Thái Nguyên phát triển du lịch nông nghiệp bằng sản phẩm đặc trưng

9:44 | 03/09/2023

Với tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp, Thái Nguyên đã phát triển du lịch trên nền tảng những lợi thế có sẵn, bước đầu đã có kết quả thiết thực, thu hút du khách bằng những sản phẩm du lịch đặc trưng trên địa bàn tỉnh.


Mặc dù mới được thành lập từ đầu năm 2023 nhưng đến nay, HTX dịch vụ du lịch ATK Thời Nga, ở xóm Đèo De, xã Phú Đình (Định Hóa) đã tiếp đón trên 10.300 lượt khách, doanh thu đạt gần 1 tỷ đồng.

Không chỉ khai thác, phát huy giá trị về văn hóa, lịch sử, các thành phần kinh tế tập thể cũng đã gắn phát triển du lịch với nông nghiệp, nhằm gia tăng giá trị kinh tế cho nông sản địa phương.

Thái Nguyên đẩy mạnh phát triển du lịch nông nghiệp

Chỉ riêng với cây chè – cây trồng chủ lực của tỉnh, tính đến nay đã có 21 làng nghề, làng nghề truyền thống xây dựng kế hoạch phát triển gắn với dịch vụ du lịch. Toàn tỉnh có trên 100 HTX sản xuất – kinh doanh về chè đã đầu tư cơ sở vật chất, chỉnh trang vườn đồi, tạo không gian thưởng trà, giúp du khách trải nghiệm thực tế việc thu hái, chế biến chè với bà con nông dân. Thông qua các hoạt động du lịch cộng đồng, doanh thu bán lẻ của các HTX này đã tăng từ 15-30%.

Ngoài ra, nhiều HTX nông nghiệp như: HTX chăn nuôi xanh (TP Sông Công); HTX nông nghiệp công nghệ cao Hòa Bình (Đại Từ); HTX na sạch La Hiên… cũng triển khai mô hình ứng dụng công nghệ cao gắn với du lịch trải nghiệm; trồng các loại cây giống mới như nho hạ đen, dưa lưới, dưa chuột, hoa lan, hoa tam giác mạch… Qua đó thu hút du khách và người dân đến tham quan, trải nghiệm.

Theo thống kê sơ bộ của Liên minh HTX tỉnh, hiện trên địa bàn có 5 HTX và 1 liên hiệp HTX hoạt động trong lĩnh vực du lịch; 31 HTX nông nghiệp và dịch vụ kết hợp với du lịch. Tổng vốn hoạt động của các HTX là hơn 350 tỷ đồng, tạo việc làm cho 980 thành viên và gần 600 người lao động. Các HTX, liên hiệp HTX chủ yếu hoạt động trên cơ sở khai thác, phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế của các địa phương.

PV

Nguồn: Congluan.vn

https://www.congluan.vn/thai-nguyen-phat-trien-du-lich-nong-nghiep-bang-san-pham-dac-trung-post262939.html

Cùng chuyên mục

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng