Quảng Bình: Sôi nổi lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Nhật Lệ mừng Tết Độc lập

10:27 | 02/09/2023

Nhân kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, ngày 1/9, tại di tích lịch sử Bến phà Quán Hàu, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) tổ chức lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Nhật Lệ, năm 2023.


Tham dự lễ hội năm nay có sự tham gia của 12 đội thuyền bơi nam, chia thành 2 bảng và 6 đội đua nữ với gần 500 vận động viên đến từ các xã trong huyện Quảng Ninh. Các đội thuyền bơi nam đua tranh trên đường đua dài 15km, đội đua nữ 7,5km.

Tặng hoa cho các đội tham dự lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Nhật Lệ

Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Nhật Lệ là một nét đẹp trong đời sống văn hoá của người dân huyện Quảng Ninh. Lễ hội đã tồn tại hơn 500 năm và được khơi nguồn để cầu cho “mưa thuận, gió hoà, nhân dân yên bình, hạnh phúc”.

Đến nay, lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Nhật Lệ của huyện Quảng Ninh có sự phát triển, thay đổi để phù hợp với thực tiễn tình hình song vẫn phát huy được những giá trị văn hóa tốt đẹp, thể hiện tinh thần thượng võ của dân tộc, đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần của nhân dân. Lễ hội đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Đánh trống khai hội

Theo ghi nhận, các tuyến đường đổ về thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh và 2 bên bờ sông Nhật Lệ rất đông người và phương tiện đến tham dự lễ hội, cổ vũ các đội bơi đua và vận động viên. Dọc theo sông Nhật Lệ, tiếng reo hò, thanh âm của chiêng, trống và các loại dụng cụ của người dân địa phương và du khách làm cho không khí lễ hội thêm sôi nổi, rộn ràng.

Phía dưới sông, các vận động viên cũng hăng hái, nhiệt tình thi đấu bằng cách vục sâu và đều mái dầm xuống nước để đưa thuyền vượt lên, quyết giành thứ hạng cao nhất.

 

Lễ hội đua thuyền mừng Tết Độc lập thu hút đông đảo người dân

Kết quả, ở nội dung đua thuyền nam: Bảng A: Xã Hải Ninh giành giải Nhất, giải Nhì thị trấn Quán Hàu, xã Hiền Ninh giải Ba; ở bảng B, giải Nhất thuộc về xã Võ Ninh, giải Nhì xã Hàm Ninh, giải Ba xã Gia Ninh.

Ở nội dung đua thuyền nữ, giải Nhất thuộc về xã Vĩnh Ninh, giải Nhì xã Hiền Ninh, giải Ba thị trấn Quán Hàu.

Ban Tổ chức cũng đã trao giải Khuyến khích cho các thuyền đua nam và nữ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Quảng Bình Trần Hải Châu và lãnh đạo huyện Quảng Ninh trao thưởng cho các đội đua xuất sắc.

Đây là một trong những lễ hội lớn ở Quảng Ninh, nhằm bảo tồn giá trị, bản sắc văn hóa, thể thao truyền thống, nêu cao tinh thần đoàn kết gắn bó cộng đồng, tạo khí thế vui tươi, sôi nổi trong ngày Tết Độc lập. Thông qua lễ hội nhằm quảng bá, giới thiệu đến người dân và du khách những nét đặc trưng văn hóa truyền thống của người dân địa phương.

Trần Phong

Nguồn: Congluan.vn

https://www.congluan.vn/soi-noi-le-hoi-dua-thuyen-truyen-thong-tren-song-nhat-le-mung-tet-doc-lap-post262931.html

Cùng chuyên mục

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.