Lễ hội hoa Tam giác mạch tỉnh Tuyên Quang năm 2025, lần đầu tiên được tổ chức sau sự kiện hợp nhất tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang, sẽ chính thức khai mạc vào tối 29/11/2025 tại Quảng trường Thanh niên, xã Đồng Văn. Với chủ đề “Miền đá nở hoa”, sự kiện hứa hẹn mang đến một chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch phong phú, chuyên nghiệp và lan tỏa, đáp ứng sự mong đợi của hàng trăm nghìn du khách.

Ông Trần Mạnh Lợi, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tuyên Quang chủ trì Hội nghị giao ban báo chí tháng 11, thông tin về sự kiện Lễ hội hoa Tam giác mạch tỉnh Tuyên Quang năm 2025. Ảnh: Thùy Trang.
Lễ hội mang sứ mệnh kép: vừa là hoạt động thiết thực nhằm tôn vinh giá trị văn hóa đặc sắc, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp của vùng đất, vừa là dịp quan trọng để thông tin, quảng bá thương hiệu du lịch của tỉnh Tuyên Quang đến đông đảo nhân dân, du khách trong và ngoài nước. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch gắn với sinh kế cộng đồng và bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc vùng Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn.
Việc tổ chức Lễ hội được định hướng theo tiêu chí vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, tạo dấu ấn đặc sắc và hướng đến một mùa hoa Tam giác mạch quy mô, chuyên nghiệp, có tính lan tỏa mạnh mẽ hơn so với các năm trước.

Quang cảnh Hội nghi giao ban báo chí tỉnh Tuyên Quang tháng 11/2025.
Chương trình Khai mạc Lễ hội được tổ chức ở quy mô cấp tỉnh vào lúc 20h00 ngày 29/11/2025 tại Quảng trường Thanh niên, trung tâm xã Đồng Văn. Chương trình do UBND xã Đồng Văn chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) cùng các sở, ngành liên quan và UBND các xã thuộc vùng Công viên địa chất. Sự kiện sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng Báo và Phát thanh – Truyền hình Tuyên Quang cùng các nền tảng số liên quan.
Đêm khai mạc dự kiến đón tiếp trên 100 đại biểu, gồm 15 đại biểu Trung ương và 75 đại biểu trong tỉnh, cùng đại diện đông đảo báo chí, truyền thông và KOLs.
Với chủ đề chính là “Miền đá nở hoa”, Chương trình Khai mạc bao gồm nhiều nội dung trang trọng và ấn tượng: Công bố thương hiệu Lễ hội hoa Tam giác mạch tỉnh Tuyên Quang, sau khi được Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp chứng nhận từ năm 2025. Vinh danh chuỗi giải thưởng du lịch quốc tế và khu vực mà tỉnh Tuyên Quang đã đạt được trong năm 2025, bao gồm: Làng văn hóa du lịch cộng đồng thôn Lô Lô Chải (xã Lũng Cú) được Tổ chức Du lịch Thế giới xác nhận là Làng văn hóa du lịch cộng đồng tốt nhất thế giới năm 2025; Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn được xướng danh là Điểm đến văn hóa hàng đầu Châu Á; Khu nghỉ dưỡng Hmong Village đạt danh hiệu Khách sạn xanh tốt nhất; Khu du lịch Panhou (xã Thông Nguyên, tỉnh Tuyên Quang) đạt danh hiệu Khu nghỉ dưỡng xanh hàng đầu Châu Á; và Làng văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Mông (thôn Pả Vi, xã Mèo Vạc) đạt danh hiệu Điểm du lịch cộng đồng tốt nhất.
Phần Chương trình nghệ thuật đặc biệt sẽ được kết cấu thành 3 chương: Huyền thoại một loài hoa, Miền đá nở hoa và Hò hẹn với cao nguyên, với sự tham gia của các nghệ sĩ tên tuổi như Anh Thơ, Đông Hùng, NSƯT Lương Huy, Rapper RAW cùng nhiều diễn viên chuyên và không chuyên, hứa hẹn một đêm nghệ thuật đặc sắc, lan tỏa tinh thần cao nguyên đá.
Bên cạnh chương trình khai mạc, chuỗi sự kiện Lễ hội còn bao gồm nhiều hoạt động phụ trợ phong phú kéo dài suốt tháng 11 và 12/2025 như: Giải Bóng bàn “Cúp Hoa Tam giác mạch mở rộng”, tổ chức trung tuần tháng 11/2025; Hoạt động du lịch trải nghiệm xuyên suốt, bao gồm trình diễn văn nghệ dân gian, canh tác hốc đá, dệt lanh, làm bánh Tam giác mạch và các trò chơi dân gian như ném pao, tung còn, thi chim hót, đánh sảng; Ra mắt sản phẩm du lịch “Rock – Tinh thần đá” do Hiệp hội Du lịch tỉnh chủ trì, nhằm khai thác chiều sâu văn hóa địa chất.
Đặc biệt, công tác chuẩn bị không gian hoa đã được triển khai quy mô. Tổng diện tích hoa Tam giác mạch năm 2025 đạt 250 ha, tập trung tại các xã trọng điểm như Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh, Quản Bạ, Lũng Cú, Sà Phìn. Các địa phương đã chủ động quy hoạch diện tích, đảm bảo hoa nở rộ đúng dịp Lễ hội, đồng thời gắn trồng hoa với sinh kế cộng đồng.
Thuỳ Trang





