‘Thung lũng Đồng Vang’ – nuôi dưỡng tâm hồn trẻ em Việt Nam

9:59 | 04/10/2022

“Thung lũng Đồng Vang” – tập truyện dài của tác giả Trung Sỹ do Nhà xuất bản Trẻ phát hành, sẽ giúp người đọc hiểu được các giá trị của tình cảm gia đình, thầy cô và bạn bè, từ đó giúp nuôi dưỡng tâm hồn của nhiều thế hệ trẻ em Việt Nam.


Bìa sách “Thung lũng Đồng Vang”. 

“Thung lũng Đồng Vang” kể về nhân vật người ông, người cha, người thầy… luôn dẫn dắt, che chở, khai mở tâm hồn cho con cháu qua những câu chuyện về cuộc sống, chiến tranh, hòa bình để gieo vào tâm hồn con cháu những việc thiện và hành động có ý nghĩa trong cuộc sống.

Các nhân vật trong “Thung lũng Đồng Vang” như ông nội Kiền, dù xuất thân là người từng đi nghĩa vụ ở chiến trường Campuchia, hay như thầy Thức ở miền xuôi lên vùng núi dạy học nhưng có điểm chung là mang tâm hồn yêu thương con trẻ, nhất là các trẻ em vùng cao (nơi có môi trường vật chất thiếu thốn). Nhờ những người ông, người thầy, người cha đi trước chăm lo, bồi dưỡng cho những tâm hồn trẻ thơ trong trẻo ở vùng cao mà các em bé ở đây đã biết sống tốt hơn và yêu thương nhiều hơn.

Những đứa trẻ ở “Thung lũng Đồng Vang” như Thụy, Thảo, Dực, Linh, Trương, Loan…  sống ở nơi có dòng sông, núi đồi, ruộng bậc thang nhưng vẫn tinh quái, lém lỉnh với nhiều “phi vụ” lớn nhỏ, đầy hài hước của tuổi học trò, để từ đó các em xây dựng được những tình bạn đẹp đẽ, trong sáng.

Tác giả Trung Sỹ cho biết, thông qua tác phẩm, tác giả muốn gieo vào tâm hồn trẻ thơ những tình cảm thiêng liêng, đáng trân trọng trong môi trường nhà trường, gia đình và xã hội như: tình cảm của người lớn dành cho trẻ con, của thầy giáo dành cho với học sinh, tình cảm bạn bè với nhau… Đồng thời, tác phẩm còn giúp người đọc thấy được những giá trị văn hóa độc đáo của người Tày và người Kinh khi cùng sống chung yên bình ở một thôn bản vùng cao. Một nơi có thời tiết thay đổi và khắc nghiệt nhưng lại đầy tình yêu thương.
Tác giả kỳ vọng tác phẩm này sẽ tạo nên làn gió mới trong làng văn học thiếu nhi Việt Nam trong thời gian tới.

Theo Nhà xuất bản (NXB) Trẻ, Trung Sỹ là tác giả của cuốn sách “Chuyện lính Tây Nam” từng gây tiếng vang lớn trong giới văn học và làm nên những cơn sóng cho văn đàn về những tác phẩm hồi ức chiến tranh vừa thực tế, vừa thấm đẫm nhân văn. Ngoài ra, cuốn sách “Hà Nội, mũ rơm và tem phiếu” của ông cũng lọt vào danh sách đề cử chính thức Giải thưởng “Bùi Xuân Phái – Vì tình yêu Hà Nội” lần 13 năm 2020.

Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

https://baotintuc.vn/doi-song-van-hoa/thung-lung-dong-vang-nuoi-duong-tam-hon-tre-em-viet-nam-20221003154806024.htm

Cùng chuyên mục

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng