Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh Quảng Bình: Chú trọng Bảo tồn các di sản văn hóa phi vật thể

14:52 | 12/12/2023

Năm 2023 là năm diễn ra nhiều sự kiện văn hóa, thể thao đặc biệt của tỉnh, nắm bắt tình hình đó, Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh Quảng Bình (Trung tâm) đã chủ động đề ra những giải pháp, đẩy mạnh việc tổ chức hoạt động văn hóa, tuyên truyền, bảo tồn các di sản văn hóa phi vật thể. Chú trọng công tác hướng dẫn cơ sở, công tác xây dựng đời sống văn hóa, tạo ra nhiều hoạt động văn hóa có chiều sâu, toàn diện. Nhờ đó, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Bà con người đồng bào xem những thước phim chiếu lưu động về nội dung tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước.

Công tác tuyên truyền cổ động bằng hình thức trực quan đạt 100% kế hoạch đề ra, chủ yếu phục vụ nhiệm vụ chính trị như trang trí khánh tiết, thay đổi nội dung các cụm panô, khẩu hiệu, treo nhiều lượt cờ Đảng, cờ tổ quốc, cờ phướn… tại khuôn viên, đơn vị để chào mừng các dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn như 93 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2) – Mừng Xuân Quý Mão 2023; Kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương Văn hóa Việt Nam” (1943-2023); kỷ niệm 30/4 và 1/5… Phối hợp tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị lớn, phục vụ tốt các cuộc Đại hội, hội nghị và các sự kiện diễn ra tại Trung tâm như : Tổ chức Liên hoan ảnh nghệ thuật các tỉnh Bắc Trung Bộ; phục vụ Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên; Đại hội Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình lần thứ XI nhiệm kỳ 2023- 2028, Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023-2028…

Tuyên truyền lưu động bằng xe loa nhiều đợt trên địa bàn thành phố Đồng Hới và các huyện thị trong toàn tỉnh. Biên tập, in ấn, phát hành nhiều đĩa CD tuyên truyền nhiều nội dung các ngày lễ lớn trong năm như Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng 3/2, Kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương Văn hóa Việt Nam”; kỷ niệm Ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình…

Đông đảo bà con đến xem chương trình chiếu bóng lưu động, qua đó động viên, khích lệ tinh thần cán bộ, công nhân viên Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh hết mình vì công việc

Thực hiện 45 buổi  (đạt 225% kế hoạch/năm) diễn chương trình văn nghệ tuyên truyền kết hợp chiếu phim lưu động, tuyên truyền bằng xe loa tuyên với nhiều nội dung như xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, phòng chống tội phạm, ma túy……  phục vụ bà con nhân dân tại các điểm vùng sâu, vùng xa. Phối hợp Bộ đội Biên phòng xây dựng chương trình “Xuân Biên phòng ẩm lòng dân bản” tại xã Kim Thủy ( huyện Lệ Thủy).

Các đội chiếu bóng lưu động (CBLĐ) của Trung tâm đã chủ động liên hệ với địa phương tổ chức công tác tuyên truyền, chiếu phim lưu động phục vụ bà con nhân dân các xã khó khăn trên địa bàn tỉnh. Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong các buổi chiếu phim đạt hiệu quả cao. Trong năm 2023, các Đội CBLĐ đã thực hiện tốt các đợt chiếu phim tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị theo hướng dẫn của Cục Điện ảnh. Tiêu biểu: Đợt phim Mừng Đảng – mừng Xuân 2023; kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Điện ảnh Việt Nam 15/3; kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc; 76 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ; 78 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12…. với tổng số buổi chiếu đạt 600 buổi, phục vụ 60.000 lượt người xem ( đạt 100% kế hoạch).

Ông Võ Thanh Nhân – PGĐ Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh Quảng Bình thể hiện tiết mục văn nghệ đầy cảm xúc khi tham gia chương trình cùng bà con đồng bào

Về các bản tin văn hóa, trung tâm đã xuất bản và phát hành 12 số với số lượng 7.200 bản, đạt 100% kế hoạch đề ra. Chủ yếu tập trung đẩy mạnh tuyên truyền theo định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Thông tin – Truyền thông. Tập trung tuyên truyền các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, quê hương, tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; tuyên truyền nội dung về kỷ niệm 20 năm Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bảng được UNESCO công nhận là Di sản Thiên nhiên Thế giới (05/7/2003 – 05/7/2023); kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2023)…. Đăng tải nhiều bài viết nghiên cứu về các giá trị bản sắc văn hoá vật thể và phi vật thể trên địa bàn Quảng Bình; các hoạt động thể dục thể thao; giới thiệu những bài viết về tiềm năng, thế mạnh của ngành Văn hóa và Thể thao Quảng Bình

Trong năm 2023, Trung tâm đã củng cố tổ chức và duy trì hoạt động của 6 Câu lạc bộ: CLB Thơ, CLB Dân ca, CLB Ca trù, CLB Bài chòi, CLB Dance Sport; CLB Si Đô thu hút nhiều hội viên tham gia. CLB Thơ thực hiện xuất bản và phát hành tập thơ Xuân 2023 với nhiều tác phẩm có giá trị của các hội viên; CLB Dân ca tổ chức giao lưu với CLB Dân ca Cảnh Dương với chủ đề “ Giữ gìn câu hát dân ca”. Phối hợp mở 01 lớp Kỹ năng hát chèo cạn cho hạt nhân văn nghệ xã Nhân Trach ( huyện Bố Trạch); mở 08 lớp tập huấn xây dựng câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian tại các thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi các xã thuộc huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa, Lệ Thủy…

Đặc biệt trong 2023, Trung tâm đã đưa đoàn đi tham dự 2 hội thi và đều mang lại  kết quả cao, cụ thể: Tham gia Hội thi tuyên truyền lưu động “Biển và Hải đảo Việt Nam” năm 2023 tại phành phố Hải Phòng, kết quả đạt được 02 HC vàng, 03 HC bạc cho các nội dung dự thi.

Người đồng bào người Bru – Vân Kiều tham gia Ngày hội Văn hóa – Thể thao các dân tộc miền Trung – Tây Nguyên lần thứ IV năm 2023 với tiết mục Đập trống Ma Coong (1)

Phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao xây dựng chương trình và tham gia Ngày hội Văn hóa – Thể thao các dân tộc miền Trung – Tây Nguyên lần thứ IV năm 2023 tổ chức tại tỉnh Bình Định. Tại chương trình này, Trung tâm nắm vai trò là xây dựng kế hoạch thực hiện, đưa đồng bào người Bru – Vân Kiều, ở xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tham gia ngày hội với tiết mục Đập trống Ma Coong và một số làng điệu của người đồng bào. Kết quả, đoàn Quảng Bình đạt được 1 HC vàng, 3 HC bạc, 3 HC đồng. Đây là lần đầu tiên bà con đồng bào Bru – Vân Kiều đem đặc sắc văn hóa của mình đi giao lưu với các văn hóa vùng miền. Đưa Đập trống Ma Coong đến với các vùng miền của Tổ quốc.

Thông qua chương trình, để khẳng định giá trị văn hóa phi vật thể của lễ hội Đập trống Ma Coong. Giúp cho bà con người đồng bào thấy được giá trị của di sản, để phát huy truyền thống, gìn giữ và lưu truyền. Bên cạnh đó thấy được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước nói chung, sự quan tâm của tỉnh Quảng Bình nói riêng, trong đó vai trò chủ chốt là Sở Văn hóa và Thể thao.

Trao đổi với phóng viên Tạp chí Văn hiến Việt Nam, ông Võ Thanh Nhân – PGĐ Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh Quảng Bình cho biết : “Với nhiệm vụ là tuyên truyền, cổ động, tổ chức thực hiện các sự kiện, xây dựng phong trào văn hóa, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa. Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh Quảng Bình luôn chú trọng Bảo tồn các di sản văn hóa phi vật thể, thông qua các lớp tập huấn, các cán bộ Trung tâm đã giúp bà con đồng bào dân tộc thiểu số ở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình tìm lại nguồn gốc văn hóa của chính dân tộc mình, từ ngôn ngữ, tục lệ, lễ hội, các làn điệu dân ca được lưu truyền từ đời này sang đời khác đang dần bị bỏ quên, mai một. Qua đó, đồng bào đã có nhận thức đúng đắn về giá trị di sản văn hóa mà tổ tiên, cha ông để lại, từ thái độ thờ ơ nay đã biết quý trọng vốn quý văn hóa tộc mình, họ trao truyền và lan tỏa có hệ thống rộng rãi khắp bản làng, trở thành món ăn tinh thần hấp dẫn đối với đồng bào mình”

Người dân chăm chú xem chương trình chiếu phim lưu động do Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tổ chức.

Trao đổi thêm về hiệu quả tích cực từ những chương trình đã thực hiện được nằm trong nhiệm vụ của Trung tâm, ông Nhân chia sẻ thêm : “Hàng năm, Trung tâm tổ chức chiếu phim lưu động và kết hợp biểu diễn chương trình văn nghệ tuyên truyền lưu động nhân dịp chào mừng các sự kiện, các ngày lễ trọng đại của tỉnh, của đất nước. Để công tác tuyên truyền đạt kết quả tốt đòi hỏi mỗi cán bộ đội chiếu bóng phải vượt qua nhiều km đường đồi núi hiểm trở để vào tận các bản vùng sâu sát biên giới Việt Lào, từ những thước phim mang nhiều nội dung tuyên truyền về đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước, phim tài liệu, chiến tranh cách mạng… tất cả đã để lại nhiều cảm xúc, nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với chính quyền và bà con, đồng bào dân tộc, giúp đồng bào vùng sâu, xa cập nhập những thông tin mới về tinh hình phát triển xã hội, phát triển đất nước.

Minh Tâm

Cùng chuyên mục

Hà Tĩnh: Trưng bày hình ảnh “Từ huyền thoại tới tương lai”

Hà Tĩnh: Trưng bày hình ảnh “Từ huyền thoại tới tương lai”

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú