Tảng đá 500 tấn lơ lửng trên không thách thức mọi định luật vật lý

12:32 | 11/11/2021

Cự thạch Ishi-no-Hoden ở Hyogo, Nhật Bản luôn gây tò mò vì lơ lửng trên không một cách kỳ lạ. Cả nhà khảo cổ học và sử học Nhật Bản cũng không đưa ra được bất kỳ manh mối nào về tảng đá khổng lồ này.


 

Các nhà nghiên cứu không thể tìm được những ghi chép, sử liệu nào đề cập đến thời điểm tảng đá Ishi-no-Hoden xuất hiện. (Ảnh qua Pinterest)

Khi đến vùng Kansai, trong khu phố Amidacho, ở thành phố Takasago, tỉnh Hyogo, Nhật Bản, nhiều người bị ấn tượng mạnh khi nhìn thấy cự thạch Ishi-no-Hoden hay còn gọi Ame-no-kishi. Tảng đá nặng 500 tấn này ẩn chứa bí mật lớn mà giới khoa học mãi chưa tìm ra lời giải.

Ishi-no-Hoden (“Sảnh kho báu bằng đá”) là một trong những câu đố lớn nhất và lâu đời nhất trong cả lịch sử và khảo cổ học của Nhật Bản. Theo các chuyên gia, tảng đá có hình dạng của một tivi cũ có chiều cao gần 6m. Khi đứng nhìn từ xa, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng khi cảm thấy hòn đá như đang lơ lửng bên trên một hồ nước.


Tảng đá được chạm khắc từ hyaloclastite, một loại đá ngậm nước giàu thủy tinh hình thành trong quá trình phun trào núi lửa dưới nước hoặc dưới băng cách đây 70 triệu năm. Ishi-no-Hoden là một trong ba tảng đá bí ẩn và kỳ lạ nhất ở Nhật Bản.

Khu vực núi nơi có viên đá được gọi là Hodenyama. Tại đây có mỏ đá cổ đã được khai thác trong nhiều thế kỷ. Đá được sử dụng làm vật liệu cho quan tài và xây cầu. Vào tháng 10/2014, mỏ đá Yongsan đã được chỉ định là một di tích lịch sử và một Bảo vật Quốc gia của Nhật Bản.


Trong thời điểm đại dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, người dân được khuyến cáo hạn chế đi lại thì Ishi-no-Hoden vẫn thu hút nhiều người hành hương.

Người dân Nhật Bản có lưu truyền truyền thuyết về tảng đá nặng 500 tấn bí ẩn này. Tương truyền, vào hơn 2.000 năm trước, một dịch bệnh bùng phát ở Nhật Bản.


Đó là bởi vì người dân Nhật Bản có lưu truyền thuyết, rằng hơn 2000 năm trước, có một trận dịch hoành hành ở Nhật Bản. Khi ấy, 2 vị thần Ookuninushi và Sukunabikona đã báo mộng cho hoàng đế Sujin: “Nếu ngài hiến dâng cho chúng tôi, đất nước sẽ được bảo vệ”.

Trước đó, hoàng đế đã được biết rằng có vị thần ngụ trong tảng đá Ishi-no-Hoden. Nhà vua lập tức thực hiện theo lời của 2 vị thần và đại dịch đã biến mất.

Lai lịch bất thường của tảng đá kỳ lạ

Các nhà nghiên cứu không thể tìm được những ghi chép, sử liệu nào đề cập đến thời điểm tảng đá Ishi-no-Hoden xuất hiện. Họ chỉ tìm thấy những thông tin về việc cự thạch bí ẩn này là địa điểm được nhiều người biết đến trong thời kỳ Nara (710 – 794).


Bí ẩn của Ishi-no-Hoden nằm ở chỗ cách tạo ra cũng như mục đích ra đời của nó. Cho đến nay, các chuyên gia vẫn chưa thể tìm ra công cụ để đẽo tảng đá cũng như bất kỳ ký tự hay hình khắc nào cho biết quá trình, người đã chế tạo và ý nghĩa của nó.

Các ghi chép từ lịch sử của thành phố Takasago chỉ xác nhận rằng Ishi-no-Hoden đã là một địa điểm nổi tiếng trong thời kỳ Nara (710 – 794).


Tảng đá được thiết kế một cách tài tình và trông giống như đang lơ lửng trên mặt nước. Vì vậy nó còn được gọi là Uki-Ishi (Đá nổi). Theo ghi chép của ngôi đền, hồ chứa tảng đá không bao giờ cạn nước, kể cả trong thời kỳ hạn hán kéo dài.

Hội đồng thành phố Takasago cùng với Phòng thí nghiệm Lịch sử Đại học Otemae đã tiến hành các nghiên cứu về Ishi-no-Hoden trong năm 2005 – 2006.

Các nhà nghiên cứu không thể tìm được những ghi chép, sử liệu nào đề cập đến thời điểm tảng đá Ishi-no-Hoden xuất hiện. (Ảnh qua Pinterest)

Các phép đo ba chiều đã được thực hiện, và các đặc điểm của các tảng đá xung quanh cũng được phân tích. Tuy nhiên, các nhà khảo cổ học và sử học truyền thống đã không đưa ra được bất kỳ manh mối nào khác về công cụ chạm khắc và tại sao nó được tạo ra.

Các chuyên gia chỉ có thể chắc chắn rằng Ishi-no-Hoden được tạo ra bởi một nền văn minh phát triển và tiên tiến. Người thiết kế ra tảng đá đã tạo ra một kiệt tác tồn tại hàng ngàn năm.

 

Tổng hợp

Video hay

Cùng chuyên mục

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Đà Nẵng và triển lãm mỹ thuật “Nắng Tháng 4”

Đà Nẵng và triển lãm mỹ thuật “Nắng Tháng 4”

Phong Nha – Kẻ Bàng ngày càng khẳng định vị thế và phát triển về du lịch

Phong Nha – Kẻ Bàng ngày càng khẳng định vị thế và phát triển về du lịch

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Hải Phòng: Hoạt động kinh doanh của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 15- 07D và Cửa hàng xăng dầu Đồng Tâm vẫn bình thường

Hải Phòng: Hoạt động kinh doanh của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 15- 07D và Cửa hàng xăng dầu Đồng Tâm vẫn bình thường

Khai trương đoàn tàu du lịch “Kết nối di sản miền Trung”

Khai trương đoàn tàu du lịch “Kết nối di sản miền Trung”

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”