Tọa đàm gặp gỡ nhân chứng lịch sử được gặp Bác Hồ

10:05 | 19/05/2023

Ngày 18/5, trong không gian Trưng bày chuyên đề “Bác Hồ với Thủ đô Hà Nội” nhân kỉ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2023) tại Bảo tàng Hà Nội đã diễn ra Tọa đàm các nhân chứng lịch sử được gặp Bác Hồ.


Buổi giao lưu có sự tham gia của 4 nhân chứng lịch sử được gặp Bác Hồ cùng các đại biểu đại diện TP Hà Nội. Từ những câu chuyện về Bác thông qua lời kể của các nhân chứng lịch sử giúp cho thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về tình cảm của Bác đối với TP Hà Nội.

Nhân chứng lịch sử, bà Nga – người 2 lần được gặp Bác Hồ đến giờ vẫn nhớ rõ những kỉ niệm, cảm xúc khi được gặp Bác Hồ. Nhân dịp kỉ niệm 133 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, bà Nga đã tặng trưng bày chuyên đề bức ảnh chụp cùng Bác Hồ trong Đại hội Thể dục thể thao ngày 6/2/1961. Bức ảnh được trưng bày tại chủ đề 2 – “Bác Hồ với Thủ đô Hà Nội”.

Chia sẻ trong buổi giao lưu, bà Châu – cô bé được gặp Bác Hồ 67 năm trước (1/1/1956) rất tự hào, vinh dự khi được gặp Bác. Bác Hồ hỏi thăm từng cháu, gia đình các cháu, ân cần trò chuyện cùng đoàn học sinh khi ấy. Từ câu chuyện kể của cô Châu, hình ảnh Bác hiện lên không chỉ yêu thiếu nhi mà còn rất thương dân. Những tình cảm sâu sắc ấy tới giờ vẫn còn nguyên vẹn trong kí ức của nhân chứng lịch sử.

Cùng với các nhân chứng lịch sử trực tiếp gặp Bác Hồ, buổi tọa đàm còn có sự tham gia của bà Nguyễn Mai Hương (con cụ Hoàng Thị Ngân – Cán bộ Phụ nữ về tiếp quản Thủ đô cùng Đoàn quân Giải Phóng Thủ đô Hà Nội, người gặp gỡ và chụp ảnh cùng Bác Hồ ngày 28/12/1958) và ông Nguyễn Tiến Cường (con nghệ nhân Phạm Quang Xuân – nghệ nhân phục chế đôi dép cao su Bác Hồ cho Bảo tàng Hồ Chí Minh). Trong buổi gặp gỡ, hai khách mời đã chia sẻ những câu chuyện kể từ cha, mẹ về những lần gặp Bác Hồ.

Niềm hãnh diện, vui sướng khi chia sẻ trong buổi giao lưu của các nhân chứng lịch sử được gặp Bác Hồ cho thấy tình cảm dạt dào, niềm tự hào của nhân dân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hồ Chủ tịch trong kí ức của những nhân chứng lịch sử ấy gần gũi thân thương, Bác cũng dành tình cảm, sự quan tâm đặc biệt đối với nhân dân Thủ đô Hà Nội.

Hình ảnh tại buổi tọa đàm gặp gỡ nhân chứng lịch sử được gặp Bác Hồ

Các khách mời tham dự buổi tọa đàm.

Nhân chứng lịch sử từng gặp Bác Hồ chia sẻ tại tọa đàm.

Tin và ảnh: Trung Nguyễn

Nguồn: Congluan.vn

https://www.congluan.vn/toa-dam-gap-go-nhan-chung-lich-su-duoc-gap-bac-ho-post248227.html#p-2

Cùng chuyên mục

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.