Quảng bá sức hấp dẫn của các điểm du lịch Lương Sơn (Hòa Bình)

15:08 | 07/06/2023

Hoạt động du lịch của huyện Lương Sơn (tỉnh Hòa Bình) khá sôi động trong thời gian qua, thu hút được nhiều nhà đầu tư trong lĩnh vực này. Mặt khác, các điểm đến trên địa bàn có sản phẩm dịch vụ đa dạng, đáp ứng nhu cầu thị trường cho du khách.


Với việc được lựa chọn tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh tại khu nghỉ dưỡng La Saveur – xã Nhuận Trạch, hình ảnh các điểm đến của huyện được giới thiệu, quảng bá bằng hình thức trực quan sinh động.

Bên cạnh loại hình du lịch thể thao sân golf Phượng Hoàng (xã Lâm Sơn) nổi tiếng thu hút khách quốc tế, trong huyện có nhiều khu, điểm du lịch mới đi vào khai thác kinh doanh. UBND huyện luôn tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp và cộng đồng đầu tư phát triển du lịch, đẩy mạnh thực hiện chính sách xã hội hoá đầu tư vào các điểm du lịch.

Đặc biệt, tạo điều kiện và khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư cho di tích, kết hợp phát triển loại hình du lịch tâm linh, như: Di tích Bác Hồ về thăm Tập đoàn sản xuất Chí Hoà tại xóm Dốc Phấn – xã Lâm Sơn; đình Cời – xã Tân Vinh, đình Đồng Sương – xã Liên Sơn; Tứ Đền – xã Thanh Sơn; chùa Quất Lâm – xã Hòa Sơn. Huyện cũng quan tâm xây dựng và mở rộng các sản phẩm du lịch địa phương, tập trung hỗ trợ các nhà đầu tư tiến hành khảo sát các dự án phát triển du lịch.

Lương Sơn là một huyện của tỉnh Hòa Bình, nằm ở phía tây bắc Việt Nam với vẻ đẹp tự nhiên vốn có.

Trên địa bàn có một số dự án đang nghiên cứu, khảo sát, đầu tư về du lịch. Cụ thể, dự án Khu tổ hợp du lịch văn hoá – vui chơi giải trí – nghỉ dưỡng Paradise Hoà Bình tại xã Cao Sơn; khu nghỉ dưỡng sinh thái thác Nàng – xã Cư Yên; khu nghỉ dưỡng và chăm sóc người cao tuổi Thiên đường – xã Hòa Sơn; tổ hợp Legary Culture Lương Sơn tại các xã: Cao Sơn, Cư Yên, Tân Vinh; khu đô thị sinh thái Ngàn Phố – xóm Rổng Vòng, xã Lâm Sơn; khu nghỉ dưỡng Sun Blush Resort, khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Đông Trường Sơn – xã Tân Vinh; khu du lịch nông nghiệp kết hợp trang trại trải nghiệm Green Life – xã Tân Vinh; khu nghỉ dưỡng Ivory – xã Lâm Sơn; khu nghỉ dưỡng cao cấp Legacy Hill – xã Cư Yên; khu nghỉ dưỡng La Saveur – xã Nhuận Trạch. Về tu bổ, tôn tạo di tích có dự án đầu tư, tôn tạo di tích đình Cời – xã Tân Vinh; di tích Bác Hồ về thăm Tập đoàn sản xuất Chí Hòa – xã Lâm Sơn; di tích lịch sử đình Đồng Sương – xã Liên Sơn.

Động Đá Bạc luôn thu hút du khách

Ông Bùi Quốc Hoàn, Phó Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn cho biết: Để xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch, huyện chú trọng tổ chức lễ hội truyền thống tạo sản phẩm du lịch đặc trưng, bảo tồn, tôn tạo các xóm, làng nhằm giữ lại nét truyền thống văn hoá Mường gắn với phát triển sản phẩm du lịch văn hoá truyền thống lễ hội; xây dựng và mở rộng các sản phẩm du lịch địa phương, trọng tâm là du lịch thăm quan, văn hóa – tâm linh; lựa chọn ngành nghề truyền thống bảo tồn và tạo ra các sản phẩm phục vụ phát triển du lịch.

Huyện cũng tăng cường nghiên cứu thị trường du lịch, đầu tư xây dựng sản phẩm, quảng bá hình ảnh và từng bước xây dựng thương hiệu du lịch, phát triển làng nghề, gắn kết với chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”. Tiềm năng du lịch được quảng bá qua các ấn phẩm, tập gấp, tham gia trưng bày, giới thiệu tại các sự kiện, hoạt động của huyện, tỉnh. Hình thức quảng bá bằng pano tấm lớn cũng phát huy hiệu quả. Trang Thông tin điện tử du lịch Lương Sơn thường xuyên đưa tin, bài quảng bá, giới thiệu, thông tin về định hướng, chủ trương phát triển du lịch của Trung ương, của tỉnh và huyện.

Khu nghỉ dưỡng Sun Blush Resort – xã Tân Vinh (Lương Sơn) thu hút du khách với nhiều tiện ích, dịch vụ và các hoạt động thể chất, thư giãn.

Năm 2022 và 3 tháng đầu năm 2023, lĩnh vực du lịch của huyện Lương Sơn đạt kết quả nổi bật với việc đón được trên 100.000 lượt khách, trong đó có 47.000 lượt khách quốc tế, tổng doanh thu 300 tỷ đồng trong năm 2022; đón 53.000 lượt khách, trong đó có 28.000 lượt khách quốc tế, doanh thu đạt 175 tỷ đồng tính đến hết quý I/2023. Huyện tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế, xây dựng điểm đến hấp dẫn với các nhà đầu tư du lịch, hình thành sản phẩm du lịch đặc trưng là: nghỉ dưỡng cuối tuần, thể thao, giải trí, văn hoá sinh thái, trải nghiệm. Đồng thời, ưu tiên đầu tư hệ thống cơ sở vật chất phục vụ du lịch, nhất là giao thông kết nối các khu, điểm du lịch, điều kiện lưu trú và chất lượng dịch vụ du lịch, vui chơi giải trí.

PV

Nguồn: Congluan.vn

https://www.congluan.vn/quang-ba-suc-hap-dan-cua-cac-diem-du-lich-luong-son-hoa-binh-post250618.html#p-2

Cùng chuyên mục

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”