Trưng bày ảnh với chủ đề “Bộ đội Cụ Hồ – Người chiến sĩ hải quân”

22:04 | 10/06/2023

Ngày 10/6, Hội Nhà báo TP Hải Phòng phối hợp với CLB Ảnh báo chí Hải Phòng tổ chức Trưng bày gần 100 bức ảnh của các nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhiếp ảnh gia với chủ đề “Bộ đội Cụ Hồ – Người chiến sĩ hải quân” .


Sự kiện diễn ra trong không khí phấn khởi cùng cả nước và thành phố Hải Phòng Kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2023) và Kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2023).

Gần 100 bức ảnh của các nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhiếp ảnh gia với chủ đề “Bộ đội Cụ Hồ – Người chiến sĩ hải quân”.

Sự kiện trưng bày ảnh về chủ đề “Bộ đội Cụ Hồ – Người chiến sĩ Hải quân” mong muốn tiếp tục tuyên truyền về chủ quyền biển đảo của tổ quốc và ca ngợi hình ảnh người chiến sĩ Hải quân.

Để có những tác phẩm ảnh đẹp về đề tài “Bộ đội Cụ Hồ – Người chiến sĩ Hải quân” tại quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DKI, Hội Nhà báo Hải phòng đã cử 6 nghệ sĩ nhiếp ảnh là hội viên Câu lạc bộ Ảnh báo chí Hải Phòng tham gia các đoàn công tác đi thăm, sáng tác.

Các nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhiếp ảnh gia CLB Ảnh báo chí có tác phẩm trưng bày với chủ đề “Bộ đội Cụ Hồ – Người chiến sĩ hải quân” nhận hoa chúc mừng

Sau chuyến đi, các nghệ sĩ nhiếp ảnh, hội viên đã có nhiều tác phẩm ảnh về các hoạt động, cuộc sống sinh hoạt của các chiến sĩ được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, góp phần tuyên truyền hiệu quả với chủ đề “Hướng về biển đảo quê hương” do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo và phát động.

Ông Nguyễn Anh Tú – Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Hải Phòng cho biết: “Để có những tác phẩm đẹp, ghi lại những hình ảnh về cuộc sống của người lính biển, đòi hỏi các nhà báo phải có nhiệt huyết, phải có sức khỏe và lòng yêu nghề, đồng thời phải hết sức nhạy bén”.

Tại buổi trưng bày, Câu lạc bộ ảnh báo chí Hải Phòng tặng các bức ảnh chân dung chiến sỹ Trường Sa cho gia đình của họ.

Còn theo nghệ sĩ nhiếp ảnh Phạm Trung Đức: “Để có được những bức ảnh tư liệu quý giá về Trường Sa, Nhà dàn DK1 là cả một sự kỳ công với công sức lao động vất vả, khó khăn. Tuy nhiên, với tình yêu quê hương, yêu biển đảo, bản thân tôi cũng như mỗi một nhà báo khi đến với các đảo đều cố gắng thể hiện tốt nhiệm vụ, ghi lại những tấm ảnh về đời sống của nhân dân và cán bộ chiến sĩ trên đảo để mang về đất liền tuyên truyền, cổ vũ những hy sinh gian khổ của họ”.

Buổi trưng bày diễn ra với sự tham gia của hàng trăm nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhiếp ảnh gia CLB ảnh Báo chí Hải Phòng và các nhà báo.

Mỹ Hạnh

Nguồn: Congluan.vn

https://www.congluan.vn/trung-bay-anh-voi-chu-de-bo-doi-cu-ho–nguoi-chien-si-hai-quan-post251104.html

Cùng chuyên mục

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào