Thành phố Hồ Chí Minh Tổ chức nhiều hoạt động lễ Giổ Tổ Hùng Vương

16:48 | 21/04/2021

Cùng với đất tổ Phú Thọ và các tỉnh thành trong cả nước , trong thời gian từ từ ngày 17-4 đến 21-4-2021( tức 7-3 tới 10-3 âm lịch) Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, giải trí phong phú, đa dạng phục vụ nhân dân trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương.

Năm nay Giỗ Tổ Hùng Vương được Sở Văn hóa, Thể thao, Ban quản lý Công viên lịch sử Văn hóa Dân tộc, cùng với Công ty Cổ phần đầu tư Lê Đại Nam Sài Gòn phối hợp tổ chức. Theo ban tổ chức sẽ đặc biệt chú trọng phần lễ trang nghiêm, trọng thể, phần hội phải đảm bảo an toàn tiết kiệm, vui tươi, lành mạnh, đặc biệt thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid-19. Sẽ kết hợp hài hòa giữa lễ hội với các hoạt động văn hóa dân gian truyền thống, hiện đại có sức lan tỏa rộng rãi phục vụ người dân và du khách thập phương.

Giỗ tổ Hùng Vương là dịp để các thế hệ bày tỏ đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Vào  ngày 17 đến  21- 4 (từ mùng 6 đến mùng 10/3 âm lịch) tại khu tưởng niệm Đền Tưởng niệm các Vua Hùng,(Công viên Lịch sử – Văn hóa dân tộc Phường Long Bình, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) sẽ có các hoạt động tưởng niệm với các nghi lễ truyền thống như: diễu hành đón rước lễ, tế lễ theo nghi thức cổ truyền, lễ dâng hương, dâng hoa tại Đền thờ các Vua Hùng.

Ngoài ra, Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh cũng chủ trì phối hợp với Ban quản lý Công viên Lịch sử – Văn hóa Dân tộc và các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, biểu diễn võ cổ truyền, múa rồng và trống hội tại Khu tưởng niệm các Vua Hùng.

Trình diễn áo dài truyền thống trong khuôn khổ lễ hội.

Hoạt động phần hội năm nay có hội thi Gói – Nấu bánh Chưng dâng cúng Giỗ Tổ Hùng Vươn, từ 14h ngày 18-4 đến 10h ngày 19-4 (nhằm mùng 7 và mùng 8 tháng 3 ÂL), ngay sân Hội – Đền Tưởng niệm các Vua Hùng.

Trông khuôn khổ Lễ hội, diễn ra hội trại truyền thống tự hào nòi giống Tiên Rồng lần thứ 12 – năm 2021 dành cho học sinh, sinh viên các trường Đại học, cao đẳng, trung cấp nghề trên địa bàn TP. HCM, các đơn vị lực lượng vũ trang và P.Bình Thắng, TP. Dĩ An (Bình Dương). Từ 7h ngày 21-4 đến 9h ngày 22-4 (mùng 10 đến 11 tháng 3 ÂL). Tổ chức thực hiện trưng bày chuyên đề Văn hóa Đông Sơn tại Công viên Lịch sử – Văn hóa Dân tộc từ ngày 18-4 đến ngày 23-4 (mùng 7 đến 12 tháng 3 ÂL), giới thiệu các hình ảnh, tư liệu, hiện vật gắn liền với giai đoạn lịch sử dựng  và giữ nước của Vua Hùng.

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc.

Trong khuôn khổ Lễ hội diễn ra hội sách từ 9h ngày 20-4 đến 17h ngày 21-4 (nhằm mùng 9 và mùng 10 tháng 3 ÂL), tổ chức gian hàng trò chơi dân gian, trưng bày tranh nghệ thuật thư pháp, thưởng thức trà Việt, biểu diễn võ cổ truyền, xiếc, các nhóm nhạc nghệ thuật dân tộc biểu diễn thời trang, múa rồng và trống hội, chương trình talkshow cây cảnh( chủ đề cây Bonsai).

Các đại biểu dâng hương các Vua Hùng.

Lễ giổ Tổ Hùng Vương – là sự kiện lịch sử, văn hóa của dân tộc đã được UNESCO công nhận là “Di sản văn hóa phi vật thể” của thế giới. Việc tham gia lễ hội giỗ tổ vua Hùng là thể hiện long yêu nước hướng về cuội nguồn để gìn giữ truyền thống tốt đẹp của “con Lạc cháu Hồng” . Chương trình giỗ tổ Vua Hùng năm nay được diễn ra từ ngày 17-4 đến 21-4-2021, với nhiều nội dung phong phú với đậm nét bản sắc văn hóa dân tộc của các vùng miền trong cả nước. Đồng thời cũng là dịp để mọi người được chiêm nghiêm, thưởng thức các sản phẩm của các Doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và các dòng họ …Đây cũng là cơ hội quảng bá và kết nối các Doanh nghiệp, các tổ chức… để hướng đến sự phát triển trong tương lai./.

Lưu Vinh

Video hay

Cùng chuyên mục

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.