Triển khai dự án chiếu sáng nghệ thuật hồ Xuân Hương

9:45 | 13/10/2022

Ngày 12/10, UBND thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết, UBND thành phố đã xin ý kiến của các cơ quan chuyên môn để triển khai dự án trang trí chiếu sáng nghệ thuật quanh khu vực Di tích thắng cảnh Quốc gia hồ Xuân Hương.


Hồ Xuân Hương – trái tim của Đà Lạt là thắng cảnh nổi tiếng, thu hút du khách trong và ngoài nước bởi vẻ đẹp dịu dàng, lãng mạn. Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN

Mục tiêu nhằm đưa thắng cảnh này thành một điểm nhấn nghệ thuật về đêm phục vụ người dân, du khách gắn với thông điệp “Tinh hoa thế giới văn hóa Việt Nam”. Dự án này do một doanh nghiệp tài trợ với tổng đầu tư lên tới trên 42 tỷ đồng.

Theo ông Võ Ngọc Trình, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt, dự án có tên là Trang trí chiếu sáng nghệ thuật khu vực hồ Xuân Hương và một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Đà Lạt ở giai đoạn 1.

Mục tiêu hình ảnh của dự án bằng ánh sáng nghệ thuật, đưa hồ Xuân Hương thành điểm nhấn nghệ thuật về đêm cho du khách và người dân địa phương; xây dựng một hình ảnh rất riêng trong lòng thành phố Đà Lạt về đêm, mang những dấu ấn đặc trưng của địa phương trên con đường hội nhập quốc tế và khu vực, xứng tầm với tên gọi Di tích danh thắng cấp Quốc gia.

Quy mô dự án là đầu tư xây dựng hệ thống chiếu sáng nghệ thuật công trình bằng công nghệ đèn led nhằm nâng cao chất lượng, mỹ thuật và tiết kiệm năng lượng. Theo đó, 5 hình tượng hoa mai anh đào, loài hoa biểu tượng của thành phố Đà Lạt sẽ được lắp đặt trên các thảm cỏ xung quanh hồ Xuân Hương.
Năm cây cầu hình chữ Y hướng ra mặt hồ hiện tại cũng sẽ được làm mới bằng cách ốp gỗ, bổ sung thêm đèn trang trí, hệ thống phun khói, phun sương. Ngoài ra, hàng cây thông có chiều dài hơn 700m trên đường Trần Quốc Toản, đoạn giáp với mặt hồ Xuân Hương trước mặt đồi Cù cũng được lắp đặt hệ thống chiếu sáng nghệ thuật.

Dự án có kinh phí đầu tư hơn 42 tỷ đồng, do Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T tài trợ; trong đó chi phí xây lắp trên 38 tỷ đồng, còn lại là các chi phí quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí khác. Theo kế hoạch, dự án này sẽ hoàn thành trước thời điểm diễn ra Festival hoa Đà Lạt vào cuối năm 2022.

Lãnh đạo UBND thành phố Đà Lạt kỳ vọng khi hoàn thành dự án, hồ Xuân Hương sẽ trở thành một hình ảnh rất riêng trong lòng Đà Lạt về đêm, biến Di tích thắng cảnh Quốc gia hồ Xuân Hương trở thành địa điểm hấp dẫn, thu hút khách du lịch và nâng cao giá trị tinh thần cũng như tự hào cho người dân ở thành phố ngàn hoa…

Chu Quốc Hùng (TTXVN)

Nguồn Báo Tin tức

https://baotintuc.vn/du-lich/trien-khai-du-an-chieu-sang-nghe-thuat-ho-xuan-huong-20221012194253167.htm

Cùng chuyên mục

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng