Tranh của họa sĩ người Myanmar Aung Kyaw Htet trở lại với công chúng Việt Nam

13:56 | 11/06/2023

Sau lần ra mắt vào tháng 8/2028, tranh của họa sĩ người Myanmar Aung Kyaw Htet đã trở lại với công chúng Việt Nam qua triển lãm “Ánh sáng nội tâm”.


Tại Nguyen Art Garden (số 37 đường số 103 Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức, TP HCM) đang diễn ra triển lãm của hoạ sĩ người Myanmar Aung Kyaw Htet với chủ đề “Ánh sáng nội tâm”.

Triển lãm trưng bày 26 tác phẩm với nội dung hiện thực, với các chủ đề gần gũi như: Con người, phong cảnh của đất nước Myanmar…

Họa sĩ Aung Kyaw Htet chia sẻ tại khai mạc triển lãm vào chiều ngày 10/6

Tâm điểm trong nghệ thuật của Aung Kyaw Htet luôn là xã hội và cuộc sống của người dân Myanmar được soi chiếu dưới ánh sáng Phật giáo vì bản thân ông cũng là một Phật tử mộ đạo.

Dù vậy, các tác phẩm của Aung Kyaw Htet không bao giờ lệ thuộc vào vào lĩnh vực tôn giáo, mà Phật giáo được biểu hiện qua những con người hành lễ để diễn tả cảm xúc và tâm trạng của con người.

Con người là chủ đề quan trọng xuyên suốt trong các sáng tác của Aung Kyaw Htet. Những con người với nội tâm lộng lẫy hiển hiện trên những gương mặt bừng sáng, yên lành, thứ ánh sáng tỏa ra từ những tâm hồn lương thiện đã được tác giả soi chiếu, đặc tả bằng bút pháp hiện thực điềm tĩnh, điêu luyện.

Trong tranh Aung Kyaw Htet, chúng ta dễ bắt gặp hình ảnh các nhà sư, chú tiểu, những người hành hương… Đây là những nhân vật luôn được họa sĩ chăm chút, nâng niu, cẩn trọng với từng nét cọ.

Vượt trên nền cái hiện thực của những xô đẩy thời cuộc gây nên bao đớn đau, con người và đất nước Myanmar trong hội họa Aung Kyaw Htet vẫn đầy sắc mầu văn hóa, tràn ngập nụ cười an lành của đức tin và sự thanh thản.

Họa sĩ Myanmar Aung Kyaw Htet (sinh năm 1965) là một trong những họa sĩ nổi tiếng nhất của Myanmar, từng tổ chức nhiều triển lãm ở các quốc gia châu Á, châu Mỹ và Trung Đông.

Hồi tháng 8/2018, tranh của Aung Kyaw Htet đã từng đến với công chúng Việt Nam thông qua triển lãm cá nhân “Myanmar – Bình yên và Huy hoàng” tại Blue gallery (Hà Nội).

Bức tranh “Diễu hành màu hồng” của họa sĩ Aung Kyaw Htet. Ảnh: NVCC

Tác phẩm “Em gái dâng cơm”. Ảnh: NVCC

Tác phẩm “Nắng” của của họa sĩ Aung Kyaw Htet

Tâm điểm trong nghệ thuật của Aung Kyaw Htet luôn là xã hội và cuộc sống của người dân Myanmar được soi chiếu dưới ánh sáng Phật giáo

Tại khai mạc triển lãm chiều 10/6, hoạ sĩ Aung Kyaw Htet cho biết: “Tôi rất vui và cảm kích khi tranh của mình đã lần thứ hai xuất hiện trước công chúng Việt Nam. Tôi muốn cảm ơn đến tất cả mọi người đã yêu mến, trân trọng những tác phẩm của tôi. Những gì cần chia sẻ, tôi để cho tác phẩm của mình lên tiếng…”.

Triển lãm diễn ra từ ngày 10 đến 27/6.

Thế Vũ

Nguồn: Congluan.vn

https://www.congluan.vn/tranh-cua-hoa-si-nguoi-myanmar-aung-kyaw-htet-tro-lai-voi-cong-chung-viet-nam-post251188.html#p-3

Cùng chuyên mục

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào