‘Tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vai trò và tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội’

20:15 | 19/04/2023

Sáng 19/4, tại Thư viện Quốc gia Việt Nam (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã diễn ra Lễ khai mạc ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam với chủ đề “Sách cho tôi, cho bạn” nhằm tôn vinh giá trị của sách, khẳng vị trí và vai trò, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội.


Với chủ đề “Sách cho tôi, cho bạn”, sự kiện được tổ chức nhằm chào mừng ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4, ngày Sách và Bản quyền thế giới 23/4. Đồng thời, đây cũng là sự kiện văn hóa quan trọng đối với những người yêu quý sách và cả cộng đồng xã hội, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc;

Tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội; tôn vinh người đọc và những người tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ sách. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc ở Việt Nam.

Quyền Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam Nguyễn Xuân Dũng phát biểu khai mạc sự kiện.

Phát biểu khai mạc sự kiện, Quyền Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam Nguyễn Xuân Dũng cho biết, mỗi cuốn sách hay không chỉ chứa cả kho tàng tri thức, tinh hoa trong đó mà còn mở ra cánh cửa hướng tới những giá trị chân, thiện, mỹ với những thông điệp đầy tính nhân văn. Trong thời đại công nghệ hiện nay, việc đọc không chỉ giới hạn trong các tài liệu in truyền thống mà còn mở rộng trên các phương tiện nghe, nhìn, nền tảng số.

Dù vậy, phát triển văn hóa đọc thông qua bất kỳ hình thức nào cũng đều hướng đến mục tiêu: Lan tỏa tạo ra những hiệu ứng tích cực khuyến khích phong trào đọc sách, xây dựng một xã hội học tập góp phần phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

“Với thông điệp “Càng đọc nhiều, càng biết nhiều, càng học nhiều, càng đi nhiều! Hãy cầm sách lên và đọc, cả thế giới sẽ mở ra trước mắt bạn! Chúng tôi mong muốn, Thư viện quốc gia Việt Nam sẽ là nơi lưu truyền tri thức, đồng thời luôn là điểm hẹn cho tất cả những ai yêu quý sách”, ông Nguyễn Xuân Dũng nhấn mạnh.

Ngày Sách và Văn hóa đọc năm nay diễn ra với nhiều hoạt động đa dạng, đặc sắc, có ý nghĩa như: Tọa đàm – Giao lưu tác giả, tác phẩm, thi vẽ tranh, kể chuyện theo sách bằng tiếng Anh… Mỗi cuốn sách được lựa chọn giới thiệu đều mở ra những chân trời tri thức mới, mỗi câu chuyện kể hay bức tranh vẽ được các em thiếu nhi thể hiện đều mang ý nghĩa và các bài học sâu sắc về cuộc sống.

Đến với tham gia sự kiện, công chúng còn được tham gia vào các hoạt động như: Huấn luyện trí tuệ siêu đọc sách, khám phá thư viện số Let’s read. Thông qua các hoạt động này, bạn đọc sẽ có cơ hội tiếp cận với các phương pháp đọc sách hiệu quả, nắm bắt tốt chương trình học tập, tạo ra cuộc cách mạng về kỹ thuật đọc sách.

Bên cạnh đó, sự kiện còn diễn ra triển lãm “Khát vọng vươn tới những tầm cao”, trưng bày, giới thiệu 1.000 cuốn sách có nội dung phong phú, hấp dẫn khẳng định vai trò, ý nghĩa, giá trị lịch sử và hiện thực của Đề cương về văn hóa Việt Nam;

Sứ mệnh của sách trong việc lưu giữ, truyền bá sự tiến bộ, văn hóa, văn minh của con người, đồng thời lan tỏa giá trị cốt lõi của đọc sách là con đường ngắn nhất để tiếp cận và tiếp thu tinh hoa tri thức của nhân loại, tạo tiền đề cho sự phát triển và khát vọng vươn tới những tầm cao của mỗi cá nhân và toàn xã hội.

Hình ảnh tại Lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam năm 2023

Lễ cắt băng khai mạc Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam năm 2023.

Lãnh đạo, khách mời tham dự lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam năm 2023.

Sự kiện thu hút nhiều em học sinh đến tham quan.

Ngày Sách và Văn hóa đọc năm nay diễn ra với nhiều hoạt động đa dạng, đặc sắc, có ý nghĩa như: Tọa đàm – Giao lưu tác giả, tác phẩm, thi vẽ tranh, kể chuyện theo sách bằng tiếng Anh…

Cùng với các hoạt động truyền thống thường niên, ngày Sách và Văn hóa đọc năm 2023 còn mang tới bạn đọc và công chúng một số hoạt động mới như: Đọc sách sáng tạo, trò chơi trí tuệ: Mảnh ghép tri thức và trưng bày các tác phẩm đoạt giải trong cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.

Đồng thời, trong khuôn khổ của chương trình năm nay, Thư viện quốc gia Việt Nam vẫn tiếp tục là địa chỉ tin cậy để tiếp nhận và chia sẻ nguồn tài trợ sách, thiết bị của các tổ chức, cá nhân tới các thư viện vùng sâu, vùng xa, gặp nhiều khó khăn.

Qua nhiều năm triển khai, Ngày sách tại Thư viện quốc gia Việt Nam đã trở thành một hoạt động có sức lan tỏa rộng rãi đến các thư viện trong cả nước. Từ đó góp phần xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong đời sống xã hội.

Tin và ảnh: Trung Nguyễn

Nguồn: Congluan.vn

https://www.congluan.vn/ton-vinh-gia-tri-cua-sach-khang-dinh-vai-tro-va-tam-quan-trong-cua-sach-trong-doi-song-xa-hoi-post244340.html#p-3

Cùng chuyên mục

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

TRỊNH CÔNG SƠN – HÀ THỊ CẦU, HAI KẺ HÁT RONG VĨ ĐẠI CỦA DÂN TỘC!

TRỊNH CÔNG SƠN – HÀ THỊ CẦU, HAI KẺ HÁT RONG VĨ ĐẠI CỦA DÂN TỘC!

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Tượng đài N’Trang Lơng – Niềm tự hào của người dân Đắk Nông

Tượng đài N’Trang Lơng – Niềm tự hào của người dân Đắk Nông

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội