Triều Tiên tấn công mạng kiếm hàng trăm triệu đô la

19:11 | 09/03/2019

Triều Tiên đã tiến hành các cuộc tấn công mạng và sử dụng công nghệ blockchain để tránh né các biện pháp trừng phạt kinh tế và kiếm ngoại tệ, theo một báo cáo với Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc, Nikkei đưa tin.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. (Ảnh: Reuters)

Ủy ban áp chế tài với Triều Tiên cho biết, Bình Nhưỡng đã tích lũy được khoảng 670 triệu USD bằng ngoại tệ và tiền ảo, thông qua những cuộc đánh cắp trên mạng, các tin tặc Triều Tiên đã sử dụng công nghệ blockchain để che đậy các dấu vết.

Báo cáo lần đầu tiên đã tiết lộ chi tiết về cách mà Triều Tiên có được ngoại tệ thông qua các cuộc tấn công mạng. Trong báo cáo, Ủy ban đề nghị các quốc gia thành viên tăng cường phát hiện và ngăn chặn các hoạt động của Triều Tiên nhằm tránh né các lệnh trừng phạt.

Chính phủ Triều Tiên đã đánh cắp tiền và tạo ra một nguồn tiền bất hợp pháp, và nguồn quỹ này đã tăng kể từ năm 2016. Các cuộc tấn công được thực hiện bởi một quân đoàn chuyên trách trong quân đội Triều Tiên, và hiện là một phần quan trọng trong chính sách của chính phủ Triều Tiên.

Hơn 10 triệu người dùng Interpark, một trang thương mại điện tử của Hàn Quốc đã bị đánh cắp thông tin cá nhân trong các cuộc tấn công mạng. Tin tặc yêu cầu tổng cộng 2,7 triệu USD để chuộc lại dữ liệu bị đánh cắp.

Chính phủ Hàn Quốc đã xác định rằng các vụ trộm được thực hiện bởi Triều Tiên. Các chuyên gia Liên Hợp quốc tin rằng các cuộc tấn công nhằm mục đích thu ngoại tệ.

Triều Tiên đã tiến hành thành công các cuộc tấn công vào các sàn giao dịch tiền điện tử ở châu Á ít nhất 5 lần trong khoảng thời gian từ tháng 1/2017 đến tháng 9/2018, với tổng thiệt hại là 571 triệu USD, theo ước tính của hội đồng.

Triều Tiên cũng bị nghi ngờ sử dụng công nghệ blockchain nhằm vượt qua các hạn chế tài chính. Một ví dụ là Marine Chain, một công ty khởi nghiệp có trụ sở tại Hồng Kông đã mua và bán tàu trên toàn thế giới bằng sử dụng công nghệ blockchain. Công ty này bị nghi ngờ rằng đã cung cấp tiền điện tử cho chính phủ Triều Tiên cho tới khi nó ngừng hoạt động hồi tháng 9/2018.

 

Theo ĐKN

Video hay

Cùng chuyên mục

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn tại Năm du lịch Tuyên Quang 2024

Nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn tại Năm du lịch Tuyên Quang 2024

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”