Tưng bừng tổ chức lễ hội đua thuyền trên dòng sông La

18:23 | 17/02/2024

Sáng nay, Mùng 8 tháng Giêng (17/2/2024), tại bến Tam Soa trên sông La (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) đã diễn ra Lễ hội Đua thuyền truyền thống mừng Xuân Giáp Thìn 2024. Đây là chương trình nằm trong kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hoá nghệ thuật, thể thao, để Kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Trần Phú – Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng (1/4/1904 – 1/5/2024).

Tham gia giải đua thuyền truyền thống năm nay có 8 đội đua Nam thuộc các địa phương trong huyện, gồm: Tùng Ảnh, Trường Sơn, Thị trấn, Liên Minh, Tùng Châu, Bùi La Nhân, Quang Vĩnh, Hoà Lạc. Bên cạnh đó, giải đua nữ có 3 đội là Tùng Ảnh, Trường Sơn, Yên Hồ… Về dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và lãnh đạo các Ban – Ngành của huyện Đức Thọ: ông Nguyễn Thành Đồng – Tỉnh Uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ Đức Thọ; ông Nguyễn Giang Trung – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Đức Thọ; ông Trần Hoài Đức – Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ…

Khai mạc buổi lễ, ông Hoàng Xuân Hùng – UVBTV Huyện uỷ, Phó chủ tịch UBND huyện Đức Thọ, Trưởng ban tổ chức giải phát biểu: “Đua thuyền truyền thống trên sông La đã trở thành nét đẹp văn hoá, mang đậm bản sắc cư dân vùng sông nước La Giang, thể hiện sức mạnh, sự đoàn kết của người dân Đức Thọ. Đây là hoạt động nhằm thoả mãn nhu cầu tín ngưỡng tâm linh của người dân, cầu mong cho quanh năm mưa thuận gió hoà, đồng thời cổ vũ tinh thần rèn luyện thể thao quần chúng, đặc biệt là các môn thể thao sông nước. Từ đó tạo nhận thức, nâng cao các kỹ năng cho người dân vùng lũ, sẵn sàng ứng phó và chủ động hơn trong công tác phòng chống thiên tai và mưa lũ“. Giải năm nay diễn ra đặc biệt có ý nghĩa, vì trùng với chuỗi hoạt động nhằm hướng tới Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh của đồng chí Trần Phú – Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây cũng là một trong những hoạt động tạo không khí vui tươi sôi nổi ngày đầu xuân, là cơ hội để các đoàn, các vận động viên giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị.

Sau nhiều giờ thi đấu, đến trưa 17/2 Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông La đã tìm ra chủ nhân của đội vô địch năm nay, giải Nhất toàn đoàn thuộc về xã Tùng Ảnh với giải Nhất về đua thuyền Nữ và giải Nhì đua thuyền Nam. Ngoài cúp vô địch, toàn bộ các đội đua đều được trao hoa và cờ lưu niệm để thể hiện sự đoàn kết, gắn bó trong lễ hội đua thuyền truyền thống.

Trần Hoàng – Minh Điệp (PV Văn hiến tại VP Miền trung – Tây nguyên)

Cùng chuyên mục

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Carnaval Hạ Long 2024: Một Lễ Hội Đầy Sắc Màu và Công Nghệ

Carnaval Hạ Long 2024: Một Lễ Hội Đầy Sắc Màu và Công Nghệ