Thánh địa Mỹ Sơn có nhiều ưu đãi cho du khách vào dịp lễ 30/4 và 1/5

5:42 | 01/05/2023

Ban Quản lý Di sản văn hóa Mỹ Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cho biết, nhân dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, người dân và du khách đến với Di sản văn hóa Mỹ Sơn (Duy Xuyên) sẽ có cơ hội trải nghiệm các hoạt động du lịch với nhiều chương trình hấp dẫn, thú vị.


Theo đó, khi đến thánh địa Mỹ Sơn vào thời gian này, du khách sẽ được thưởng thức chương trình biểu diễn nghệ thuật “Mùa hạ về bên tháp cổ” trong không gian đền tháp diễn ra vào 9 giờ 15 phút trong các ngày lễ.

Lấy cảm hứng từ điệu múa dân gian Chăm, múa đội nước, tái hiện lại phần nào nghi thức đã diễn ra tại Mỹ Sơn từ ngàn xưa, và hiện là một nghi thức được thực hiện vào lễ cúng Lệ Bà hằng năm của người dân sống dọc ven sông Thu Bồn, chương trình sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm nghệ thuật trong không gian đền tháp Mỹ Sơn.

Du khách đến với Mỹ Sơn dịp lễ sẽ trải nghiệm nhiều hoạt động văn hóa-du lịch hấp dẫn. Ảnh: BQL

Du khách tham quan và “Check-in” tại di sản văn hóa Mỹ Sơn

Biểu diễn nghệ thuật Chăm tại Mỹ Sơn.

Tăng cường xe điện trung chuyển khách, tránh ùn ứ vào lúc cao điểm.

Với những nét đẹp sẵn có từ kiến trúc đền tháp cổ kính đến phong cảnh xinh đẹp, Mỹ Sơn hứa hẹn sẽ là điểm đến check-in lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và sự cổ kính.

Tại các gian hàng Mỹ Sơn Souvenir sẽ giảm giá 10% cho tất cả các mặt hàng lưu niệm, chương trình áp dụng từ ngày 28/4-3/5/2023. Ngoài ra, nhân dịp khai trương quầy hàng đặc sản địa phương, du khách có thể thưởng thức, mua làm quà tặng những sản phẩm đặc trưng của vùng đất di sản này như rượu sim, rượu ổi… và được giảm giá 10% cho các sản phẩm tại quầy cùng thời điểm trên.

Ban quản lý Di sản văn hóa Mỹ Sơn cũng sẽ tập trung lực lượng, tăng cường củng cố chất lượng các dịch vụ phục vụ khách trong dịp cao điểm lễ 30/4 và 1/5 như tăng cường xe điện trung chuyển khách, huy động lực lượng phục vụ khách, hướng dẫn du khách thực hiện nhanh các thủ tục như mua vé thanh toán qua thẻ visa, quét mã QR Code, đưa vào hoạt động sản phẩm tham quan du lịch thực tế ảo 360.

Duy Khánh

Nguồn: Congluan.vn

https://www.congluan.vn/thanh-dia-my-son-co-nhieu-uu-dai-cho-du-khach-vao-dip-le-30-4-va-1-5-post245840.html#p-3

Cùng chuyên mục

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào