Thêm 12 di sản được ghi danh vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

18:08 | 03/06/2023

Vừa có thêm 12 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi danh vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia thuộc các tỉnh, thành gồm: Tuyên Quang, Điện Biên, Bắc Kạn, Cao Bằng, Yên Bái và Hà Nội.


Trong số các di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được ghi danh đợt này, tỉnh Tuyên Quang góp bốn di sản, gồm: Lễ nhảy lửa của người Pả Then, xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình; lễ hội Đình Hồng Thái, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương; tri thức về Cọn Nước của người Tày các xã Trung Hà, Hà Lang, huyện Chiêm Hóa, xã Côn Lôn, huyện Na Hang, xã Phúc Yên, huyện Lâm Bình; tri thức và tập quán trồng lúa nước của người Tày các xã Lăng Can, Hồng Quang, Khuôn Hà, Thượng Lâm, Phúc Yên, huyện Lâm Bình.

Lễ nhảy lửa của người Pả Then, xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình – Ảnh: TTXVN

Tỉnh Điện Biên cũng có bốn di sản được ghi danh là: Nghề rèn của người Mông; nghệ thuật múa của người Lào hai huyện Điện Biên và Điện Biên Đông; lễ cúng dòng họ của người Mông trắng các huyện Tuần Giáo, Điện Biên, Điện Biên Đông; nghệ thuật làm trang phục của người Hà Nhì, các xã Sín Thầu, Leng Su Sìn, Sen Thượng, Chung Chải, huyện Mường Nhé.

Nghệ nhân Nông Thị Thược thực hành nghề dệt truyền thống của dân tộc Tày ở Cao Bằng – Ảnh: Thu Hằng

Cùng với đó, tỉnh Cao Bằng có Nghề thủ công truyền thống Nghề dệt thổ cẩm của người Tày, xã Ngọc Đào, huyện Hà Quảng. Yên Bái có Nghệ thuật trình diễn dân gian Nghệ thuật Khèn của người Mông, huyện Mù Cang Chải, huyện Trạm Tấu, huyện Văn Chấn. Bắc Kạn có Nghệ thuật trình diễn dân gian hát ru của người Tày, xã Giáo Hiệu, huyện Pác Nặm.

Hà Nội có Lễ hội truyền thống Hội thề trung hiếu đền Đồng Cổ, phường Bưởi, quận Tây Hồ.

Hà Nội có Lễ hội truyền thống Hội thề trung hiếu đền Đồng Cổ, phường Bưởi, quận Tây Hồ – Ảnh: Trung Nguyễn

Đặc biệt, trong số các di sản văn hoá phi vật thể nói trên, Lễ nhảy lửa của người Pả Then, xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang lần thứ hai được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Trước đó, trong đợt một, tại văn bản số 5079/QĐ – BVHTTDL ngày 27/12/2012, di sản này đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận ở lĩnh vực lễ hội truyền thống.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị chủ tịch UBND các cấp nơi có di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào danh mục, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện việc quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Kiều Anh

Nguồn: Congluan.vn

https://www.congluan.vn/them-12-di-san-duoc-ghi-danh-vao-danh-muc-di-san-van-hoa-phi-vat-the-quoc-gia-post250178.html#p-2

 

Cùng chuyên mục

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Tọa đàm “Ứng dụng xu hướng thực dưỡng và tiện lợi vào sản phẩm của doanh nghiệp” – Xu hướng chăm sóc sức khỏe mới

Tọa đàm “Ứng dụng xu hướng thực dưỡng và tiện lợi vào sản phẩm của doanh nghiệp” – Xu hướng chăm sóc sức khỏe mới

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Tuyên truyền phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho các em học sinh

Tuyên truyền phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho các em học sinh

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024