Tưng bừng các hoạt động trong Ngày hội Du lịch Văn hóa tỉnh Sơn La năm 2023

13:04 | 09/05/2023

Từ ngày 26-28/5/2023, tại Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La dự kiến tổ chức Ngày hội Du lịch Văn hóa tỉnh Sơn La “Điểm đến thiên nhiên khu vực hàng đầu thế giới”.


Ngày hội diễn ra với chuỗi hoạt động phong phú, đặc sắc nhằm thu hút người dân và khách du lịch đến Sơn La, qua đó nhấn mạnh Sơn La “Điểm đến thiên nhiên khu vực hàng đầu thế giới” với du khách trong và ngoài nước.

Ngày hội Du lịch Văn hóa tỉnh Sơn La sẽ diễn ra ở nhiều điểm, với nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc, mang đậm truyền thống văn hóa của địa phương. Lễ khai mạc ngày hội Du lịch Văn hóa “Điểm đến thiên nhiên khu vực hàng đầu thế giới” sẽ được truyền hình trực tiếp trên STV, livestream trên sóng truyền hình và hạ tầng số của STV.

Ngày hội Du lịch Văn hóa tỉnh Sơn La năm 2023 diễn ra với chuỗi hoạt động phong phú, đặc sắc.

Ngày hội Du lịch Văn hóa tỉnh Sơn La năm 2023 muốn quảng bá đây là “Điểm đến thiên nhiên khu vực hàng đầu thế giới” với du khách trong và ngoài nước.

Cầu kính Bạch Long tại Mộc Châu đạt kỷ lục Guinness là cầu kính đi bộ dài nhất thế giới. Đây là địa điểm dược nhiều du khách ghé thăm.

Tại khu du lịch Mộc Châu Island (Cầu kính Bạch Long Mộc Châu), vào lúc 20h00 ngày 26/5/2023, diễn ra chương trình nghệ thuật “Điểm đến thiên nhiên khu vực hàng đầu thế giới”; trải nghiệm văn hóa cộng đồng Nghệ thuật Xòe Thái, nhảy tha khềnh dân tộc Mông, múa chuông dân tộc Dao.

Tại Phố đi bộ huyện Mộc Châu: từ 14h00 ngày 26-28/5/2023, diễn ra các hoạt động như trưng bày không gian văn hóa, giới thiệu sản phẩm với các hoạt động chung như: Trưng bày, giới thiệu, quảng bá không gian văn hóa, tour du lịch mới, sản phẩm du lịch mới, ảnh đẹp du lịch, du lịch thông minh, ẩm thực dân tộc, đồ lưu niệm, tập gấp, tờ rơi, sản vật địa phương, sản phẩm OCOP tỉnh Sơn La và các tỉnh bạn; trình diễn dân ca, dân vũ, dân nhạc…

Tại Phố đi bộ (chợ đêm) Mộc Châu, Resort Thảo Nguyên, Khu du lịch Island: từ 14h00 ngày 26-28/5/2023, diễn ra Triển lãm ảnh và trưng bày ảnh đẹp du lịch Sơn La, với mục tiêu quảng bá tài nguyên, tiềm năng, lợi thế, sản phẩm du lịch khác biệt, văn hóa bản địa độc đáo, sản vật địa phương hấp dẫn và một số hoạt động định hướng phát triển du lịch của tỉnh Sơn La.

Tại Phố đi bộ (chợ đêm) Mộc Châu: từ 14h00 đến 17h00 ngày 26/5/2023, diễn ra Cuộc thi Tinh hoa ẩm thực Sơn La. Tại đây, các huyện thành phố, nhà hàng, khách sạn, khu du lịch, điểm du lịch, bản du lịch, homestay lựa chọn đầu bếp giỏi chế biến, trưng bày, giới thiệu 01 mâm cơm cho 6 du khách thưởng thức tinh hoa ẩm thực Sơn La. Ngoài ra, tại đây còn diễn ra nhiều chương trình nghệ thuật đậm bản sắc văn hóa các dân tộc Sơn La.

Tại huyện Vân Hồ: tổ chức Giải mô tô địa hình VTV Cup 2023 (Off Road VTV Cup 2023) trên các cung đường tại huyện Vân Hồ. Chương trình được phát sóng trên kênh VTV5 và tiếp sóng, livestream trên sóng và hạ tầng số của STV. Thời gian tổ chức Từ 14h00 ngày 26-28/5/2023.

Tại Thung lũng mận Nà Ka, thị trấn Nông Trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu: diễn ra Ngày hội hái quả chủ đề Mận hậu Mộc Châu. Sự kiện gắn với truyền thông, quảng bá điểm đến thiên nhiên khu vực hàng đầu thế giới, trải nghiệm du lịch nông nghiệp, hái quả, giới thiệu các sản phẩm được chế biến từ quả mận hậu, check in trong vườn mận, chương trình văn hóa, nghệ thuật, trò chơi dân gian đậm bản sắc dân tộc… Thời gian từ 8h00 đến 11h30 ngày 27/5/2023.

Tại Hội trường Trung tâm huyện Vân Hồ: diễn ra cuộc thi sản phẩm quà tặng du lịch tỉnh Sơn La. Các sản phẩm văn hóa, thêu dệt hoa văn dân tộc, đồ gia dụng mây tre, sản vật địa phương tiêu biểu, độc đáo, khác biệt, hấp dẫn sẽ tham gia cuộc thi. Thời gian diễn ra từ 9h00 đến 11h30 ngày 27/5/2023.

Tại Khu du lịch quốc gia Mộc Châu: tổ chức giới thiệu Tour du lịch mới, khảo sát đánh giá chất lượng, hình thành từ 2-3 Tour du lịch mới trên địa bàn huyện Mộc Châu, Vân Hồ có hướng dẫn viên du lịch giới thiệu tại điểm phục vụ trải nghiệm cho khách du lịch. Thời gian: Từ 8h00 ngày 27/5/2023.

Tại Hội trường trung tâm huyện Vân Hồ: Tổ chức thi hướng dẫn viên du lịch giỏi: Giới thiệu tài nguyên, tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch; giới thiệu Tour du lịch tiêu biểu tại 7 địa phương; chia sẻ thông tin du lịch; thể hiện năng khiếu du lịch khác biệt. Thời gian: 14h00 ngày 27/5/2023.

Tại nhà văn hóa huyện Mộc Châu: Diễn ra cuộc thi Người đẹp trình diễn trang phục dân tộc: Với nội dung thi trình diễn trang phục truyền thống dân tộc Sơn La, trình diễn trang phục dân tộc Sơn La cải biên nâng cao, thể hiện năng khiếu. Thời gian tổ chức từ 20h00 ngày 27/5/2023.

Ngoài ra, trong khuôn khổ Ngày hội còn tổ chức đoàn FAM và Hội nghị “Liên kết phát huy Điểm đến thiên nhiên khu vực hàng đầu thế giới”, khảo sát đánh giá chất lượng điểm đến tại Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, cũng như Hội nghị Liên kết phát huy Điểm đến thiên nhiên khu vực hàng đầu thế giới.

Duy Khánh

Nguồn: Congluan.vn

https://www.congluan.vn/tung-bung-cac-hoat-dong-trong-ngay-hoi-du-lich-van-hoa-tinh-son-la-nam-2023-post246890.html#p-2

Cùng chuyên mục

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa