Tam Đảo (Vĩnh Phúc) phát triển du lịch từ các di tích lịch sử – văn hóa

15:04 | 04/09/2023

Những năm qua, công tác đầu tư phát triển du lịch gắn với các di tích lịch sử, văn hóa luôn được huyện Tam Đảo quan tâm, tập trung triển khai. Bước đầu đã thu được những kết quả nhất định, dần trở thành điểm đến tâm linh cho du khách tham quan, chiêm bái.


Để khai thác tốt tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch, trong những năm qua huyện Tam Đảo đã chú trọng đẩy mạnh công tác bảo quản, trùng tu, tôn tạo, phát huy giá trị các di tích lịch sử – văn hóa. Cùng với nguồn ngân sách Nhà nước, huyện Tam Đảo đã tích cực vận động, đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong xây dựng, trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử, được nhân dân ủng hộ.

Số liệu thống kê cho thấy, toàn huyện Tam Đảo có tổng số 124 di tích, 34 đình, 24 đền, 47 chùa, 8 miếu thờ, 2 di tích cách mạng; 1 di tích Lưu niệm Bác Hồ, 4 nhà thờ Công giáo, 3 công trình tôn giáo khác và 1 quần thể danh lam thắng cảnh.

Đền Bà Chúa Thượng Ngàn – Điểm du lịch tâm linh thu hút hàng ngàn lượt du khách mỗi năm.

Trong đó có nhiều di tích nổi tiếng thu hút hàng vạn du khách mỗi năm như Đền thờ Quốc Mẫu Tây Thiên, Đền Chân Suối, Đền Bà Chúa Thượng Ngàn, Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên, Đại Bảo Tháp…

Từ năm 2020 đến nay, trên địa bàn huyện có 2 di tích đã được cấp kinh phí tu bổ, duy tu, sửa chữa các hạng mục từ nguồn ngân sách Nhà nước là Dự án Tu sửa Đền Thỏng – Tây Thiên (do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư) và Dự án Tu bổ Đình Cửu Yên.

Hiện nay, hệ thống giao thông kết nối các khu du lịch trọng điểm cơ bản được hoàn thiện, các tuyến đường thường xuyên được bảo trì bằng nguồn phân bổ từ ngân sách tỉnh, ngân sách huyện; các tuyến đường nối từ trục thôn, xóm đến các điểm du lịch được mở rộng và bê tông hóa, tạo điều kiện thuận lợi để xây dựng các tour, tuyến, phát triển du lịch; hạn chế tình trạng tắc nghẽn giao thông vào mùa lễ hội, du lịch, góp phần thúc đẩy các loại hình du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch lễ hội, du lịch tâm linh… tiếp tục phát triển.

Nhiều di tích lịch sử – văn hóa được trùng tu, xây mới

Thời gian tới, để tiếp tục khai thác hiệu quả, phát huy tiềm năng tiềm năng phát triển du lịch từ các di tích lịch sử – văn hóa, huyện Tam Đảo sẽ tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức về du lịch, đảm bảo thực hiện đúng các quan điểm phát triển du lịch văn hóa, đặc biệt du lịch văn hóa tâm linh mang lại những giá trị tinh thần tiến bộ cho xã hội.

Đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá xúc tiến du lịch, giới thiệu tiềm năng lợi thế để thu hút các công trình dự án cho phát triển du lịch của huyện, đồng thời quảng bá hình ảnh; tăng cường công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; tập trung nguồn lực nhà nước, đẩy mạnh xã hội hóa để huy động nguồn lực đầu tư vào các khu, điểm du lịch tâm linh, di tích lịch sử cách mạng; tu bổ kịp thời di tích bị xuống cấp; bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa tâm linh.

Tam Đảo phấn đấu từ nay đến cuối năm và những năm tiếp theo sẽ hoàn thiện hạ tầng giao thông, tu bổ những di tích còn xuống cấp và xây mới những điểm đã được tỉnh, huyện lựa chọn, nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu du lịch tâm linh của du khách trong và ngoài nước.

Thanh Hoài

Nguồn: Congluan.vn

https://www.congluan.vn/tam-dao-vinh-phuc-phat-trien-du-lich-tu-cac-di-tich-lich-su–van-hoa-post263153.html

Cùng chuyên mục

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng