Tin tưởng mong chờ vắc xin Việt Nam

20:54 | 14/08/2021

Theo Bộ Y tế, từ 15 đến 20 tháng 8, các đơn vị hợp tác sản xuất và thử nghiệm vắc xin Nano Covax (Công ty CP dược sinh học Nanogen, Viện Pasteur TPHCM và Học viện Quân y) sẽ trình hồ sơ để xem xét khẩn cấp cho phép sử dụng. 

Đến nay, vắc xin VN sản xuất đã qua bốn giai đoạn thử nghiệm trên người 1,2,3a,3b. Đợt thử nghiệm 3a, 3b với hơn 13.000 người trong đó có hơn 1000 người được tiêm đủ hai mũi cho thấy độ an toàn và tính sinh miễn dịch cao. Đặc biệt, GSTS, thiếu tướng Hoàng Văn Lương, Chủ nhiệm chương trình thử nghiệm Nano Covax cùng vợ và con trai đã tự nguyện tiêm đủ hai mũi Nano Covax để khẳng định sự đáng tin cậy của vắc xin VN. Sau khi được xem xét cấp phép khẩn cấp, Nano Covax sẽ được triển khai tiêm cho 1 triệu người trong giai đoạn 3c. Sau đó, Nano Covax có thể được công ty Nanogen sản xuất từ 30 triệu đến  100 triệu liều/năm góp phần quan trọng trong miễn dịch cộng đồng ở nước ta.
Có thể thấy chưa bao giờ có sản phẩm nào do VN sản xuất lại được tin tưởng, mong chờ như Nano Covax.
Chắc chắn tài năng, nhiệt huyết và sự hy sinh quên mình vì cộng đồng của lực lượng y tế đất nước trong hơn một năm rưỡi dịch bệnh căng thẳng đã làm nhân dân ta gần như tuyệt đối tin vào vắc xin do nước ta tự sản xuất. Hiện đã có hơn 30 quốc gia đề nghị đặt mua hay chuyển giao công nghệ sản xuất Nano Covax.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trực tiếp đến thăm Nanogen nghe báo cáo về việc sản xuất và yêu cầu Bộ Y tế sớm xem xét phê duyệt khẩn cấp và đưa vào sử dụng Nano Covax.
Nên nói thêm, tất cả các vắc xin đang lưu hành trên thế giới đều là vắc xin được Mỹ, Anh, Ấn Độ, TQ và WHO phê duyệt trong tình trạng khẩn cấp (emergency) để đưa vào chống dịch, chưa đủ tất cả các  chỉ số khoa học bắt buột để phê duyệt chính thức.
Một số doanh nhiệp của Bình Dương cho biết hơn 200.000 công nhân của mình đã tha thiết tự nguyện được tiêm Nano Covax ngay từ giai đoạn thử nghiệm.
Niềm tin vào Nano Covax và khả năng vắc xin do VN sản xuất sắp được đưa vào phục vụ cộng đồng đã phần nào xua tan bầu tâm lý ngờ vực nặng nề tại tâm dịch lớn nhất nước là TPHCM khi Công ty dược TP với sự tài trợ của một doanh nghiệp gốc Hoa không được cộng đồng tin tưởng đặt mua 5 triệu liều vắc xin và đã đưa về 1 triệu liều Vero Celle của Trung Quốc để nhân dân TP sử dụng. Vắc xin này có thể không quá tệ nhiều nước Châu Phi, Châu Á, Đông Nam Á đã dùng, nhưng đa phần nhân dân ta đều không an tâm khi tiêm nó. Vì sao thì không khó hiểu. Theo thông báo chính thức của UBNDTPHCM, người dân có quyền từ chối không tiêm vắc xin mà họ không tin tưởng, nên 1 triệu liều vắc xin TQ đã về chắc sẽ ế nặng và 4 triệu liều chưa về tốt nhất là không nên về nếu không muốn nhanh chóng biến thành đống rác thải khổng lồ.
Nhân đây, xin hoan nghênh Bộ y tế dù đã phê duyệt khẩn cấp các loại văc xin TQ nhưng hiểu được lòng dân ta với “ông bạn vàng” nên chưa đặt mua vắc xin TQ, cho tới giờ này mới chỉ có 100.000 liều vắc xin TQ tặng để tiêm cho người TQ ở VN và cho người VN sẽ xuất cảnh sang TQ.
Với sự hỗ trợ tận tình của Mỹ, Nhật, Anh, với thực tế hợp tác với Mỹ, Nga sản xuất vắc xin đang thành hiện thực và việc vắc xin nước ta tự sản xuất sắp được đưa vào sử dụng, nước ta có thể hoàn toàn không chấp nhận sử dụng vắc xin kém chất lượng sản xuất theo kỹ thuật bị cho là cổ hủ lạc hậu của Trung Quốc để an dân nhằm chiến thắng dịch bệnh.
Nhà báo Nguyễn Thế Khoa

Cùng chuyên mục

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh