Tự hào, xúc động chương trình nghệ thuật ‘Việt Nam – Niềm tin ngời sáng’

16:33 | 03/09/2023

Chương trình nghệ thuật “Việt Nam – Niềm tin ngời sáng” tái hiện những trang sử hào hùng, khắc đậm dấu ấn lịch sử khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình mùa Thu năm 1945.


Tối 2/9, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TP HCM tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề “Việt Nam – Niềm tin ngời sáng”.

Đây là sự kiện kỷ niệm 78 năm ngày Cách mạng tháng Tám; Quốc khánh 2/9 và 78 năm Ngày Sài Gòn khởi nghĩa giành chính quyền (25/8/1945 – 25/8/2023).

Các ca sĩ và khán giả đã cùng hát bài Quốc ca thiêng liêng. Ảnh: Dũng Phương

Chương trình “Việt Nam – Niềm tin ngời sáng” được biểu diễn theo hình thức nghệ thuật sân khấu hóa. Xuyên suốt chương trình là những trang sử hào hùng thể hiện qua nhiều ca khúc, khắc đậm dấu ấn lịch sử khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình.

Tại sân khấu phố đi bộ Nguyễn Huệ, hàng chục ngàn khán giả, người dân và du khách đã cùng đứng nghiêm trang, hát bài Quốc ca thiêng liêng, lắng nghe lời Bác Hồ kính yêu đọc bản Tuyên ngôn độc lập ngày 2/9 trong niềm xúc động và tự hào vô hạn.

Tất cả khán giả đã cùng hòa ca bài hát “Như có Bác trong ngày vui đại thắng” để thấy thêm yêu quê hương, đất nước, nhớ ơn Bác Hồ và bao lớp cha ông đã ngã xuống vì độc lập tự do, vì đất nước hòa bình, thịnh vượng, dân tộc Việt Nam được hạnh phúc, ấm no như ngày hôm nay.

Chương trình “Việt Nam – Niềm tin ngời sáng” được dàn dựng công phu với 4 phần gồm: “Tung bay lá cờ Việt Nam”, “Lời Người vang vọng non sông”, “Thành phố Hồ Chí Minh hiện đại – văn minh – nghĩa tình”, “Việt Nam trong trái tim ta”.

Tại chương trình, đông đảo khán giả đã được thưởng thức các ca khúc: “Ba Đình nắng”, “Hành quân xa”, “Giải phóng Điện Biên”, “Tự nguyện”, “Dậy mà đi”, “Tổ quốc ơi ta đã nghe”, “Trên đỉnh Trường Sơn ta hát”, “Lá cờ”, “Việt Nam, đi và đi”, “Hát cho dân tôi nghe”, “Người đợi người”… qua phần thể hiện của các ca sĩ, nhóm nhạc như: NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Ánh Tuyết, Thanh Sử, Phạm Trang, Phạm Thế Vĩ, Phan Ngọc Luân, Thùy Trinh, Mai Hiền Xuân, Trung Quang, nhóm Lạc Việt…

Một tiết mục trong chương trình nghệ thuật “Việt Nam- Niềm tin ngời sáng”. Ảnh: ND

Chương trình nghệ thuật “Việt Nam – Niềm tin ngời sáng” đã khắc họa những giá trị văn hóa, lịch sử cao đẹp về tinh thần yêu nước, ý chí quật cường của nhiều thế hệ người Việt Nam anh hùng trong đấu tranh, xây dựng và bảo vệ nền độc lập của Tổ quốc. Những giá trị ấy đã và đang tiếp thêm ngọn lửa truyền thống để các thế hệ hôm nay tiếp tục vượt qua khó khăn, thách thức, đoàn kết một lòng, xây dựng và bảo vệ đất nước ta bền vững, hùng mạnh, trường tồn…

T.Toàn

Nguồn: Congluan.vn

https://www.congluan.vn/tu-hao-xuc-dong-chuong-trinh-nghe-thuat-viet-nam–niem-tin-ngoi-sang-post263080.html

Cùng chuyên mục

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng