Quảng Ngãi: Những suất cơm ‘0 đồng’ nghĩa tình

19:08 | 20/03/2022

Xuất phát từ thực tế đại dịch COVID-19 kéo dài gây ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống những người lao động nghèo trên địa bàn tỉnh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Câu lạc bộ thiện nguyện 4U – FOR YOU vận động, quyên góp nguồn quỹ, tổ chức thường xuyên chương trình phát cơm “0 đồng” miễn phí cho những người này, giúp họ vượt khó, vươn lên trong cuộc sống.

Các thành viên Câu lạc bộ thiện nguyện 4U – FOR YOU tặng cơm cho người lao động nghèo. Ảnh: Lê Ngọc Phước/TTXVN

Đều đặn vào sáng Chủ nhật hằng tuần, các thành viên (chủ yếu là học sinh) trong Câu lạc bộ thiện nguyện 4U – FOR YOU lại tập trung về địa điểm quen thuộc nằm trên đường Hùng Vương, ở trung tâm thành phố Quảng Ngãi, cùng nhau chuẩn bị sẵn những suất cơm đầy đủ dưỡng chất, đợi những người buôn ve chai, bán vé số dạo, bảo vệ… đến để phát miễn phí.

Các bạn trẻ tỏ ra rất hào hứng, nhiệt tình với công việc đầy ý nghĩa này. Em Nguyễn Thị Thủy Tiên phấn khởi cho biết, thông qua chương trình, em học được rất nhiều điều bổ ích, nhất là cách yêu thương, chia sẻ với những phận đời khốn khó trong xã hội, rèn luyện được nhân cách sống. Em cảm thấy hạnh phúc về việc mình đã làm.

Ông Khưu Văn Hải, một bảo vệ thường hay tới nhận cơm “0 đồng” cho hay, công việc của ông lương tháng không được bao nhiêu, chi tiêu tằn tiện lắm mới đủ trang trải cuộc sống. Nhờ những suất cơm từ thiện miễn phí mà ông tiết kiệm thêm được ít tiền để sử dụng vào việc khác.

Bà Nguyễn Thị Khỏe, xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa hằng ngày phải đạp xe đạp hàng chục cây số để thu mua ve chai, đồng nát. Bà khá bất ngờ và xúc động khi được các thành viên trong Câu lạc bộ gọi vào phát cơm. Bà Khỏe bộc bạch: Tôi thật sự biết ơn các cháu. Phần cơm này sẽ giúp tôi đỡ đói và có sức khỏe để tiếp tục công việc của mình.

Để có kinh phí duy trì chương trình, đem lại nhiều phần cơm “0 đồng” cho người nghèo, cùng với việc tích cực kêu gọi các nhà hảo tâm, “Mạnh thường quân” hỗ trợ tài chính, vật chất, Câu lạc bộ thiện nguyện 4U – FOR YOU đã vận động khoảng 100 thành viên trong Câu lạc bộ (50 thành viên chính và 50 cộng tác viên) đóng góp nguồn quỹ bằng cách bỏ heo tiết kiệm hằng tháng.

Em Trần Huỳnh Triệu Vy, thành viên Câu lạc bộ thiện nguyện 4U – For You chia sẻ, mỗi năm, Câu lạc bộ tổ chức một chuyến thiện nguyện về các huyện miền núi trong tỉnh. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, do dịch COVID-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, hoạt động này phải hoãn lại. Câu lạc bộ chuyển sang tổ chức chương trình phát cơm “0 đồng” cho bà con nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Các thành viên Câu lạc bộ thiện nguyện 4U – FOR YOU tặng cơm cho người lao động nghèo. Ảnh: Lê Ngọc Phước/TTXVN

Mỗi thành viên sẽ bỏ vào heo từ 1- 10 ngàn đồng/ngày, còn những ai có điều kiện thì có thể cho heo “ăn” nhiều hơn. Chúng em thống nhất nguyên tắc như vậy để cùng thực hiện. Tuy những suất cơm không đáng là bao nhưng đó là tấm lòng mà Câu lạc bộ muốn gửi tới các cô, chú; hy vọng các cô, chú có được bữa cơm no, ấm lòng và có thêm động lực để vươn lên”- em Trần Huỳnh Triệu Vy bày tỏ.

Anh Phạm Quang Châu, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Quảng Ngãi thông tin, từ khi xảy ra dịch COVID- 19, đời sống người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đặc biệt là bà con lao động nghèo, đã khó khăn nay càng khó khăn hơn gấp bội. Trước tình hình đó, Hội đã chỉ đạo các câu lạc bộ trực thuộc ra quân đồng loạt để hỗ trợ các trường hợp này. Câu lạc bộ thiện nguyện 4U – FOR YOU đã tiên phong triển khai chương trình phát cơm “0 đồng”. Có thể đánh giá, chương trình này rất hay và ý nghĩa, thể hiện được tính trách nhiệm, sự cống hiến, trưởng thành của thanh niên tỉnh khi hướng về cộng đồng. Chúng tôi mong muốn chương trình sẽ tiếp tục tạo sự lan tỏa, duy trì bền vững trong thời gian tới.

Được biết, từ khi thực hiện chương trình đến nay, Câu lạc bộ đã phát tặng hàng trăm suất cơm “0 đồng” miễn phí đến người nghèo.

 

(theo TTXVN)

Cùng chuyên mục

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

Tuyên truyền phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho các em học sinh

Tuyên truyền phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho các em học sinh

Chỉ thị số 40-CT/TW và sức mạnh từ sự đồng lòng ở Ea H’Leo

Chỉ thị số 40-CT/TW và sức mạnh từ sự đồng lòng ở Ea H’Leo

Chuyên gia Mai Nguyễn Hoàng Nam: Nếu chưa đủ tư duy, kiến thức thì khoan hẳn khởi nghiệp, chỉ nên “lập nghiệp”

Chuyên gia Mai Nguyễn Hoàng Nam: Nếu chưa đủ tư duy, kiến thức thì khoan hẳn khởi nghiệp, chỉ nên “lập nghiệp”

Lễ hội ẩm thực “MẶN MÀ ĐÀ NẴNG”: Xây dựng câu chuyện Văn hoá ẩm thực đặc sắc Đà Thành

Lễ hội ẩm thực “MẶN MÀ ĐÀ NẴNG”: Xây dựng câu chuyện Văn hoá ẩm thực đặc sắc Đà Thành

Giám sát triển khai tín dụng ưu đãi theo Nghị định 28 tại Krông Nô

Giám sát triển khai tín dụng ưu đãi theo Nghị định 28 tại Krông Nô