Thanh Hóa: Nhiều di tích bị xâm hại, Chủ tịch UBND tỉnh ra văn bản chấn chỉnh

10:39 | 14/04/2022

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ra văn bản về tăng cường công tác quản lý, tu bổ, phục hồi di tích trên địa bàn, trong đó yêu cầu giám đốc Sở VH-TT&DL phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra sai phạm.

Thời gian qua, nhiều địa phương trong tỉnh Thanh Hóa thực hiện công tác trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa khi chưa được các cơ quan có thẩm quyền cho phép, nhiều di tích trong quá trình trùng tu bị xâm hại nghiêm trọng, yếu tố gốc gần như bị xóa sổ.

Tại Thanh Hóa, các di tích bị xâm hại như: Di tích cấp tỉnh Phủ Suối (xã Hà Vinh, Hà Trung); đền Bạch Tượng (xã Nga Giáp, huyện Nga Sơn); nhà thờ họ Lê Hữu (thành phố Thanh Hóa)…

Đặc biệt, gần đây nhất là di tích lịch sử quốc gia đền Nưa (thị trấn Nưa, huyện Triệu Sơn) bị người trông coi đền phá bỏ xây mới; giếng cổ nằm trong di tích lịch sử quốc gia đền thờ Lê Văn Hưu cũng bị phá bỏ trong quá trình trùng tu tôn tạo khiến dư luận bất bình.

Di tích Đền Nưa bị phá bỏ xây mới.

Trước thực trạng trên, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành văn bản tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích trên địa bàn.

Văn bản nêu rõ, thời gian gần đây, công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh (gọi tắt là di tích), nhất là quản lý hoạt động bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh chưa được chặt chẽ.

Một số địa phương xảy ra hiện tượng tự ý thực hiện tu bổ, tôn tạo di tích, bổ sung tượng, đồ thờ và bảo quản, sơn thếp các thành phần kiến trúc, tượng, đồ thờ hiện có khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép; chưa thực hiện nghiêm nội dung thẩm định, hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

Những việc làm trên đã làm ảnh hưởng tới giá trị di tích, tạo dư luận không tốt trong xã hội về hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) khẩn trương thực hiện và hướng dẫn các địa phương, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ VH-TT&DL; đồng thời trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, tham mưu về công tác quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị và bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích trên địa bàn tỉnh, chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra các sai phạm thuộc trách nhiệm quản lý.

Đồng thời, giao Sở này chỉ đạo các phòng, đơn vị chuyên môn tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về Luật Di sản văn hóa, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Di sản và chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tăng cường công tác quản lý, bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử – văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn để thực hiện nghiêm theo quy định…

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu Sở VH-TT&DL hằng năm chịu trách nhiệm tổng hợp kết quả thực hiện công tác quản lý, bảo vệ và bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích trên địa bàn, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

Ngoài ra, yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo phòng, đơn vị chức năng, các xã, phường, thị trấn thực hiện nghiêm các văn bản của Bộ, Cục và chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh, Sở VH-TT&DL, góp phần làm tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh.

(theo Dân trí)

Video hay

Cùng chuyên mục

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

Tuyên truyền phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho các em học sinh

Tuyên truyền phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho các em học sinh

Chỉ thị số 40-CT/TW và sức mạnh từ sự đồng lòng ở Ea H’Leo

Chỉ thị số 40-CT/TW và sức mạnh từ sự đồng lòng ở Ea H’Leo

Chuyên gia Mai Nguyễn Hoàng Nam: Nếu chưa đủ tư duy, kiến thức thì khoan hẳn khởi nghiệp, chỉ nên “lập nghiệp”

Chuyên gia Mai Nguyễn Hoàng Nam: Nếu chưa đủ tư duy, kiến thức thì khoan hẳn khởi nghiệp, chỉ nên “lập nghiệp”

Lễ hội ẩm thực “MẶN MÀ ĐÀ NẴNG”: Xây dựng câu chuyện Văn hoá ẩm thực đặc sắc Đà Thành

Lễ hội ẩm thực “MẶN MÀ ĐÀ NẴNG”: Xây dựng câu chuyện Văn hoá ẩm thực đặc sắc Đà Thành

Giám sát triển khai tín dụng ưu đãi theo Nghị định 28 tại Krông Nô

Giám sát triển khai tín dụng ưu đãi theo Nghị định 28 tại Krông Nô