Thu Hằng và Sèn Hoàng Mỹ Lam ra mắt MV ca ngợi vẻ đẹp núi rừng Tây Bắc

12:51 | 19/07/2023

Mới đây, ca sĩ Thu Hằng và Sèn Hoàng Mỹ Lam cùng ra mắt sản phẩm âm nhạc “Tây Bắc yêu thương” nhằm quảng bá vẻ đẹp của núi rừng Tây Bắc tới du khách.


Đây là hoạt động nằm trong chuỗi dự án âm nhạc quảng bá văn hóa, du lịch Tây Bắc. Trong dự án âm nhạc này, nhạc sĩ Phạm Việt Tuân đảm nhận vai trò giám đốc âm nhạc. Khác với sản phẩm âm nhạc trước về Tây Bắc, lần này, ca sĩ Thu Hằng kết hợp với ca sĩ Sèn Hoàng Mỹ Lam để cùng tan tỏa tình yêu mộc mạc của mình với Tây Bắc.

Ca sĩ Thu Hằng trong MV

Trong MV (video ca nhạc), ngoài giọng hát ngọt ngào và tình cảm của Thu Hằng và Sèn Hoàng Mỹ Lam, hình ảnh núi rừng Tây Bắc hiện lên đẹp như một bức tranh với dãy núi cao, thác nước hùng vĩ, rừng rậm nguyên sinh và các thung lũng xanh mướt.

Bên cạnh đó, MV của Thu Hằng và Sèn Hoàng Mỹ Lam cũng giới thiệu văn hóa Tây Bắc đa dạng của đồng bào các dân tộc thiểu số đến công chúng khán giả cả trong và ngoài nước, trong đó có những người sẽ trở thành khách du lịch của núi rừng Tây Bắc.

Ca sĩ Thu Hằng chia sẻ, tuy không được sinh ra ở Tây Bắc nhưng mỗi lần đến với Tây Bắc, cô luôn có cảm xúc bình yên và bị mê hoặc trước cảnh sắc thiên nhiên và văn hóa đặc trưng. Ca sĩ mong muốn lan tỏa vẻ đẹp Tây Bắc tới du khách trong và ngoài nước. Thông điệp của chị là: Tây Bắc là vùng đất rất đáng để đi, khám phá, lưu trú trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Nói về quá trình thu âm, hai ca sĩ đã dành nhiều tâm huyết thu đi thu lại nhiều lần để đạt được độ ăn ý và hòa quyện. Thu Hằng cho biết, “Tây Bắc yêu thương” là một ca khúc rất đẹp từ ca từ đến giai điệu. Ca khúc phác họa về một Tây Bắc thật thơ mộng, yêu kiều và lãng mạn. Ca khúc cũng mang đến cho người nghe cảm xúc về vẻ đẹp thiên nhiên đầy màu sắc, bay bổng của núi rừng Tây Bắc.

Chuỗi dự án âm nhạc Tây Bắc được ca sĩ Thu Hằng thực hiện từ năm 2022. Chị đã thực hiện nhiều sản phẩm về Tây Bắc trước đó như: “Chill cùng Tây Bắc”, “Hoa ban về”.

Ca sĩ Thu Hằng không phải là cái tên xa lạ với công chúng yêu nhạc. Tại cuộc thi tiếng hát truyền hình Sao Mai 2015 dòng nhạc dân gian do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức, chị giành ngôi Quán quân. Trong sự nghiệp âm nhạc của mình, Thu Hằng đã thực hiện nhiều sản phẩm âm nhạc được công chúng yêu thích.

PV

Nguồn: Congluan.vn

https://www.congluan.vn/thu-hang-va-sen-hoang-my-lam-ra-mat-mv-ca-ngoi-ve-dep-nui-rung-tay-bac-post256716.html

Cùng chuyên mục

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng