Tái hiện nghi lễ ‘Đặt tên họ Hồ’ của dân tộc Tà Ôi tại Làng Văn hóa

18:17 | 07/05/2023

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động “Tháng 5 nhớ Bác” tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam là sự kiện tái hiện nghi lễ “Đặt tên họ Hồ” của đồng bào dân tộc Tà Ôi.


Từ nay đến hết tháng 5/2023, tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) sẽ diễn ra các hoạt động chủ đề “Tháng Năm nhớ Bác”.

Đây là chuỗi hoạt động đặc biệt do Ban Quản lý Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam phối hợp với 12 địa phương tổ chức, nhân dịp kỷ niệm 133 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỷ niệm 69 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Tái hiện nghi lễ “Đặt tên họ Hồ” của các dân tộc huyện A Lưới tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam. Ảnh: LVH

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động “Tháng 5 nhớ Bác” là sự kiện tái hiện nghi lễ “Đặt tên họ Hồ” của dân tộc Tà Ôi, tỉnh Thừa Thiên Huế ngày 20, 21/5/2023 và chương trình dân ca, dân vũ “Những người con mang họ Hồ hát về Người”.

Nghi lễ này được chính chủ thể văn hóa tái hiện đúng với tinh thần nghi thức được thực hành khi dân tộc Tà Ôi, huyện A Lưới nghe tin Bác Hồ kính yêu ra đi vào năm 1969.

Các hoạt động trong nghi lễ hết sức giản dị nhưng trang trọng và thiêng liêng, thể hiện tình cảm, lòng biết ơn sâu sắc của cộng đồng dân tộc dành cho Bác: Già làng đọc diễn văn, cộng đồng tuyên thệ…

Nghi lễ “Đặt tên họ Hồ” là một sự đột phá, vượt trên mọi khuôn khổ luật tục cũng như bổ sung những điều khoản thiêng liêng mới vào hệ thống di sản văn hóa của dân tộc Tà Ôi, huyện A Lưới. Đây cũng là một nét đẹp văn hóa, giáo dục, nhắc nhở các thế hệ người Tà Ôi về tấm lòng của cộng đồng đối với vị lãnh tụ vĩ đại.

Cùng với nghi lễ “Đặt tên họ Hồ”, chuỗi hoạt động “Tháng 5 nhớ Bác” còn có chương trình dân ca, dân vũ “Những người con mang họ Hồ hát về Người”; “Bác Hồ với Tây Nguyên, Tây Nguyên với Bác Hồ”…

Nghi lễ “Đặt tên họ Hồ” gồm các hoạt động giản dị nhưng hết sức trang trọng và thiêng liêng. Ảnh: DT&PT

Những nhân chứng được mang họ Hồ tự hào và xúc động kể những câu chuyện về Bác. Ảnh: DT&PT

Trưng bày Triển lãm về hình ảnh Bác Hồ với cộng đồng các dân tộc tại không gian làng Tà Ôi

Theo Ban Quản lý Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam, hoạt động tháng 5 có sự tham gia của khoảng gần 100 đồng bào của 15 dân tộc (Nùng, Tày, Mông, Dao, Mường, Thái, Khơ Mú, Tà Ôi, Ba Na, Xơ Đăng, Gia Rai, Cơ Tu, Raglai, Ê Đê, Khmer).

Bên cạnh đó là sự tham gia của 12 địa phương có đồng bào hoạt động hàng ngày tại Làng (Thái Nguyên, Hà Nội, Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Ninh Thuận, Sóc Trăng).

T.Toàn

Nguồn: Congluan.vn

https://www.congluan.vn/tai-hien-nghi-le-dat-ten-ho-ho-cua-dan-toc-ta-oi-tai-lang-van-hoa-post246699.html#p-2

Cùng chuyên mục

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào