Thủ tướng viếng Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, dự lễ khánh thành công trình nâng cấp Bảo tàng tỉnh Hà Giang

6:01 | 29/05/2023

Sáng 28/5/2023, trong chương trình công tác tại Hà Giang, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã tới Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên dâng hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ; dự lễ khánh thành công trình cải tạo, nâng cấp Bảo tàng tỉnh Hà Giang.


Cùng tham gia lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác dâng hoa tưởng nhớ các liệt sĩ.

Được khởi công xây dựng từ năm 1990, Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên mới được nâng cấp, mở rộng quy mô hơn 10 ha, là nơi an nghỉ của hơn 1.800 liệt sĩ cùng phần mộ tập thể các liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc của Tổ quốc.

Trong cuộc chiến đấu này, các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc với ý chí “Một tấc không đi, một ly không dời”, quyết tâm giữ vững từng mỏm đồi, vách đá, điểm cao bằng tinh thần quả cảm “Sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử”.

Thủ tướng và đoàn công tác dâng hương tưởng nhớ các liệt sĩ.

Riêng tại mặt trận Vị Xuyên, hơn 4.000 cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh, hơn 9.000 người bị thương và hiện vẫn còn hàng nghìn hài cốt của cán bộ, chiến sĩ nằm rải rác trong khe đá, thung sâu chưa tìm thấy và quy tập được.

Chiến công và tên tuổi của các anh hùng liệt sĩ đã trở thành bất tử, khắc ghi vào lịch sử dân tộc và mãi mãi được ghi nhớ trong tâm trí mỗi thế hệ người dân Việt Nam.

Thủ tướng dâng hương phần mộ liệt sĩ.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ, tri ân công lao các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, các đại biểu nguyện đoàn kết một lòng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; quyết tâm cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thủ tướng ghi lưu bút tại Sổ truyền thống tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên.

Cũng trong sáng 28/5, dự lễ khánh thành công trình cải tạo, nâng cấp Bảo tàng tỉnh Hà Giang, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ Đảng ta xác định xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phát triển văn hóa ngang tầm kinh tế, chính trị, xã hội.

Thời gian qua, chúng ta đã tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng về lĩnh vực văn hóa và tổ chức kỷ niệm 80 năm Đề cương Văn hóa Việt Nam theo nguyên tắc phát triển văn hóa “dân tộc, khoa học, đại chúng”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nhấn mạnh văn hóa là hồn cốt của dân tộc, văn hóa còn thì dân tộc còn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu cắt băng khánh thành công trình nâng cấp, cải tạo Bảo tàng tỉnh Hà Giang.

Như vậy, theo Thủ tướng, phát triển văn hóa cũng chính là để góp phần củng cố quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước.

Mặt khác, Đảng ta cũng xác định phát triển các ngành công nghiệp văn hóa nhằm phát huy giá trị văn hóa và sức mạnh con người Việt Nam, góp phần thực hiện khát vọng phát triển Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc. Thủ tướng cho rằng, ngành công nghiệp văn hóa cần được phát triển theo hướng chuyên nghiệp, thương mại, phù hợp với bản sắc dân tộc.

Thủ tướng ghi nhận và đánh giá cao sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị tỉnh Hà Giang trong việc triển khai công trình cải tạo, nâng cấp Bảo tàng tỉnh, góp phần thực hiện các định hướng lớn của Đảng, Nhà nước ta về phát triển văn hóa, có ý nghĩa lớn về phát triển kinh tế – xã hội, giáo dục chính trị – tư tưởng, truyền thống văn hóa – lịch sử, truyền thống yêu nước cho nhân dân.

Dự án cải tạo, nâng cấp Bảo tàng tỉnh Hà Giang được khởi công từ năm 2020 với tổng diện tích hơn 4.000 m2, tổng mức đầu tư hơn 106 tỷ đồng.

Thủ tướng nhấn mạnh lịch sử, văn hóa là nền tảng vững chắc của truyền thống yêu nước, cội nguồn của sức mạnh dân tộc, nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh quan trọng cho phát triển bền vững. Trong đó, bảo tàng là nơi lưu giữ và trao truyền lịch sử, văn hóa của dân tộc, phục vụ nhu cầu nghiên cứu khoa học, học tập, giảng dạy, phổ biến tri thức, là nơi sinh hoạt, hưởng thụ văn hóa của công chúng.

Để Bảo tàng Hà Giang thực sự phát huy được ý nghĩa, giá trị và hiệu quả trong lưu giữ, quảng bá và trao truyền lịch sử, văn hóa hào hùng, đáng tự hào của Hà Giang nói riêng và của dân tộc Việt Nam nói chung, Thủ tướng yêu cầu tỉnh Hà Giang bảo quản, trưng bày, giới thiệu tốt các hiện vật hiện có, đồng thời sưu tầm, bổ sung các hiện vật có giá trị liên quan đến lịch sử, văn hóa của tỉnh, tăng cường hoạt động quảng bá, giới thiệu về Bảo tàng tỉnh, nhất là trên môi trường số.

Bảo tàng trưng bày về vùng đất và con người Hà Giang theo dòng lịch sử; công cuộc bảo vệ Tổ quốc và an ninh biên giới; văn hóa đa dạng, đặc sắc của 19 dân tộc anh em sinh sống trên địa bàn tỉnh; 3 vùng sinh thái (vùng cao núi đá, vùng cao núi đất, vùng núi thấp) và quá trình xây dựng, phát triển của tỉnh Hà Giang…

Cùng với đó, Hà Giang tiếp tục quan tâm đầu tư để hoàn thiện và không ngừng cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ hiện đại trong lưu giữ, giới thiệu hiện vật để tăng cường trải nghiệm và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách; thường xuyên tổ chức các hoạt động, sự kiện trưng bày, các sự kiện văn hóa tại Bảo tàng…

Thủ tướng mong muốn và tin tưởng Bảo tàng Hà Giang sẽ phát triển bền vững, bao trùm, bản sắc, hiệu quả.

Quốc Trần

Nguồn: Congluan.vn

https://www.congluan.vn/thu-tuong-vieng-nghia-trang-liet-si-quoc-gia-vi-xuyen-du-le-khanh-thanh-cong-trinh-nang-cap-bao-tang-tinh-ha-giang-post249452.html

Cùng chuyên mục

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Hiệp định Geneve 1954: Một mốc son lịch sử của nền ngoại giao Việt Nam

Hiệp định Geneve 1954: Một mốc son lịch sử của nền ngoại giao Việt Nam

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông