Thế hệ trẻ gửi trọn niềm tin, kỳ vọng trước thềm bầu cử

10:42 | 22/05/2021

Những ngày này, cả nước đang hướng tới ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, các cử tri trẻ cũng hòa chung với niềm phấn khởi của ngày hội non sông.


Bên cạnh tâm trạng mong đợi, hồi hộp khi được tham gia bầu cử, các bạn trẻ cũng thể hiện trách nhiệm cá nhân với lá phiếu cử tri bằng nhiều cách khác nhau. Có người tìm hiểu kỹ lý lịch các ứng cử viên, có người đặt ra những tiêu chí riêng và mang theo niềm kỳ vọng lớn lao về sự phát triển của đất nước..

Cùng lắng nghe cảm xúc và kỳ vọng của người trẻ trước ngày hội toàn dân đi bầu cử (23/5).

Trần Thị Thu Hương không giấu nổi niềm hứng khởi khi là một trong hàng triệu cử tri cả nước được tự tay bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài và xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Trần Thị Thu Hương.

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, việc tuân thủ các quy tắc chống dịch cho bản thân và cộng đồng cũng là điều mà Thu Hương lưu tâm nhất trong lần đầu đi bầu cử này.

Hương nói: “Trong bối cảnh tình hình diễn biến ngày càng căng thẳng và phức tạp hiện nay, em mong rằng trong đợt bầu cử sắp tới, ngoài việc sáng suốt lựa chọn ra các đại biểu mà mình tin tưởng ra, mỗi cử tri hãy tự nâng cao ý thức trách nhiệm của mình, thực hiện đầy đủ các biện pháp về việc phòng chống Covid 19 để đảm bảo cử tri cả nước đi bầu cử an toàn”.

Đây là lần đầu tiên Nguyễn Mỹ Uyên (sinh năm 2001, Ninh Bình) thực hiện quyền chính trị cơ bản của công dân nên em vô cùng mong chờ. Với Uyên, mỗi cử tri cần hiểu biết và nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc lựa chọn đại biểu có tâm và có tài cho đất nước.

Nguyễn Mỹ Uyên cảm thấy vinh dự khi lần đầu tiên được đi bỏ phiếu.

“Có thể nói đây là dấu mốc đánh dấu sự trưởng thành của em. Cầm lá phiếu cử tri trên tay em cảm thấy rất xúc động và mong chờ sẽ đến ngày để được tự tay bỏ lá phiếu này.

Em cũng hiểu rõ quyền và trách nhiệm của mình khi cầm trên tay lá phiếu trên tay, bởi bản thân mỗi người đang cùng nhau làm nên thành công chung của ngày hội non sông.

Em mong muốn các đại biểu khi trúng cử có thể hiểu được nguyện vọng của nhân dân, góp phần xây dựng và phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh hơn nữa”, Mỹ Uyên bộc bạch.

Hồng Trang (sinh năm 2000, Hà Tĩnh) cho biết, trước khi bỏ phiếu, em sẽ xem kỹ sơ yếu lý lịch của từng người để có sự lựa chọn sáng suốt, công tâm nhất cho lá phiếu mà mình đang cầm.

Hồng Trang tìm hiểu kỹ danh sách ứng cử viên để có lựa chọn sáng suốt.

Hồng Trang chia sẻ: “Em xem kỹ danh sách những người ứng cử để từ đó có thể chọn ra người có đủ tài đức và tâm trong sáng lắng nghe nguyện vọng của nhân dân. Giờ em đã có sự lựa chọn cho mình rồi nên chỉ chờ đến ngày là điền và bỏ phiếu vào hòm thôi”.

Còn Hồ Thị Xuân (sinh năm 1996, cựu sinh viên ĐH Công Đoàn) thì cảm thấy vinh dự, tự hào xen lẫn những kỳ vọng cho ngày hội bầu cử toàn dân 23/5. Xuân hiểu được tầm quan trọng của mỗi lá phiếu và trách nhiệm của bản thân đối với đất nước.

Đây là lần thứ hai Hồ Thị Xuân được đi bỏ phiếu.

“Đây là lần thứ hai mình được đi bỏ phiếu, cảm xúc vẫn rất háo hức như lần đầu tiên vậy. Khi được cầm phiếu cử tri trên tay thì mình luôn xác định được trách nhiệm của bản thân nên nghiêm túc tìm hiểu danh sách đại biểu ứng cử để có thể bầu ra người đại diện cho tiếng nói của nhân dân.

Mình tin rằng, các đại biểu được bầu lần này sẽ hành động để chứng tỏ tài năng, đức độ cũng như có thêm nhiều biện pháp để giải quyết các vấn đề của xã hội”, Hồ Xuân cảm thán.

Nguyễn Thị Tuyết Nga cũng hòa chung trong không khí ngày hội toàn dân của đất nước. Nhìn vào thực tế của xã hội số hiện đại, Tuyết Nga chia sẻ rằng cô sẽ chọn ứng viên có thể lắng nghe các nguyện vọng của người trẻ.

Nga tin tưởng và kỳ vọng vào ngày hội toàn dân đi bầu cử.

“Trong thời đại hiện nay thì mọi thứ thay đổi rất nhanh chóng. Thế nên mình sẽ chọn ra ứng viên có thể thấu hiểu và có các giải pháp giúp đỡ người trẻ phát triển.

Mình nghĩ rằng, mỗi lá phiếu đều sẽ là tiếng nói góp phần bầu ra những người có đủ tài đức phục vụ đất nước. Mỗi người nên tự bỏ phiếu để có quyết định đúng đắn và phù hợp nhất”, Nga chia sẻ.

 

Theo Dantri

Video hay

Cùng chuyên mục

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng