‘Sắc màu văn hóa’ – Sự kết hợp hài hòa giữ âm nhạc và vũ điệu

22:33 | 26/06/2022

Chương trình Lễ hội Đường phố ‘‘Sắc màu văn hoá’’ diễn ra trong 3 ngày từ 26 đến 28/6/2022 trên các tuyến đường trung tâm thành phố Huế trong Tuần lễ Festival Huế 2022 nhằm giới thiệu đến công chúng những nét văn hoá đặc trưng các vùng miền Việt Nam và trên thế giới.

Với 8 hoạt động, chương trình chính và hơn 30 hoạt động hưởng ứng, đồng hành, Lễ hội Đường phố là một trong những nét đặc sắc nhất trong Tuần lễ Festival Huế 2022. “Sắc màu văn hoá” – sự kết hợp hài hoà về âm nhạc và vũ điệu của các đoàn nghệ thuật trong nước và trên thế giới.

 

Không khí Lễ hội đường phố “Sắc màu văn hoá” trên các tuyến phố chính Thành phố Huế

Các đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế quảng diễn đường phố tôn vinh các giá trị di sản văn hoá Huế và vùng miền nhiều quốc gia trên thế giới tạo nên điểm nhấn quan trọng cho Festival Huế 2022. Các tiết mục đặc sắc đã thu hút đông đảo người dân Huế, du khách tham gia và hưởng ứng.

Các nghệ sĩ quảng diễn trên đường phố sôi động

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Giám đốc Trung tâm Festival Huế 2022 Huỳnh Tiến Đạt nhấn mạnh: “Chương trình Lễ hội đường phố là một trong những sự kiện chính rất được công chúng chờ đón, góp phần tạo nên nét đặc trưng của Festival Huế, khẳng định và tôn vinh giá trị văn hóa Việt Nam và các quốc gia trên Thế giới. Các hoạt động trình diễn trên đường phố với sự đa dạng sắc màu văn hoá, cộng hưởng giữa sự trình diễn của các nghệ sĩ cùng với sự cổ vũ đầy hào hứng, nhiệt tình của người dân và du khách đã tạo nên không khí sôi động trên đường phố Huế trong những ngày diễn ra Festival”.

Giám đốc Trung tâm Festival Huế 2022 Huỳnh Tiến Đạt cùng các nghệ sĩ

Ngày 26/6 Lễ hội ca múa nhạc, tạp kĩ đường phố trong nước và quốc tế “Sắc màu văn hoá”, quảng diễn vẻ đẹp đặc trưng của áo dài truyền thống và diều Huế cùng các phần trình diễn sôi động các đoàn nghệ thuật.

Vào ngày 27/6 sử dụng đoàn xe cổ di chuyển từ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh về Huế, quảng diễn diễu hành xe cổ chủ đề “Huế bốn mùa hoa”. Đoàn diễu hành sẽ quảng bá Festival Huế 2022 trên đường đi. Các đoàn xe cổ như Volkswagen, Vespa, xe đạp được trang trí hoa di chuyển trên các tuyến phố Huế.

Tiếp đó vào ngày 28/6: Chương trình nghệ thuật dân gian “Sắc màu văn hóa” với sự tham gia của các đoàn lễ hội dân gian của các huyện. Buổi quảng diễn nghệ thuật dân gian được chọn lọc từ các lễ hội và trò diễn dân gian tiêu biểu của các địa phương trong tỉnh như: Lễ hội cầu ngư (huyện Phú Vang), lễ hội AzaKoonh (huyện A Lưới), hát bả trạo (huyện Quảng Điền),…

Quảng diễn áo dài truyền thống trong “Sắc màu văn hoá”

Chương trình diễn ra trên các tuyến đường trung tâm TP Huế với sự tham gia của các đoàn nghệ thuật tạo nên sự đa dạng sắc màu văn hóa các quốc gia, vùng miền như: đoàn nghệ thuật múa Lân sư rồng Huế; đoàn nghệ thuật dân tộc Lào Cai; đoàn múa Belogorie – Nga; đoàn Ca múa dân tộc Đắk Lắk; Liên đoàn Xiếc Việt Nam; Nhà hát ca múa Nhạc dân gian Việt Bắc; Nhóm nhảy Unity Crew…” Sắc màu văn hoá” là dịp để người dân Huế và du khách thực sự hoà mình vào lễ hội trong không khí vui tươi rộn ràng, Thành phố Huế dường như trở nên sôi động hơn bao giờ hết.

Lễ hội quy tụ nhiều nghệ sĩ từ các đoàn nghệ thuật trên thế giới

Chương trình thu hút người dân địa phương cùng du khách tham dự sau lễ khai mạc. Các đoàn nghệ thuật quảng diễn và diễu hành tại các tuyến phố lớn của Thành phố Huế như đường Hùng Vương, đường Lê Lợi,… “Sắc màu văn hoá” nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Festival Huế 2022, bên cạnh nhiều hoạt động đồng hành giới thiệu các giá trị văn hóa cung đình và dân gian, văn hoá vùng đất Cố đô cùng nhiều chương trình nghệ thuật, lễ hội hoành tráng trong Tuần lễ Festival.

Chương trình thu hút nhiều người dân địa phương và du khách tham gia

Lễ hội đường phố “Sắc màu văn hoá” góp phần tạo nên một bức tranh đa sắc màu, tràn ngập sức sống, góp phần làm cho Huế trở nên đẹp hơn, sinh động hơn trong Tuần lễ Festival Huế 2022.

 

 

 Thuỳ Linh/VHVN

Video hay

Cùng chuyên mục

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào