Tik Tok: Cặp đôi ‘nông dân’ nổi tiếng đã lừa 19 triệu người hâm mộ

9:29 | 12/11/2021

Người dùng Tik Tok thích xem các chương trình về mỹ thực Trung Quốc có lẽ đều biết đến kênh “Tiểu Xuân Hoa của Ngưu Ái Phương”. Các video của kênh này chủ yếu kể về cuộc sống thực, đơn giản của đôi vợ chồng “nông dân” Trung Quốc. Tuy nhiên, gần đây cư dân mạng đã phát hiện ra, tất cả mọi thứ trong các video của kênh này đều là giả, nhân vật cũng toàn là diễn viên.


Vợ chồng “nông dân” Tiểu Xuân Hoa và Ngưu Ái Phương thường nấu các món ăn ngon ở nông thôn Trung Quốc và đăng video đầu tiên của họ vào tháng 11/2020. Chỉ trong một năm, số người dùng Tik Tok theo dõi 2 vợ chồng đã vượt quá 19 triệu người. Mỗi video sau khi đăng tải đều có tỷ lệ nhấp chuột hơn 1 triệu lượt. Đây được coi là một cú chuyển mình xuất sắc. Tuy nhiên gần đây, danh tính thực của cặp đôi này đã bị phanh phui, hoá ra tất cả chỉ là trò lừa đảo.

Theo đánh giá bên ngoài, video ngắn của họ có nội dung khá đơn giản. Chủ yếu ghi lại cuộc sống thường ngày của hai vợ chồng trẻ chăm chỉ cấy cày, coi sóc nhà cửa, vợ chồng yêu thương nhau, mẹ chồng nàng dâu chung sống thuận hòa. Ngoài việc ở nhà làm ruộng, nuôi bò, nuôi lợn ra, hai người lo liệu cơm canh ngày ba bữa. Thi thoảng xen vào đó là những lời trêu trọc, mắng nhiếc giữa hai vợ chồng.

Video cũng không có kỹ xảo quay hay hiệu ứng đặc biệt nào, chủ yếu miêu tả cuộc sống hàng ngày ở vùng nông thôn Trung Quốc. Điều này cho phép cư dân mạng sống trong xã hội hiện đại tìm được cảm giác hồn nhiên. Có người nói: “Tôi không biết có gì hay, nhưng vẫn tiếp tục theo dõi.”

Chỉ trong một năm, “Tiểu Xuân Hoa của Ngưu Ái Phương”, kênh truyền thông cá nhân về mỹ thực Trung Quốc đã có số người hâm mộ vượt qua con số 19 triệu người trên Tik Tok (Ảnh: Weibo).

Theo lời kể từ video, hai vợ chồng Ngưu Ái Phương và Tiểu Xuân Hoa vốn sống chung với họ hàng, nhưng họ luôn mơ ước có một nơi ở riêng. Sau đó, cặp đôi này đã có thể tự xây một ngôi nhà gạch rất đơn sơ. Bên cạnh là chuồng bò, chuồng lợn. Cả nhà thường ăn ở một nơi cách chuồng bò không xa. Môi trường sống rất đơn giản, thậm chí nghèo nàn, nhưng lại mang đến cảm giác mãn nguyện và hạnh phúc.

“Tiểu Xuân Hoa của Ngưu Ái Phương” chủ yếu ghi lại cuộc sống thường ngày của hai vợ chồng (Ảnh: Weibo).

Ngày 30/10, cặp đôi này liên tục tuyên bố, họ chưa bao giờ rao bán hàng trên kênh, nhưng lần này sẽ bán hàng trực tuyến. Lần đó doanh thu của buổi phát sóng trực tiếp của họ lên tới 26 triệu nhân dân tệ (tương đương 92 tỷ VNĐ).

Tuy nhiên cư dân mạng phát hiện ra, loại dao mà Tiểu Xuân Hoa bán chất lượng rất kém. Cư dân mạng cũng giúp họ tính toán lợi nhuận dựa trên hoa hồng phát sóng trực tiếp. Lần đó hai vợ chồng bán hàng trực tuyến đã kiếm được ít nhất 2 triệu NDT (tương đương 7 tỷ VNĐ).

Vậy nên, quá khứ của hai người đã bị đào bới. Hóa ra họ không phải là nông dân, ngay cả cái tên cũng là giả.

Hình ảnh hiện tại của Tiểu Xuân Hoa rất luộm thuộm, là một phụ nữ nông thôn chân chất. Nhưng trước đây cô từng là một phụ nữ xinh đẹp, ăn mặc thời trang. Cư dân mạng lần đầu tiên phát hiện ra Tiểu Xuân Hoa, tên thật là Chương Thuý, là chủ tịch của một công ty có vốn 50.000 NDT (tương đương 177.000.000 VNĐ). Còn Ngưu Ái Phương tên là Lưu Ái Phương. Hai người trước đó đã điều hành kênh “Anh trai kiên cường và Chương Thuý”.

Cư dân mạng đào bới lại bức ảnh cưới. Hai người không phải là nông dân (Ảnh: Weibo).

Đồng thời, ông nội chăn bò và ông nội béo hàng xóm xuất hiện trong các video của Ngưu Ái Phương, cũng đã từng xuất hiện trong các video trước đó. Họ vẫn đóng vai là người thân nhất của hai người. Chỉ sau đó mọi người mới phát hiện ra, ông hàng xóm và những người già neo đơn thiếu thốn, gồm cả cha của Tiểu Xuân Hoa, tất cả đều là diễn viên.

Một số cư dân mạng còn phát hiện ra trong năm 2018, vợ chồng Ngưu Ái Phương đã điều hành 2 kênh. Một kênh ghi lại cuộc sống và một kênh làm về mỹ thực. Nhưng hai kênh này đều không thành công. Trong video đó cũng xuất hiện ông nội béo của Ngưu Ái Phương và ông già bán gia súc trong thôn. Nói cách khác, họ đều là diễn viên.

Ngôi nhà gạch mà cặp đôi cùng nhau xây lên, đơn thuần chỉ được xây để quay phim. Bình thường không có ai sống ở trong đó. Nên cũng không có gì lạ, khi cửa sổ của cả ngôi nhà, dù không có kính, nhưng cũng phải mất vài tháng mới được lắp đặt xong. Một số cư dân mạng đã chụp lại ngôi nhà đó, xung quanh đều là tường bao, cổng bị khóa kín.

Ngày nay, nhiều video trực tuyến tại Trung Quốc Đại Lục có thể đều được dàn dựng, từ thiết kế nhân vật, cảnh quay, thậm chí cả trang phục.

Tiểu Xuân Hoa, một phụ nữ nông thôn chân chất, kỳ thực lại là một thiếu nữ hiện đại mặc váy ngắn (Ảnh: Weibo).

Theo Vision Times

 

Cùng chuyên mục

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia

Chuyện về 41 di sản độc đáo tại Chùa Am, Hà Tĩnh: CƠ QUAN CHỨC NĂNG VÀO CUỘC VÀ TIẾNG NÓI CHÂN CHÍNH CỦA NHỮNG NGƯỜI YÊU TRỌNG VĂN HOÁ

Chuyện về 41 di sản độc đáo tại Chùa Am, Hà Tĩnh: CƠ QUAN CHỨC NĂNG VÀO CUỘC VÀ TIẾNG NÓI CHÂN CHÍNH CỦA NHỮNG NGƯỜI YÊU TRỌNG VĂN HOÁ

GIÁO SƯ VIỆN SĨ HỒ SỸ VỊNH, NHÀ VĂN HÓA HỌC TÂM HUYẾT, SÁNG TẠO

GIÁO SƯ VIỆN SĨ HỒ SỸ VỊNH, NHÀ VĂN HÓA HỌC TÂM HUYẾT, SÁNG TẠO