Những trận mưa bão số 10 và số 11 liên tiếp vừa qua khiến nhiều thôn xóm ở xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh ngập sâu, đường bị chia cắt. Trong gian khó, tình làng nghĩa xóm lại càng sáng rõ: bà con giúp nhau chạy lũ, sẻ từng phần ăn, lực lượng tại chỗ thức trắng đêm giữ đê, bảo vệ xóm làng. Nhờ sức mạnh ấy, Hợp Thịnh đã nhanh chóng ổn định sau thiên tai và tiếp tục bước vững trên hành trình phát triển. Trong cuộc trao đổi với PV Tạp chí Văn Hiến Việt Nam, Chủ tịch UBND xã Hợp Thịnh Nguyễn Văn Thắng chia sẻ rõ hơn về những nỗ lực đó.
Ông Nguyễn Văn Thắng- Chủ tịch UBND xã Hợp Thịnh (thứ 3 từ trái qua) cùng đoàn công tác của địa phương chỉ đạo công tác phòng, chống mưa bão số 11 vừa qua. Ảnh tư liệu.
PV: Ông đánh giá như thế nào về vai trò của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong công tác phòng chống và ứng phó thiên tai tại địa phương thời gian qua? Xã đã huy động người dân, các tổ chức đoàn thể và lực lượng tại chỗ tham gia hỗ trợ, cứu trợ và khắc phục hậu quả lũ lụt ra sao?
Ông Nguyễn Văn Thắng: Xã Hợp Thịnh địa bàn rộng 40km2, với hơn 71.000 dân. Xã có 40 thôn, trong đó có 15 thôn ven đê (trong đó có 04 thôn thuộc phía trong sông với gần 1.450 hộ, trên 6.000 nhân khẩu). Xã có 19,8km đê trung ương và 3km đê bối. Trong những năm qua, địa phương chúng tôi luôn xác định công tác phòng chống và ứng phó thiên tai là nhiệm vụ trọng tâm, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của toàn thể Nhân dân. Thực tiễn từ cuộc mưa bão, gây lũ cao trên sông Cầu như bão YAGI năm 2024 hay bão số 10, số 11 năm 2025 đã cho thấy, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân chính là nhân tố quyết định giúp địa phương chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại và nhanh chóng khắc phục hậu quả mỗi khi xảy ra thiên tai.
Với phương châm “4 tại chỗ”, xã đã huy động đầy đủ lực lượng dân quân, công an, quân đội, các tổ chức đoàn thể và lực lượng xung kích thôn tham gia trực gác, gia cố các điểm đê xung yếu, hỗ trợ người dân di dời tài sản khi cần thiết. Đặc biệt, tinh thần tương thân tương ái của bà con Nhân dân luôn được phát huy mạnh mẽ: hỗ trợ thu hoạch mùa màng tránh ngập lụt, giúp nhau di chuyển vật nuôi, đóng góp nhu yếu phẩm và ngày công lao động để cùng sớm ổn định đời sống sau thiên tai.

Lực lượng tại chỗ cùng Nhân dân địa phương phát huy sức mạnh đại đoàn kết trong công tác phòng, chống mưa bão hồi tháng 10 năm 2025 vừa qua. Ảnh tư liệu.
Ngay như cách đây gần 2 tháng hoàn lưu cơn bão số 11 đã gây to, đến rất to làm nước sông Cầu từ đầu nguồn đổ về gây lũ lớn trên sông Cầu làm ảnh hưởng hơn 3.000 hộ dân của xã Hợp Thịnh bị mất điện; 04 trường phải cho học sinh nghỉ học; có 09 thôn bị ngập đường, đi lại khó khăn (03 thôn bị cô lập hoàn toàn, 06 thôn cô lập một phần). Rất nhiều nhà, công trình, cây cối, vật nuôi, thủy sản và đồ dùng sinh hoạt của Nhân dân bị hỏng, cuốn trôi. Tuyến đê Tả cầu đã xảy ra nhiều đoạn bị sạt trượt, thẩm lậu, đùn sủi, vỡ đê bối…Đặc biệt đã xảy ra tràn đê cấp III chiều dài 12km, nhiều điểm có dấu hiệu đe dọa trực tiếp an toàn đê điều.
Trước tình hình đó, xã Hợp Thịnh đã huy động lực lượng tại chỗ và khoảng 5.000 người dân, 1.860 cán bộ quân đội các đơn vị để kịp thời đắp đê chống tràn tại các vị trí xung yếu. Bên cạnh đó, huy động lực lượng sơ tán 125 nhân khẩu là người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai và người yếu thế… bố trí người chăm sóc đầy đủ. Thực hiện tiếp tế nhu yếu phẩm tại những nơi bị cô lập.
Nhờ sự vào cuộc đồng bộ cả hệ thống chính trị, tinh thần đại đoàn kết của Nhân dân trên địa bàn, Hợp Thịnh đã giảm thiểu tối đa thiệt hại, giữ an toàn cho tuyến đê trung ương và đảm bảo an toàn cho Nhân dân, giúp nhanh chóng phục hồi sản xuất.
PV: Qua các đợt thiên tai vừa qua, địa phương rút ra những bài học kinh nghiệm gì? Các giải pháp chủ động phòng tránh thiên tai trước mùa mưa bão, thưa ông?
Ông Nguyễn Văn Thắng: Qua các đợt thiên tai vừa qua, địa phương rút ra một số bài học quan trọng. Trước hết là sự chủ động từ sớm, từ xa trong công tác phòng chống thiên tai; tăng cường dự báo, rà soát các khu vực xung yếu và chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật lực trước mùa mưa bão. Bên cạnh đó, việc phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng và sự tham gia tích cực của Nhân dân là yếu tố then chốt giúp địa phương xử lý nhanh, hiệu quả các tình huống.
Để chủ động hơn trong thời gian tới, địa phương tập trung triển khai các giải pháp: Kiểm tra, tu bổ hệ thống đê điều, trạm bơm và kênh mương tiêu úng; Xây dựng và hoàn thiện phương án ứng phó theo từng cấp độ thiên tai; Tổ chức diễn tập cho lực lượng xung kích và các đội hộ đê; Dự trữ trang thiết bị, vật tư cứu hộ và đảm bảo thông tin liên lạc; Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng tránh thiên tai cho người dân; đồng thời, chủ động phối hợp với các cơ quan cấp trên trong hỗ trợ, cứu nạn, cứu hộ khi cần thiết.
Với những kinh nghiệm và giải pháp đồng bộ trên, địa phương quyết tâm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra và tiếp tục giữ vững đà phát triển kinh tế – xã hội bền vững sau sáp nhập.
PV: Tư tưởng “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong” được vận dụng ra sao trong công tác lãnh đạo, điều hành và phối hợp giữa chính quyền với Nhân dân khi xảy ra thiên tai và trong phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc?
Ông Nguyễn Văn Thắng: Tư tưởng “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong” thể hiện quan điểm “lấy dân làm gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhấn mạnh sức mạnh to lớn của Nhân dân, luôn được chúng tôi thấm nhuần và xem là kim chỉ nam trong lãnh đạo, chỉ đạo, đặc biệt trong công tác phòng chống thiên tai và phát triển kinh tế – xã hội. Mọi chủ trương của địa phương đều dựa trên quan điểm “lấy dân làm gốc”, phát huy trí tuệ, sáng kiến và sức mạnh của Nhân dân.
Trong phòng chống thiên tai, địa phương luôn thực hiện công khai, dân chủ, lấy ý kiến Nhân dân trong xây dựng các phương án hộ đê, nạo vét kênh mương, ứng phó lũ bão. Nhờ đó, các nhiệm vụ khó khăn đều được triển khai thuận lợi, đạt hiệu quả cao.

Diện mạo xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh trên hình trình phát triển mới sau sáp nhập.
Trong phát triển kinh tế – xã hội, chính quyền thường xuyên đối thoại, tiếp xúc, lắng nghe ý kiến đóng góp của Nhân dân, tạo sự đồng thuận trong phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ an ninh trật tự. Qua đó, Nhân dân trở thành chủ thể, là lực lượng trung tâm trong quá trình phát triển.
Tinh thần đoàn kết, đồng lòng giữa chính quyền và Nhân dân chính là nền tảng để địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển và hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
PV: Trân trọng cảm ơn ông!
Thực hiện: Trung Hiếu – Nguyễn Hạnh





