Sau trận hòa đau đớn, Mourinho: ‘Tôi chấp nhận lời xin lỗi của phía Chelsea’

10:55 | 21/10/2018

HLV của Man Utd khẳng định ông không có gì phải hổ thẹn sau khi định tấn công một thành viên trong ban huấn luyện Chelsea.

Sau khi Ross Barkley ghi bàn gỡ hoà 2-2 cho Chelsea ở phút bù giờ thứ sáu hiệp hai, trợ lý của HLV Mauricio Sarri – HLV thủ môn Marco Ianni – đã có hành động quá khích trước mặt Jose Mourinho. HLV của Man Utd lập tức nhảy khỏi ghế chỉ đạo và định đuổi theo tấn công, nhưng được can ngăn kịp thời.

Bị đối phương chọc tức…

… Mourinho định lao đến để ăn thua đủ. Ảnh: AFP.

Sau trận đấu, ông nói với kênh BBC: “Vấn đề ở đây không phải là phản ứng của tôi, mà là trợ lý của Sarri. Đừng hùa theo đám đông và nói rằng những chuyện này do Mourinho gây ra. Họ đã xin lỗi tôi. Mọi chuyện xem như đã ổn thoả”.

Man Utd khởi đầu trận đấu ở vòng 9 một cách khó khăn, khi để Antonio Rudiger chọc thủng lưới phút 21. Sau giờ nghỉ, đội khách vùng lên và liên tiếp có được hai bàn nhờ công Anthony Martial. Tuy nhiên, họ đã không bảo vệ được thành quả và chỉ có thể rời sân Stamford Bridge với một điểm.

“Sarri là người đầu tiên đến và nói với tôi rằng ông ấy sẽ xử lý chuyện này”, Mourinho kể lại trên kênh Sky Sports. “Trợ lý của ông ấy cũng đã đến và xin lỗi tôi. Tôi nói với cậu ta là hãy quên chuyện này đi. Tôi cũng mắc nhiều sai lầm trong sự nghiệp. Cậu ta rất vô lễ nhưng Sarri đã xử lý chuyện này”.

HLV Sarri thì chia sẻ: “Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng tôi đã nói chuyện với Jose Mourinho. Tôi hiểu rằng chúng tôi đã sai trong tình huống này. Tôi đã nói chuyện với trợ lý của mình và xử lý chuyện này ngay lập tức”.

Đánh giá về kết quả trận đấu, Mourinho tiếc nuối: “Chúng tôi chơi hay hơn. Nếu trước trận nghĩ đến việc giành một điểm ở đây thì đó là kết quả tích cực. Nhưng sau trận, với cái cách trận đấu diễn ra, tôi nghĩ đây là kết quả bất công với chúng tôi và đáng để hài lòng với Chelsea”.

Sau khi trận đấu kết thúc, Mourinho còn gây tranh cãi khi giơ ba ngón tay hướng về phía các CĐV Chelsea. Ông muốn nhắc nhở họ rằng ông chính là người đã đem về sân Stamford Bridge ba chức vô địch Ngoại hạng Anh trong hai thời kỳ ở đây. Hành động này khác xa so với tuyên bố trước trận của Mourinho rằng ông sẽ tôn trọng đội bóng cũ bằng cách không ăn mừng thái quá.

Mourinho giơ ba ngón tay về phía CĐV Chelsea. Ảnh: BBC.

“Tôi không nhận được sự tôn trọng từ người hâm mộ Chelsea nhưng điều đó không phải trách nhiệm của tôi”, Mourinho lý giải. “Tôi có sự giáo dục nhất định, về mặt xã hội cũng như trong thể thao, và những gì tôi làm ở đây, tôi cũng có thể làm ở Madrid, Porto hay Milan. Tôi luôn cố gắng hành xử theo cùng một cách. Còn phản ứng của CĐV thế nào hoàn toàn là trách nhiệm của họ”.

Theo VnExpress

Cùng chuyên mục

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia

Chuyện về 41 di sản độc đáo tại Chùa Am, Hà Tĩnh: CƠ QUAN CHỨC NĂNG VÀO CUỘC VÀ TIẾNG NÓI CHÂN CHÍNH CỦA NHỮNG NGƯỜI YÊU TRỌNG VĂN HOÁ

Chuyện về 41 di sản độc đáo tại Chùa Am, Hà Tĩnh: CƠ QUAN CHỨC NĂNG VÀO CUỘC VÀ TIẾNG NÓI CHÂN CHÍNH CỦA NHỮNG NGƯỜI YÊU TRỌNG VĂN HOÁ

GIÁO SƯ VIỆN SĨ HỒ SỸ VỊNH, NHÀ VĂN HÓA HỌC TÂM HUYẾT, SÁNG TẠO

GIÁO SƯ VIỆN SĨ HỒ SỸ VỊNH, NHÀ VĂN HÓA HỌC TÂM HUYẾT, SÁNG TẠO