Thái Lan gặp khó trước AFF Cup

22:40 | 08/11/2021

Chỉ còn khoảng 1 tháng nữa AFF Cup 2020 sẽ khởi tranh, nhưng sự chuẩn bị của tuyển Thái Lan vẫn gặp khó về mặt lực lượng cùng thời gian chuẩn bị.

Tuyển Thái Lan gặp nhiều khó khăn trước thềm AFF Cup – Ảnh: PPTV

Cách đây vài ngày, chủ tịch Hiệp hội Bóng đá Thái Lan (FAT) Somyot Poompanmoung khẳng định với truyền thông: “Chúng tôi luôn mong mỏi sẽ có được những cầu thủ tốt nhất cho tuyển Thái Lan. Nhưng do AFF Cup không phải là FIFA Day nên không thể trông chờ vào sự có mặt của đội hình mạnh nhất”.

Phát biểu của ông Somyot nói về các trường hợp cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài. Trong đó có hai ngôi sao Chanathip Songkrasin và Theerathon Bunmathan đang chơi bóng ở Nhật. Nhưng với các cầu thủ trong nước, chuyện tham dự AFF Cup của họ cũng gặp phải những khó khăn.

Hiện tại, do các giải trong hệ thống thi đấu của Thái Lan vẫn đang diễn ra nên phải đến ngày 28-11, các trận đấu này mới tạm kết thúc và sẽ đá lại sau AFF Cup.

Điều này khiến tuyển Thái Lan chỉ có 7 ngày để chuẩn bị cho giải đấu (AFF Cup khởi tranh ngày 5-12).

Để đối phó với điều đó, ban tổ chức Thai League đã có cuộc họp bàn với tất cả CLB vào hôm 5-11 vừa qua nhằm tìm ra giải pháp điều chỉnh lịch thi đấu phục vụ cho AFF Cup. Một trong những giải pháp quan trọng nhất được đưa ra là để các đội thi đấu trận cuối cùng vào ngày 25-11.

Với sự thay đổi này, HLV Mano Polking cùng tuyển Thái Lan sẽ có được 10 ngày để chuẩn bị trước trận ra quân. Quãng thời gian này dù có thể giúp các cầu thủ phục hồi thể lực, nhưng nhiều chuyên gia lo ngại họ sẽ khó có thời gian làm quen với chiến thuật.

Báo TrueID thậm chí có hẳn một bài để nói về quá trình chuẩn bị của một số quốc gia khác. Trong đó Indonesia sẽ sang Thổ Nhĩ Kỳ tập huấn từ giữa tháng 11. Còn tuyển VN đã có cơ hội cọ xát tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Tuy nhiên, việc thay đổi lịch thi đấu Thai League và các giải trong nước cũng sẽ ảnh hưởng nhiều mặt, trong đó có bản quyền truyền hình và tài trợ. Báo PPTV trong bài viết hôm 6-11 thậm chí nêu lại phát biểu của ông Somyot vài ngày trước cho rằng việc hoãn các giải đấu có thể không phải là ý hay.

Dù vậy ông Somyot cũng nói thêm sẽ có cách đàm phán để các CLB đồng ý “nhả người” cho đội tuyển.

ĐỨC KHUÊ

Cùng chuyên mục

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

Tuyên truyền phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho các em học sinh

Tuyên truyền phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho các em học sinh

Chỉ thị số 40-CT/TW và sức mạnh từ sự đồng lòng ở Ea H’Leo

Chỉ thị số 40-CT/TW và sức mạnh từ sự đồng lòng ở Ea H’Leo

Chuyên gia Mai Nguyễn Hoàng Nam: Nếu chưa đủ tư duy, kiến thức thì khoan hẳn khởi nghiệp, chỉ nên “lập nghiệp”

Chuyên gia Mai Nguyễn Hoàng Nam: Nếu chưa đủ tư duy, kiến thức thì khoan hẳn khởi nghiệp, chỉ nên “lập nghiệp”

Lễ hội ẩm thực “MẶN MÀ ĐÀ NẴNG”: Xây dựng câu chuyện Văn hoá ẩm thực đặc sắc Đà Thành

Lễ hội ẩm thực “MẶN MÀ ĐÀ NẴNG”: Xây dựng câu chuyện Văn hoá ẩm thực đặc sắc Đà Thành

Giám sát triển khai tín dụng ưu đãi theo Nghị định 28 tại Krông Nô

Giám sát triển khai tín dụng ưu đãi theo Nghị định 28 tại Krông Nô

Ngân hàng CSXH huyện Krông Nô sơ kết hoạt động ủy thác quí I năm 2024

Ngân hàng CSXH huyện Krông Nô sơ kết hoạt động ủy thác quí I năm 2024

Thắp sáng ước mơ đến trường từ vốn tín dụng chính sách

Thắp sáng ước mơ đến trường từ vốn tín dụng chính sách

Bon PiNao “thay áo mới”

Bon PiNao “thay áo mới”