bảo đảm sự cân bằng, AFC không xét kết quả các đội nhì bảng với đội cuối bảng (kết quả 6-0 trước Brunei sẽ không được tính).

U23 Việt Nam cần phải nỗ lực hơn nữa ở trận đấu cuối cùng.

Sau lượt đấu thứ hai, 5 đội bóng nhì bảng đang có thành tích tốt nhất là U23 Australia, UAE, Myanmar, Iran và Tajikistan. U23 Việt Nam đang đứng thứ 10 trong số 11 đội nhì bảng với 3 điểm và hiệu số +1 sau trận thắng 1-0 Indonesia. Trong nhóm 11 đội nhì bảng, có tới 9 đội bóng đã bỏ túi 3 điểm. U23 Việt Nam cùng có hiệu số +1 như U23 Jordan, Oman, Bahrain và Malaysia nhưng xếp dưới vì điểm Fair-Play (đã nhận 2 thẻ vàng).

Xếp hạng các đội nhì bảng ở thời điểm hiện tại

Điều này đồng nghĩa với việc, nếu thất bại trước U23 Thái Lan, khả năng dừng bước của Việt Nam là rất cao. Trong khi đó, một trận hoà cũng có thể tạo ra sự khác biệt. Tuy nhiên, để nắm chắc chiếc vé và không phải phụ thuộc vào các trận đấu còn lại, U23 Việt Nam cần phải giành trọn vẹn 3 điểm.

 

Theo Baonhandao

Video hay

Cùng chuyên mục

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia

Chuyện về 41 di sản độc đáo tại Chùa Am, Hà Tĩnh: CƠ QUAN CHỨC NĂNG VÀO CUỘC VÀ TIẾNG NÓI CHÂN CHÍNH CỦA NHỮNG NGƯỜI YÊU TRỌNG VĂN HOÁ

Chuyện về 41 di sản độc đáo tại Chùa Am, Hà Tĩnh: CƠ QUAN CHỨC NĂNG VÀO CUỘC VÀ TIẾNG NÓI CHÂN CHÍNH CỦA NHỮNG NGƯỜI YÊU TRỌNG VĂN HOÁ