Triển lãm “Sáng tạo tại Italy. Năng lực cho những điều không thể”

14:57 | 26/05/2023

Chiều 25/5, Đại sứ quán Italia tại Hà Nội và Bảo tàng Hà Nội đã phối hợp giới thiệu Triển lãm “Sáng tạo tại Italy. Năng lực cho những điều không thể”.


Sự kiện diễn ra nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, như một lời tri ân đối với những đóng góp của các công ty Italy đối với sự phát triển của các ngành sản xuất công nghiệp tại Việt Nam.

Được lên ý tưởng bởi Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Italy, thiết kế bởi Studio Mario Trimarchi, giám tuyển bởi Giulio lacchetti và Francesca Picchi, những nhà thiết kế đoạt giải Compasso d’ Oro Odo Fioravanti, “Sáng tạo tại Italy” là một hành trình của nền thiết kế công nghiệp Italy.

Phó Giám đốc Bảo tàng Hà Nội Đặng Minh Vệ phát biểu tại triển lãm “Sáng tạo tại Italy. Năng lực cho những điều không thể”.

Phát biểu khai mạc triển lãm, ông Đặng Minh Vệ, Phó Giám đốc Bảo tàng Hà Nội cho biết: “Triển lãm này đánh dấu sự hợp tác lần thứ 3 giữa Đại sứ quán Italia và Bảo tàng Hà Nội trong 6 năm vừa qua. Cả 3 lần triển lãm của các bạn ở Bảo tàng Hà Nội đều mang đến sự mới mẻ, sáng tạo và rất ấn tượng được công chúng đánh giá rất cao. Ở triển lãm lần này giới thiệu được nhiều về nền công nghiệp sáng tạo tại Italia”.

“Chúng tôi hy vọng tiếp tục nhận được sự phối hợp của cá nhân Ngài đại sứ và của Đại sứ quán Italy tại Hà Nội để tổ chức các hoạt động triển lãm phục vụ công chúng nói riêng, các hợp tác mang tính bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa nói chung ở Hà Nội và ở tại Rome”, Phó Giám đốc Bảo tàng Hà Nội nói thêm.

Triển lãm có 31 nhóm hiện vật đại diện cho các ví dụ nổi bật về đổi mới công nghệ và sản xuất của Italy. Chúng thể hiện tinh thần sáng tạo, tìm kiếm tỉ mỉ các giải pháp mới, luôn thôi thúc thử nghiệm và vượt qua các giới hạn của vật liệu. Nói cách khác, là khả năng “biến những điều không thể thành có thể”.

Kết quả của quá trình “tìm kiếm sự hoàn hảo” này là một đặc điểm vốn có của thiết kế Italy: sự kết hợp giữa vẻ đẹp và công năng, nơi sự yêu thích dành cho những sản phẩm tốt đi đôi với mục đích cải thiện cuộc sống hàng ngày của người dân.

Đặc biệt, các hoạt động sáng tạo trong mạng lưới thành phố sáng tạo của Unesco mà Thủ đô Hà Nội đã tham gia và các hoạt động phát triển công nghiệp văn hóa mà Hà Nội đang đẩy mạnh thực hiện.

Trong thời gian triển lãm mở cửa phục vụ công chúng hơn 1 tháng sắp tới, Bảo tàng Hà Nội đề nghị Đại sứ quán Italy phối hợp với Bảo tàng tổ chức các hoạt động vận hành, đón tiếp khách tham quan và tổ chức các hoạt động giáo dục, truyền thông được tốt hơn để nhiều người biết và tham quan chuyên đề.

Triển lãm “Sáng tạo tại Italy. Năng lực cho những điều không thể” mở cửa từ ngày 25/5 đến Chủ nhật ngày 18/6/2023 tại Bảo tàng Hà Nội (đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội).

Hình ảnh tại triển lãm “Sáng tạo tại Italy. Năng lực cho những điều không thể”

Quang cảnh triển lãm “Sáng tạo tại Italy. Năng lực cho những điều không thể” chiều nay 25/5.

Ngài Antonio Alessandro, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Italia tại Việt Nam tại buổi triển lãm.

Hình ảnh không gian trưng bày tại triển lãm “Sáng tạo tại Italy. Năng lực cho những điều không thể”.

Triển lãm trưng bày 31 nhóm hiện vật đại diện cho các ví dụ nổi bật về đổi mới công nghệ và sản xuất của Italy.

Các hiện vật thể hiện tinh thần sáng tạo, tìm kiếm tỉ mỉ các giải pháp mới, luôn thôi thúc thử nghiệm và vượt qua các giới hạn của vật liệu.

Triển lãm “Sáng tạo tại Italy” được xem là sự tổng kết một hành trình của nền thiết kế công nghiệp Italy.

Triển lãm “Sáng tạo tại Italy. Năng lực cho những điều không thể” diễn ra trong 1 tháng

Triển lãm bắt đầu mở cửa từ ngày 25/5 đến hết ngày 18/6 tại Bảo tàng Hà Nội.

Tin và ảnh: Trung Nguyễn

Nguồn: Congluan.vn

https://www.congluan.vn/trien-lam-sang-tao-tai-italy-nang-luc-cho-nhung-dieu-khong-the-post249127.html#p-7

Cùng chuyên mục

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ