Nhiều hộ dân ở huyện Trảng Bom đang phải đối diện với nhiều khó khăn vì hành vi rào chiếm đường đi công cộng của một hộ dân chưa được chính quyền địa phương xử lý, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân.

Thời gian gần đây, nhiều hộ dân ở ấp 4, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom – Đồng Nai liên tục phản ánh đến vanhienlus.vn về hành vi rào chiếm đường đi công cộng của một hộ dân. Điều đáng nói, trong khi các hộ dân đang phải từng ngày vượt qua những khó khăn do hành vi này gây ra thì các cấp chính quyền địa phương vẫn chưa có động thái xử lý hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật này.

Theo phản ánh của các hộ dân, người tổ chức xây tường gạch trên đường đi công cộng, bóp nhỏ con đường gây khó khăn trong việc đi lại của các hộ dân là bà Nguyễn Thị Thu (ngụ xã Sông Trầu).
Ông Trần Thế Bình cho biết, bà Nguyễn Thị Thu vốn được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở thửa số 710, tờ bản đồ số 48. Thế nhưng trong quá trình sử dụng bà Thủy đã có hành vi lấn chiếm đường đi công cộng, giáp ranh với thửa đất. Cụ thể, bà Thu đã cho xây dựng tường gạch trên con đường, thuộc thửa đất 605 tờ 48 xã Sông Trầu.

Liên quan đến một phần đất của con đường công cộng bị chiếm dụng sử dụng riêng, ông Phạm Hồng Hòe (ngụ ấp 4, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom – Đồng Nai) cho biết, nguyên nhân xuất phát từ việc bà Nguyễn Thị Thu cho rằng UBND huyện Trảng Bom cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà không đúng diện tích. Theo đó, bà Thu đã khởi kiện UBND huyện Trảng Bom để đòi phần đất cấp còn thiếu. Tuy nhiên, qua quá trình xét xử TAND tỉnh Đồng Nai bác yêu cầu khởi kiện của bà Thu.
Mặc dù đã được cơ quan có thẩm quyền giải quyết, ra quyết định cụ thể về chiều rộng của con đường là 4m. Nhưng bà Nguyễn Thi Thu vẫn không chấp nhận phán quyết của tòa.
Không được pháp luật chấp nhận yêu cầu vô lý của mình đưa ra, bà Thu bất chấp pháp luật, lấy một phần đất của đường đi công cộng để bù vào phần mà bà cho là UBND huyện cấp quyền sử dụng thiếu cho bà.

Bà Nguyễn Thị Loan (ngụ tổ 4, ấp 4, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom – Đồng Nai) cho biết, con đường 4m đã bị bà Thu chôn cọc giữa đường, rào chắn gây khó khăn cho việc đi lại của các hộ dân
“Chúng tôi đã trình báo Chủ tịch UBND xã Sông Trầu, cán bộ địa chinh xã Sông Trầu vào xác minh thực tế nhưng lấy lý do chưa xác định được thông tin liên quan các thửa đất nên chưa xử lý. Trong khi đó, hành vi chặn đường đi công cộng, gây khó khăn cho việc đi lại, nguy hiểm đến tính mạng người dân cũng không được can thiệp” – bà Nguyễn Thị Loan bức xúc.
Theo ông Lương Văn Lộc (ngụ tổ 4, ấp 4, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom – Đồng Nai), xã không giải quyết, kéo dài những khó khăn cho người dân, người dân phải cầu cứu đến huyện. Thế nhưng, mới đây huyện Trảng Bom lại giao về cho Chủ tịch UBND xã Sông Trầu chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Văn phòng ĐKÐÐ tỉnh Đồng Nai – CN Trảng Bom và các cơ quan đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát, xử lý, giải quyết theo thẩm quyển.
Thiết nghĩ, theo quy định, hành vi lấn chiếm tự ý xây tường chiếm đường dân sinh là hành vi vi phạm pháp luật. Theo đó, chính quyền địa phương cần xử nghiêm, ra Quyết định xử phạt hành chính, đồng thời áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm.
Ban Biên Tập