Sa Pa có nhiều sản phẩm du lịch độc đáo thu hút du khách

12:00 | 15/07/2023

Sở Du lịch tỉnh Lào Cai cho biết, 6 tháng đầu năm 2023, tổng lượng khách đạt hơn 3,78 triệu lượt, mang về doanh thu ước đạt khoảng 10.813 tỷ đồng, tăng 90% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, riêng thị xã Sa Pa đã đón 1,5 triệu lượt khách, tăng trưởng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.


Sản phẩm du lịch ở Sa Pa được đổi mới liên tục, những lễ hội, sự kiện quy mô và hấp dẫn được tổ chức xuyên suốt 6 tháng đầu năm, được cho là thỏi “nam châm” hút khách của Sa Pa và Lào Cai, bên cạnh những lợi thế vốn có về cảnh quan thiên nhiên và văn hóa truyền thống.

Những ngày cuối tuần tháng 7, đi dạo bộ dọc các tuyến phố trung tâm của thị xã Sa Pa, du khách không khỏi thích thú trước đoàn diễu hành Lễ hội hoa hồng với hàng chục chiếc xe điện, xe ô tô chở đầy hoa hồng tươi, cùng màn trình diễn các tiết mục truyền thống của những nghệ nhân, diễn viên người dân tộc thiểu số địa phương như H’Mong, Dao, Giáy, Tày, Xa Phó. Không khí nhộn nhịp, âm nhạc sống động khiến du khách không thể không hòa vào lễ hội, cùng nhảy múa hay lưu lại những bức ảnh tuyệt đẹp.

Lễ hội hoa hồng thu hút được đông đảo du khách tham quan.

Lễ hội hoa hồng năm nay được UBND thị xã Sa Pa kết hợp cùng Sun World Fansipan Legend tổ chức với quy mô lớn chưa từng có, từ 27/4 kéo dài đến hết tháng 7, nằm trong khuôn khổ chuỗi sự kiện lễ hội mùa hè nhằm mang đến cho du khách những trải nghiệm ý nghĩa, ấn tượng, mãn nhãn và đáng nhớ trong hành trình khám phá Sa Pa. Bên cạnh đó, từ đầu hè, thị xã Sa Pa đã ghi điểm với hàng loạt sự kiện văn hóa, tâm linh đặc sắc như Lễ hội Đền Mẫu Sơn – Mẫu Thượng, Ngày hội văn hóa các dân tộc lần thứ nhất.

Chỉ riêng khu du lịch Sun World Fansipan Legend đã khẳng định thương hiệu điểm đến mới của khám phá và trải nghiệm. Bởi đến đây trong suốt mùa hè, không khi nào du khách thấy vắng bóng những sự kiện văn hóa, tâm linh và sản phẩm du lịch mới. Song song với lễ hội hoa hồng, khu du lịch liên tục ra mắt 2 sản phẩm mới là Không gian văn hóa Tây Bắc và đường dạo ngắm hoa đỗ quyên, cho phép du khách được trải nghiệm thiên nhiên, nét văn hóa bản địa một cách gần gũi và hấp dẫn hơn bao giờ hết. Sun World Fansipan Legend còn tổ chức Đại lễ Phật Đản và mùa giải “Vó ngựa trên mây” trong tháng 6-7 thu hút đông đảo du khách.

Năm 2023, Sa Pa tự tin đặt mục tiêu đón 3,5 triệu lượt khách, cao hơn năm 2019 – thời điểm hoàng kim của ngành du lịch trước dịch Covid-19. Với những “vũ khí bí mật” sẽ tiếp tục được địa phương, doanh nghiệp tung ra trong nửa cuối năm, Sa Pa được dự đoán có thể vượt đích về cả lượng khách và doanh thu.

PV

Nguồn: Congluan.vn

https://www.congluan.vn/sa-pa-co-nhieu-san-pham-du-lich-doc-dao-thu-hut-du-khach-post256254.html

Cùng chuyên mục

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.