Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp các nhà lãnh đạo dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc

17:36 | 21/09/2023

Nhân dịp dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có các cuộc gặp Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda, Tổng thống Romania Klaus Iohannis, Tổng thống Phần Lan Sauli Ninisto, Tổng thống Slovenia Natasa Pirc Musar.


Tại các cuộc gặp, hai bên khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, trong đó có Liên Hợp Quốc, đồng thời cùng thúc đẩy phối hợp trong các cơ chế hợp tác của ASEAN và EU.

Việt Nam không ủng hộ và yêu cầu dỡ bỏ các biện pháp cấm vận đơn phương đối với Cuba
Tại cuộc gặp Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và nhân dân Việt Nam không bao giờ quên sự giúp đỡ chí tình của Cuba đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của Việt Nam, luôn coi trọng, gìn giữ và quyết tâm làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ truyền thống đoàn kết và hợp tác toàn diện Việt Nam – Cuba, sát cánh ủng hộ sự nghiệp cách mạng chính nghĩa của nhân dân Cuba. Thủ tướng khẳng định lại lập trường nhất quán của Việt Nam không ủng hộ và yêu cầu dỡ bỏ các biện pháp cấm vận đơn phương đối với Cuba.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhiệt liệt chúc mừng Cuba tổ chức thành công Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm G77 và Trung Quốc (16-17/9/2023) vừa qua tại La Habana. Thủ tướng cho rằng hai bên cần tiếp tục hợp tác chặt chẽ để tăng cường quan hệ thương mại, đầu tư, đưa quan hệ kinh tế tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước, đúng theo tinh thần chỉ đạo và mong muốn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước hai bên.

Chủ tịch Miguel Díaz-Canel khẳng định quan hệ Cuba – Việt Nam là biểu tượng cao đẹp về tình đồng chí, tình hữu nghị gắn bó, được Chủ tịch Fidel Castro, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ lãnh đạo hai nước dày công vun đắp qua nhiều thời kỳ. Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel chân thành cảm ơn sự hỗ trợ quý báu của Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã luôn là người bạn hết sức tin cậy, luôn ủng hộ và hỗ trợ Cuba vượt qua những khó khăn do ảnh hưởng của bao vây, cấm vận gây ra.

Chủ tịch Miguel Díaz-Canel khẳng định sẽ chỉ đạo cho các bộ, ngành phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Việt Nam để thúc đẩy quan hệ kinh tế, đầu tư, thương mại, nhất là hợp tác nông nghiệp, bảo đảm an ninh lương thực.

Hai bên khẳng định nỗ lực cùng phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 50 năm chuyến thăm của Lãnh tụ Fidel tới vùng giải phòng miền Nam Việt Nam (tháng 9/1973 – 9/2023), đặc biệt là nhân dịp chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández.

Việt Nam và Ba Lan còn nhiều tiềm năng hợp tác

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda.

Tại cuộc gặp Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt với Ba Lan, một đối tác ưu tiên tại Trung Đông Âu; chân thành cảm ơn Chính phủ và nhân dân Ba Lan đã tích cực hỗ trợ Việt Nam trong công tác ứng phó đại dịch COVID-19.

Thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp và các kênh, nhất là cấp cao, nhằm tăng cường tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau, mở rộng hợp tác song phương trên mọi lĩnh vực. Thủ tướng mong muốn Chính phủ Ba Lan sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt tại Ba Lan sinh sống, làm việc ổn định, hòa nhập tốt với sở tại.

Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda bày tỏ đặc biệt quan tâm thúc đẩy quan hệ kinh tế hai nước và cho rằng hai nước còn nhiều tiềm năng hợp tác, trong đó các lĩnh vực như giáo dục-đào tạo, công nghệ thông tin, y tế, dược phẩm, nông nghiệp; mong muốn Chính phủ Việt Nam tích cực ủng hộ doanh nghiệp Ba Lan đầu tư tại Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Romania Klaus Iohannis.

Tạo đột phá về thương mại-đầu tư giữa Việt Nam và Romania
Tại cuộc gặp Tổng thống Romania Klaus Iohannis, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng gặp Tổng thống Klaus Iohannis và khẳng định Việt Nam hết sức coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống với bề dày hơn 70 năm lịch sử xây dựng và phát triển được vun đắp qua nhiều thế hệ với Romania. Thủ tướng cảm ơn Rumani đã tích cực hỗ trợ vaccine cho Việt Nam trong ứng phó đại dịch COVID-19.

Thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị hai bên tăng cường tiếp xúc và trao đổi đoàn, nhất là ở cấp cao và tiếp tục tạo đột phá về thương mại-đầu tư để quan hệ hai nước phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi thế của mỗi nước.

Cùng với đó, hai bên cần tiếp tục phát triển hợp tác về lao động và giáo dục–đào tạo, vốn là những lĩnh vực hợp tác truyền thống mà cả hai nước đều có nhu cầu và thế mạnh. Đồng thời, hai bên cần hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm về quản lý bền vững đồng bằng sông Cửu Long và sông Danube.

Tổng thống Klaus Iohannis vui mừng đánh giá cao sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian qua, đặc biệt là hợp tác kinh tế- thương mại; khẳng định Romania sẽ nỗ lực thúc đẩy hơn nữa hợp tác mọi mặt với Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, du lịch, giao lưu nhân dân để tương xứng với đà phát triển quan hệ hai nước.

Việt Nam mong muốn mở rộng xuất khẩu nông sản, da giầy, dệt may sang thị trường Phần Lan

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Phần Lan Sauli Ninisto.

Gặp Tổng thống Phần Lan Sauli Ninisto, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp với Phần Lan.

Để tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ song phương, Thủ tướng đề xuất hai nước thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao nhằm tạo đà đưa hợp tác song phương đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả hơn. Đề nghị hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác thương mại–đầu tư để tạo thêm xung lực phát triển mạnh mẽ quan hệ song phương; mong muốn mở rộng xuất khẩu nông sản, da giầy, dệt may và các sản phẩm hàng hóa khác sang thị trường Phần Lan.

Nhân dịp này, Thủ tướng đề nghị Quốc hội và Chính phủ Phần Lan sớm hoàn tất phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA) nhằm tạo động lực thúc đẩy quan hệ đầu tư trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi giữa hai nước, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh ở Việt Nam; đề nghị Phần Lan ủng hộ Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” IUU với xuất khẩu thủy sản của Việt Nam.

Tổng thống Phần Lan đánh giá cao sự phát triển của quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian qua, đặc biệt trong bối cảnh Hiệp định thương mại tự do Việt Nam–EU (EVFTA) được đi vào thực hiện. Tổng thống Sauli Ninisto mong muốn hai nước sẽ không chỉ tiếp tục thúc đẩy hợp tác song phương mà còn cùng nhau làm cầu nối để thúc đẩy hợp tác với ASEAN, EU và giữa ASEAN và EU.

Đề nghị Sloveniacó tiếng nói tích cực để EC sớm gỡ “thẻ vàng” IUU đối với thủy sản Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Slovenia Natasa Pirc Musar.

Gặp Tổng thống Slovenia Natasa Pirc Musar, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống với Slovenia, một trong những đối tác ưu tiên của Việt Nam tại châu Âu. Đề nghị hai bên thúc đẩy các hoạt động trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao, nhất là trong năm 2024 khi hai nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, cũng như triển khai hiệu quả Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA).

Thủ tướng đề nghị Quốc hội và Chính phủ Slovenia sớm hoàn tất phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA) và có tiếng nói tích cực để Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ “thẻ vàng” IUU đối với thủy sản Việt Nam.

Tổng thống Slovenia Natasa Pirc Musar ghi nhận tích cực các đề nghị của Thủ tướng Phạm Minh Chính và khẳng định Slovenia luôn coi Việt Nam là một trong những đối tác ưu tiên tại khu vực Đông Nam Á; khẳng định Slovenia sẽ thúc đẩy hợp tác nhiều mặt với Việt Nam và đề nghị hai bên tăng cường hợp tác trên một số lĩnh vực tiềm năng như lao động, khoa học công nghệ, bảo vệ tài nguyên nước, dược phẩm, bảo vệ môi trường.

Quốc Trần

Nguồn: Congluan.vn

https://www.congluan.vn/thu-tuong-pham-minh-chinh-gap-cac-nha-lanh-dao-du-phien-thao-luan-chung-cap-cao-dai-hoi-dong-lien-hop-quoc-post265512.html

Cùng chuyên mục

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

Tuyên truyền phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho các em học sinh

Tuyên truyền phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho các em học sinh

Chỉ thị số 40-CT/TW và sức mạnh từ sự đồng lòng ở Ea H’Leo

Chỉ thị số 40-CT/TW và sức mạnh từ sự đồng lòng ở Ea H’Leo

Chuyên gia Mai Nguyễn Hoàng Nam: Nếu chưa đủ tư duy, kiến thức thì khoan hẳn khởi nghiệp, chỉ nên “lập nghiệp”

Chuyên gia Mai Nguyễn Hoàng Nam: Nếu chưa đủ tư duy, kiến thức thì khoan hẳn khởi nghiệp, chỉ nên “lập nghiệp”

Lễ hội ẩm thực “MẶN MÀ ĐÀ NẴNG”: Xây dựng câu chuyện Văn hoá ẩm thực đặc sắc Đà Thành

Lễ hội ẩm thực “MẶN MÀ ĐÀ NẴNG”: Xây dựng câu chuyện Văn hoá ẩm thực đặc sắc Đà Thành

Giám sát triển khai tín dụng ưu đãi theo Nghị định 28 tại Krông Nô

Giám sát triển khai tín dụng ưu đãi theo Nghị định 28 tại Krông Nô