Sôi nổi, hấp dẫn giải đua ngựa Tam Đường 2023

17:15 | 04/09/2023

Giải đua ngựa Tam Đường nhằm bảo tồn, phát triển giống ngựa bản địa và giữ gìn, quảng bá văn hóa dân tộc Mông tại địa phương gắn với phát triển du lịch.


Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, đông đảo du khách và người dân đổ về bản Thèn Pả, xã Tả Lèng, tỉnh Lai Châu để tận mắt xem những màn đua ngựa gay cấn tại giải đua ngựa Tam Đường.

Chương trình đua ngựa nằm trong chuỗi hoạt động tại Ngày hội văn hóa dân tộc Mông huyện Tam Đường lần thứ 3 năm 2023.

Khi hiệu lệnh xuất phát vang lên, những chú ngựa đua nhanh chóng tăng tốc tranh tài. Ảnh: VOV

Đường đua ngựa được xây dựng ở một khoảng đất trống tại bản Thèn Pả, xã Tả Lèng. Xung quanh là những thửa ruộng bậc thang lúa chín vàng đang vào mùa gặt.

Theo thể lệ của giải, đường đua 7 vòng ruộng bậc thang, tương đương với chiều dài 1.500m, quanh sườn núi. Tham gia giải năm nay có 35 ngựa đua, chia làm 5 vòng loại và 5 nài ngựa về nhất, nhì được chọn vào thi đấu vòng bán kết và chung kết.

Các nài ngựa tham gia giải đều đến từ các xã của huyện Tam Đường, nơi tập trung đông đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Ngựa đua là giống ngựa bản địa, tuy không cao lớn nhưng rất bền sức.

Khi hiệu lệnh xuất phát vang lên, những chú ngựa đua nhanh chóng tăng tốc tranh tài. Người điều khiển ngồi trên ngựa không đóng yên, không bàn đạp chân, chỉ có dây cương làm từ thừng bện nhưng vẫn khéo léo cho ngựa chạy rất nhanh.

Đông đảo du khách và người dân đến xem, cổ vũ cho các nài ngựa. Ảnh: Báo Lai Châu

Giải đua mang tính chất giải trí nhưng được đông đảo du khách và người dân đến xem, cổ vũ. Suốt chặng đường đua, người dân và du khách hò reo náo nhiệt, tưng bừng.

Ông Sùng A Páo, Chủ tịch UBND huyện Tam Đường cho biết, giải đua ngựa tại địa phương được bắt nguồn từ những cuộc đua ngựa tự phát tại chợ phiên trước đây.

Ban Tổ chức trao giải cho các cá nhân đạt giải đua ngựa. Ảnh: Báo Lai Châu

Đến nay huyện Tam Đường đã khôi phục lại giải để bảo tồn, phát triển giống ngựa bản địa. Đây cũng là hoạt động nhằm giữ gìn, quảng bá văn hóa dân tộc Mông tại địa phương gắn với phát triển du lịch.

Kết thúc giải đấu, giải Nhất đã được trao cho nài ngựa Giàng A Chứ, giải Nhì cho nài ngựa Giàng A Sinh ở xã Tả Lèng, giải Ba thuộc về nài ngựa Giàng A Tu xã Thèn Sin.

T.Toàn

Nguồn: Congluan.vn

https://www.congluan.vn/soi-noi-hap-dan-giai-dua-ngua-tam-duong-2023-post263175.html

Cùng chuyên mục

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng