TP Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương

17:40 | 21/04/2021

Sáng 21/4 (mùng 10 tháng 3 âm lịch), tại Khu tưởng niệm các vua Hùng thuộc công viên Lịch sử- Văn hóa dân tộc, thành phố Thủ Đức, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm Tân Sửu – 2021.

Đoàn lãnh đạo Thành ủy, UBND, Đại biểu Quốc hội và các cơ quan ban ngành chuẩn bị bước vào dâng lễ giỗ tổ Hùng Vương.

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh; Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh…; cùng đại diện các sở, ban – ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang TP Hồ Chí Minh; TP Thủ Đức, các quận – huyện; nhân sĩ trí thức, chức sắc tôn giáo, dân tộc, cựu Chiến binh, công dân, nông nhân, thanh niên, phụ nữ, doanh nhân và kiều bào.

TP Hồ Chí Minh tổ chức các nghi Lễ giỗ Tổ Hùng Vương theo đúng phong tục truyền thống của người Việt.

Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm nay có chủ đề “Hướng về Quốc Tổ Hùng Vương” được tổ chức gồm phần lễ và phần hội với nhiều hoạt động đặc sắc. Trong đó, phần hội với chủ đề “Nhớ ơn Quốc tổ Hùng Vương” gồm nhiều hoạt động văn hóa dân gian mang đậm bản sắc dân tộc như: trưng bày chuyên đề Văn hóa Đông Sơn tại Công viên Lịch sử – Văn hóa Dân tộc từ ngày 18/4 đến ngày 23/4 (tức mùng 7 đến 12/3 âm lịch), giới thiệu 37 hiện vật về công cụ sản xuất, vũ khí, trống đồng, đồ dùng sinh hoạt, trang sức, tùy táng… được lưu giữ, bảo tồn nguyên vẹn để phục vụ đồng bào khi có nhu cầu tìm hiểu về lịch sử dân tộc; tổ chức “Hội thi gói, nấu bánh chưng dâng cúng Quốc Tổ” lần thứ 3; tổ chức trang trí trực quan và hình ảnh hoạt động của Công viên; hội sách, Trò chơi dân gian; Trưng bày nghệ thuật thư pháp, thưởng thức trà Việt…

Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh phối hợp với Ban quản lý Công viên Lịch sử – Văn hóa Dân tộc tổ chức hoạt động biểu diễn nghệ thuật trong sáng 21/4.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hồ Chí Minh Tô Thị Bích Châu, cho biết: Từ bao đời nay, tín ngưỡng thờ cúng các Vua Hùng đã trở thành bản sắc văn hóa, đạo lý truyền thống của người Việt Nam, thể hiện lòng biết ơn của các thế hệ cháu con với công đức của tổ tiên trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước.

“Thờ cúng các Vua Hùng không chỉ là hoạt động tâm linh cầu mong Quốc Tổ phù hộ cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, đất nước yên vui, thịnh vượng, mà còn có ý nghĩa sâu xa nhắc nhở, kết nối, củng cố tình đoàn kết, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau của cộng đồng dân tộc Việt Nam, những người cùng chung một cội nguồn. Sức mạnh cội nguồn ấy đã đưa dân tộc Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách, trường tồn và không ngừng phát triển”, đồng chí Tô Thị Bích Châu nhấn mạnh.

TP Hồ Chí Minh chuẩn bị bánh trưng, bánh giầy, mâm trái cây…để dâng lên Quốc tổ trong sáng 10/3 âm lịch.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Tô Thị Bích Châu, năm 2020, trong bối cảnh kinh tế thế giới suy giảm do tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19, với sự nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành chung sức của mọi người dân đã góp phần giúp cho Thành phố đạt nhiều kết quả. Với tinh thần “Vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc của Nhân dân”, đồng chí TP Tô Thị Bích Châu khẳng định: Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Hồ Chí Minh tiếp tục kế thừa phát huy truyền thống cách mạng, bản lĩnh kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình; quyết tâm vượt qua mọi thử thách, sớm đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp đi vào cuộc sống, xứng đáng với niềm tin của Nhân dân.

Các nghi thức giỗ Tổ được cử hành trang nghiêm trong không khí hào hùng, sôi động với màu sắc rực rỡ tại TP Hồ Chí Minh.

Sau lễ khai mạc, các đồng chí lãnh đạo TP đã cùng người dân tham gia các nghi thức giỗ Tổ Vua Hùng: Diễu hành đón rước lễ; rước kiệu ngũ quả, kiệu bánh chưng, bánh dày, kiệu Long đỉnh; diễu hành cờ, lọng, dâng lễ vật, thực hiện nghi thức niệm hương và dâng cúng trong không gian âm nhạc truyền thống tại Đền tưởng niệm các vua Hùng.

Hoạt động giỗ tổ Hùng Vương được tiến hành hàng năm tại TP Hồ Chí Minh. Đây là một hoạt động để tưởng nhớ về cội nguồn dân tộc và theo phong tục “Uống nước nhớ nguồn” của người dân Việt Nam.

Sau đó, đoàn đại biểu tiếp tục di chuyển đến Đền thờ Đức Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh để thực hiện nghi thức dâng hương, dâng hoa.

Ngày 10/3 âm lịch đã trở thành một ngày Quốc giỗ, ngày nghỉ lễ của cán bộ công nhân viên và người lao động. Tại khu đền thờ Quốc tổ có rất đông người dân đến thắp hương, tưởng nhớ tổ tiên của người Việt.
Các bạn đoàn viên thanh niên hào hứng tham quan triển lãm hình ảnh với chủ đề “Từ ý tưởng – Hiện thực – Tương lai” trong sáng 21/4.

Trong ngày giỗ Tổ, trong khuôn viên của Đền tưởng niệm các vua Hùng còn có các hoạt động vui chơi ý nghĩa, đậm nét truyền thống như: Hội sách, khu trò chơi dân gian, biểu diễn võ cổ truyền, nghệ thuật truyền thống, ca múa nhạc tổng hợp, hội trại Tự hào nòi giống tiên rồng, trưng bày chuyên đề Văn hóa Đông Sơn, triển lãm Thư họa – Trà Việt, đờn ca tài tử, phục vụ ẩm thực chay miễn phí…

Minh Quang (T/h)

Video hay

Cùng chuyên mục

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào