Sẽ đưa Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam vào Danh sách Di sản phi vật thể của nhân loại

14:26 | 17/05/2022

Tỉnh An Giang đang hoàn thiện đề án trình UNESCO xem xét đưa Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.


Đây là thông tin được ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Châu Đốc, tỉnh An Giang cho biết tại họp báo sáng 16/5 về công tác tổ chức lễ hội cấp quốc gia Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2022.

Theo ông Trần Quốc Tuấn, Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam sẽ diễn ra từ 22-27/5 với nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn, sôi động. Phần lễ gồm có lễ phục hiện rước tượng Bà và lễ hội đường phố; Lễ tắm Bà; Lễ thỉnh sắc thần, Lễ Túc yết và Xây chầu, Lễ Chánh tế, Lễ hồi sắc.

Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam đón hàng triệu lượt khách mỗi năm.

Phần hội gồm có các hoạt động: Hội thi chọi gà nghệ thuật, Hội thi thả đèn hoa đăng, triển lãm giao lưu ảnh nghệ thuật truyền thống; giao lưu thể dục dưỡng sinh; giải cờ tướng; tuần lễ văn hóa văn nghệ 4 dân tộc; hội thi leo núi; diễu hành Lân…

Ông Trần Quốc Tuấn cho biết, sau 2 năm bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, năm nay, lễ hội cấp quốc gia Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam được tổ chức trong điều kiện bình thường mới với mục tiêu vừa khôi phục phát triển kinh tế – xã hội vừa đảm bảo an toàn cho nhân dân, du khách.

Theo số liệu của UBND TP Châu Đốc, chỉ riêng 4 tháng đầu năm 2022, khoảng 2,4 triệu lượt khách đã đến Khu Du lịch quốc gia Núi Sam và con số này sẽ nhanh chóng tăng cao khi bước vào mùa lễ hội Vía Bà.

Theo ông Tuấn, hiện địa phương đang hoàn thiện đề án trình UNESCO xem xét đưa Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam là lễ hội truyền thống được giữ gìn và thực hành qua nhiều thế hệ tại Châu Đốc. Đây là lễ hội tâm linh lớn nhất vùng, mang đậm văn hóa của cư dân vùng Tây Nam Bộ.

Lễ hội chứa đựng những cứ liệu sinh động về dấu ấn lịch sử thời kỳ người Việt đến vùng đất An Giang, với sự giao lưu, hội nhập về các mặt kinh tế, văn hóa, chính trị và quân sự cùng các dân tộc Khmer, Chăm, Hoa để rồi tạo ra sự đồng thuận trong quá trình dựng nước và giữ nước, sự hài hòa trong quan hệ cộng đồng về mặt văn hóa.

Một số hình ảnh về Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam:

Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam là lễ hội tâm linh lớn nhất vùng , mang đậm văn hóa của cư dân vùng Tây Nam Bộ.
Một góc Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam. Ảnh: TTXVN
Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam là lễ hội tâm linh lớn nhất vùng , mang đậm văn hóa của cư dân vùng Tây Nam Bộ.
Lễ hội vía Bà Chúa Xứ núi Sam diễn ra vào tháng 4 âm lịch hằng năm, thu hút đông đảo du khách.

Theo Công luận

https://congluan.vn/se-dua-le-hoi-via-ba-chua-xu-nui-sam-vao-danh-sach-di-san-phi-vat-the-cua-nhan-loai-post194922.html#p-3

Video hay

Cùng chuyên mục

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Carnaval Hạ Long 2024: Một Lễ Hội Đầy Sắc Màu và Công Nghệ

Carnaval Hạ Long 2024: Một Lễ Hội Đầy Sắc Màu và Công Nghệ

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

NGHĨA TÌNH KHI HOẠN NẠN

NGHĨA TÌNH KHI HOẠN NẠN

“Hành trình về nguồn” ý nghĩa của Khối An ninh Nhân dân, Công an Thành phố Cần Thơ

“Hành trình về nguồn” ý nghĩa của Khối An ninh Nhân dân, Công an Thành phố Cần Thơ

HÀ TĨNH: Hơn 80 ngàn lượt du khách đến Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc trong tháng 3 lịch sử

HÀ TĨNH: Hơn 80 ngàn lượt du khách đến Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc trong tháng 3 lịch sử

SÔI NỔI GIẢI TENNIS “AMS VÀ DROPPII”

SÔI NỔI GIẢI TENNIS “AMS VÀ DROPPII”