Ngày 13/12, tại xã Tân Gianh (tỉnh Quảng Trị), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với chính quyền địa phương long trọng tổ chức lễ công bố Quyết định xếp hạng Di tích lịch sử Quốc gia đối với Đền Song Trung và Lăng mộ Hoàng Vĩnh Tộ, Hoàng Vĩnh Dụ – quần thể di tích gắn liền với hai cha con công thần triều Lê Trung Hưng, mang đậm giá trị lịch sử, văn hóa và tâm linh tiêu biểu.

Đền Song Trung và Lăng mộ Hoàng Vĩnh Tộ, Hoàng Vĩnh Dụ được công nhận là Di tích lịch sử Quốc gia
Theo sử sách ghi lại, vào cuối thế kỷ XV – đầu thế kỷ XVI, trên vùng đất Phù Kinh (thuộc châu Bố Chính, phủ Tân Bình), là phên dậu phía Nam của nước Đại Việt, hai cha con ông Hoàng Vĩnh Tộ và Hoàng Vĩnh Dụ đã có công lớn phò vua Lê diệt nhà Mạc, lập nhiều chiến công hiển hách. Cả hai đều được triều đình phong tướng và sau khi qua đời được truy phong tước hầu – một trường hợp hiếm gặp trong lịch sử triều Lê cũng như các triều đại phong kiến Việt Nam.
Để tưởng nhớ công lao to lớn của hai vị công thần, khoảng năm 1650, nhân dân địa phương đã lập Đền Song Trung để thờ phụng. Đến năm 1756, tấm văn bia đền Song Trung được phụng lập, ghi lại thân thế, sự nghiệp và công trạng của hai ông. Trải qua nhiều biến cố lịch sử cùng điều kiện khí hậu khắc nghiệt, văn bia khắc trên đá xanh nguyên khối vẫn còn khá nguyên vẹn, chữ nghĩa rõ ràng, đầy đủ. Đây được đánh giá là một trong số ít văn bia có giá trị cao còn lưu giữ tại vùng đất Quảng Bình cũ.

Đền Song Trung
Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Cục Di sản Văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) khẳng định, Đền Song Trung và khu mộ hai vị tướng quân là những di tích có giá trị lịch sử, văn hóa và tâm linh sâu sắc; gắn liền với truyền thống yêu nước, công lao mở cõi, giữ nước và sự nghiệp xây dựng quê hương của dòng họ Hoàng cũng như cư dân vùng đất Tân Gianh qua nhiều thế hệ. Hai ông Hoàng Vĩnh Tộ và Hoàng Vĩnh Dụ là những bậc tiền nhân có nhiều đóng góp cho đất nước, được nhân dân kính trọng và tôn thờ.

Lăng mộ 2 công thần tọa lạc ở vị trí sơn thủy hữu tình trên núi Rú Vắp, phía trước là sông Gianh (Rào Nậy) tạo nên cảnh quan linh thiêng
Ông Trần Minh Hường, Bí thư Đảng ủy xã Tân Gianh, cho biết lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử Quốc gia là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với địa phương. Sự kiện không chỉ đánh dấu bước ngoặt mới trong công tác gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa – lịch sử của xã, mà còn là niềm vinh dự, tự hào chung của tỉnh Quảng Trị trong nỗ lực bảo vệ và phát huy kho tàng di sản văn hóa dân tộc.
Trước đó, ngày 9/9/2025, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia đối với Đền Song Trung và mộ Hoàng Vĩnh Tộ, Hoàng Vĩnh Dụ, xã Tân Gianh, tỉnh Quảng Trị.
MINH TÂM





