Sáng 9/11: Số điểm phong tỏa tại Hà Nội tăng vọt với 125 điểm; Việt Nam dự kiến tiêm vaccine mũi 3 từ cuối năm 2021

8:10 | 09/11/2021

Thông tin các ca mắc COVID-19 mới:

– Tính từ 16h ngày 07/11 đến 16h ngày 08/11, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 7.988 ca nhiễm mới, trong đó 34 ca nhập cảnh và 7.954 ca ghi nhận trong nước (tăng 323 ca so với ngày trước đó) tại 55 tỉnh, thành phố (có 2.237 ca trong cộng đồng).

– Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP HCM (1.316), Đồng Nai (969), Bình Dương (823), An Giang (531), Tiền Giang (392), Kiên Giang (363), Tây Ninh (354), Đồng Tháp (351), Bình Thuận (267), Bạc Liêu (229), Cà Mau (222), Cần Thơ (178), Bà Rịa – Vũng Tàu (149), Vĩnh Long (149), Long An (136), Hà Giang (133), Đắk Lắk (133), Hà Nội (111), Khánh Hòa (80), Bình Phước (79), Bến Tre (69), Bắc Ninh (68), Nam Định (67), Đắk Nông (60), Gia Lai (59), Nghệ An (58), Phú Thọ (57), Bắc Giang (56), Hậu Giang (54), Ninh Thuận (52), Trà Vinh (51), Bình Định (50), Quảng Bình (30), Lâm Đồng (29), Thanh Hóa (27), Đà Nẵng (21), Hưng Yên (18), Hà Tĩnh (17), Hải Phòng (16), Thái Nguyên (16), Thừa Thiên Huế (14), Quảng Ngãi (14), Quảng Nam (14), Sơn La (11), Hải Dương (11), Quảng Ninh (10), Hà Nam (9), Vĩnh Phúc (9), Phú Yên (7), Kon Tum (4), Điện Biên (4), Ninh Bình (2), Lai Châu (2), Tuyên Quang (2), Thái Bình (1).

Số điểm phong tỏa tại Hà Nội tăng vọt với 125 điểm

Tính đến sáng nay (9/11), toàn TP hiện có 125 điểm đang phong tỏa, tăng vọt so với 2 ngày trước đó. Có 867 trường hợp F0 đang điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn. Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, giai đoạn thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP đến nay (11/10 đến hết ngày 8/11), toàn TP có 1.088 ca mắc Covid-19 (trung bình 41,9 ca/ngày), trong đó 411 ngoài cộng đồng (37,8%), 514 tại khu cách ly (47,2%), 142 tại khu phong tỏa (13,1%), 21 ca nhập cảnh (1,9%).

Ngân sách đã chi 31,55 nghìn tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch

Bộ Tài chính, ngày 8-11, cho biết, tính đến hết tháng 10-2021, ngân sách nhà nước đã chi 31,55 nghìn tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 và 19,22 nghìn tỷ đồng hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Trong đó, trung ương đã chi 24,88 nghìn tỷ đồng để mua vắc xin và chi cho công tác phòng, chống dịch, mua gạo dự trữ quốc gia xuất cấp cho người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19, hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch bệnh… Tương tự, các địa phương cũng đã chi từ ngân sách địa phương 25,89 nghìn tỷ đồng…

Miền Trung mưa lớn, Hà Nội trời rét

Mưa to đến rất to với lượng mưa nhiều nơi vượt trên 200mm được dự báo sẽ diễn ra tại nhiều khu vực ở miền Trung trong ngày hôm nay (9/11) và nhiều ngày tới. Khả năng xảy ra lũ quét, sạt lở đất cũng như ngập úng. Thủ đô Hà Nội không mưa, trời rét.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, 24 giờ qua, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, riêng Thừa Thiên Huế đến Bình Định có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Trà Giáp (Quảng Nam) 371.4mm, Ba Điền (Quảng Ngãi) 367.8mm, Minh Long (Quảng Ngãi) 352.4mm, Phong Mỹ (Thừa Thiên Huế) 253.4mm, An Quang (Bình Định) 221.4mm, An Hưng (Bình Định) 198.3mm, Khánh Hiệp (Khánh Hòa) 86.5mm,….

Thời tiết các vùng trên cả nước, ngày 9/11, Thủ đô Hà Nội nhiều mây, không mưa, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ; cao nhất 20-22 độ.

Việt Nam dự kiến tiêm vaccine mũi 3 từ cuối năm 2021

Hiện cả nước đã tiêm được hơn 90 triệu liều với gần 84% số người từ 18 tuổi được tiêm ít nhất một liều; hơn 40% số người từ 18 tuổi tiêm đủ hai liều.

Việt Nam là một trong 20 nước trên thế giới có số liều vaccine được tiêm nhiều nhất; đứng thứ 2 ở Đông Nam Á; đứng thứ 7 ở châu Á; là một trong nhóm 3 nước có tốc độ tiêm nhanh nhất thế giới. Ngoài ra, Việt Nam có 2 vaccine trong nước đang thử nghiệm giai đoạn 3; một vaccine đang thử nghiệm giai đoạn 2.

Số lượng vaccine hiện tại đủ bao phủ cho dân số, đồng thời triển khai tiêm mũi 3 vào cuối năm 2021, đầu năm 2022, theo Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long.

Giá xăng trước áp lực tăng lần thứ năm liên tiếp

Với việc giá thế giới vẫn đi lên, doanh nghiệp đầu mối dự báo, giá xăng trong nước ngày mai sẽ tăng tiếp nhưng không mạnh như kỳ điều hành trước.

Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho biết, giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore tính đến ngày 2/11 của RON 92 là 100,66 USD một thùng, xăng RON 95 là 104,16 USD một thùng, tăng 3-4% so với kỳ trước. Giá dầu ít biến động hơn, quanh 95 USD một thùng.

Theo lãnh đạo một doanh nghiệp đầu mối ở TP HCM, nếu nhà quản lý không trích Quỹ bình ổn, kỳ điều hành ngày mai, giá xăng có thể tăng 400-600 đồng một lít còn giá dầu có thể đứng yên. Nếu đúng như dự báo, đây sẽ là lần điều chỉnh tăng thứ năm liên tiếp trong vòng 2 tháng qua.

Thừa Thiên Huế, Hải Phòng đóng cửa hàng loạt trường học

Từ 8/11, Hải Phòng và Thừa Thiên Huế đóng cửa nhiều trường, chuyển sang dạy online do xuất hiện các ca nhiễm cộng đồng, nhiều trường hợp là giáo viên, học sinh.

Ngày 8/11, hàng chục trường học tại 17 xã, phường ở TP Huế đóng cửa, tổ chức dạy học trực tuyến và qua truyền hình sau khi phát hiện nhiều ca nhiễm cộng đồng không rõ nguồn lây.

Chiều cùng ngày, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng – Đỗ Văn Lợi – cho biết, dịch diễn biến phức tạp, len vào trường học khiến nhiều trường phải chuyển sang trạng thái học online thay vì học tập trung, từ hôm nay.

Giám đốc Bệnh viện thành phố Thủ Đức bị bắt

Bộ Công an đã bắt giữ ông Nguyễn Minh Quân, Giám đốc Bệnh viện thành phố Thủ Đức (TPHCM) vì thông đồng với doanh nghiệp vi phạm trong việc đấu thầu mua sắm thiết bị y tế gây thiệt hại nghiêm trọng.

Theo điều tra ban đầu, Bộ Công an xác định ông Quân và Lợi đã thông đồng, cấu kết với nhau để thực hiện trái quy định của Luật đấu thầu trong việc mua sắm vật tư trang thiết bị y tế tại Bệnh viện thành phố Thủ Đức, gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản Nhà nước.

Sáng nay, vệ tinh ‘made in Vietnam’ vào vũ trụ

Theo thông báo của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Nhật Bản (JAXA), lịch phóng vệ tinh NanoDragon sẽ diễn ra lúc 7h51, tại Uchinoura, Nhật Bản. NanoDragon được các nhà khoa học thuộc Trung tâm Vũ trụ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam chế tạo. Vệ tinh được phóng lên quỹ đạo theo tên lửa Epsilon số 5 của Nhật Bản.

NanoDragon là vệ tinh dạng cubesat lớp nano nặng 3,8 kg với kích thước tiêu chuẩn 3U (100 x 100 x 340,5 mm), được Trung tâm Vũ trụ Việt Nam (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) phát triển. Đây là của đề tài “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, phóng và vận hành thử nghiệm vệ tinh siêu nhỏ cỡ nano” thuộc “Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia về công nghệ vũ trụ giai đoạn 2016 – 2020”.

 

Đ.T/Tổng hợp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video hay

Cùng chuyên mục

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

BẾN TRE: Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Phú Hưng lần thứ VI

BẾN TRE: Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Phú Hưng lần thứ VI

Thủ tướng: Xây dựng lực lượng Cảnh sát cơ động trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, tiến thẳng lên hiện đại

Thủ tướng: Xây dựng lực lượng Cảnh sát cơ động trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, tiến thẳng lên hiện đại

Sôi nổi Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hà Tĩnh năm 2024

Sôi nổi Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hà Tĩnh năm 2024

Quyết liệt, kịp thời, đồng bộ, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành với tinh thần ‘5 quyết tâm’, ‘5 bảo đảm’, ‘5 đẩy mạnh’

Quyết liệt, kịp thời, đồng bộ, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành với tinh thần ‘5 quyết tâm’, ‘5 bảo đảm’, ‘5 đẩy mạnh’

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo chống hạn, mặn ở ĐBSCL

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo chống hạn, mặn ở ĐBSCL

Thủ tướng khảo sát, dự lễ khởi công, khánh thành 4 dự án trọng điểm tại Thừa Thiên Huế

Thủ tướng khảo sát, dự lễ khởi công, khánh thành 4 dự án trọng điểm tại Thừa Thiên Huế

Thủ tướng chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia đổi mới giáo dục và đào tạo

Thủ tướng chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia đổi mới giáo dục và đào tạo