Quan hệ Việt Nam-Lào: Luôn một tinh thần ‘hạt gạo cắn đôi cọng rau bẻ nửa’

8:30 | 29/12/2021

Mối quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam-Lào đã trở thành tài sản chung vô giá, là quy luật tồn tại và phát triển của hai nước, hiện đang được tiếp tục phát huy sâu rộng.


Nhân chuyến thăm hữu nghị chính thức nước CHDCND Lào của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân, chiều 9/8/2021, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith.

Nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith thăm chính thức và đồng chủ trì Tham vấn chính trị cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Lào lần thứ 8 từ ngày 27-29/12.

Có thể khẳng định, 2021 là một năm thành công cả về chính trị lẫn quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam-Lào. Điều đó được thể hiện đặc biệt thông qua những chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước, cũng như hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Được thử thách qua thời gian

Quan hệ chính trị-ngoại giao giữa hai nước trên tất cả các kênh không ngừng được thắt chặt. Đặc biệt, hai bên đã phối hợp tổ chức rất thành công hai chuyến thăm hữu nghị chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đến Việt Nam (tháng 6) và của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến Lào (tháng 8) với nhiều kết quả quan trọng và thực chất, góp phần định hướng và tạo thêm động lực cho hợp tác toàn diện giữa hai nước trong thời gian tới…

Nhận định với báo chí về mối quan hệ Việt Nam-Lào vừa qua, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng cho biết, quan hệ Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam là mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện không ngừng được vun đắp bởi nhiều thế hệ lãnh đạo, từ các vị lãnh đạo đầu tiên của hai nước như Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanuvong.

Cho đến nay, mối quan hệ đó đã được rèn luyện, thử thách qua nhiều thời kỳ, qua những năm tháng vất vả, gian khổ, hy sinh chống kẻ thù chung để giải phóng đất nước và hợp tác cùng nhau xây dựng đất nước trong thời bình, cùng nhau đối phó rất nhiều khó khăn, thử thách trên thế giới cũng như khu vực.

Theo Đại sứ Nguyễn Bá Hùng, mối quan hệ Việt Nam-Lào ngày càng đơm hoa kết trái, trở thành một mối quan hệ hợp tác toàn diện, sâu rộng, thực chất và hiệu quả.

Lãnh đạo cấp cao của hai nước đã khẳng định sẽ tiếp tục đưa mối quan hệ Việt Nam-Lào đi vào chiều sâu hơn nữa, hiệu quả hơn nữa, thực chất hơn nữa để đáp ứng nguyện vọng, lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp vào công cuộc xây dựng, phát triển, bảo vệ hòa bình, an ninh khu vực và trên thế giới.

Động lực phát triển mạnh mẽ

Về kinh tế, tổng kim ngạch thương mại giữa hai nước trong năm 2021 đạt 948 triệu USD, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước.

Đầu tư của Việt Nam tại Lào đứng thứ ba trong 54 nước đang đầu tư tại đây với 409 dự án, tổng giá trị 1,9 tỷ USD, trong đó có nhiều dự án lớn, quan trọng đang được triển khai theo kế hoạch.

Lào nằm trong nhóm 15 thị trường hàng đầu của du lịch Việt Nam. Hai nước đã thông qua Chiến lược phát triển du lịch tầm nhìn đến năm 2025.

Hợp tác giáo dục, đào tạo được đẩy mạnh. Số lượng học bổng cho gần 17.000 học sinh Lào tại Việt Nam ngày càng tăng.

Những kết quả đạt được là động lực thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị Việt Nam-Lào không ngừng phát triển, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa ở mỗi nước, cũng như vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Chia ngọt sẻ bùi

Tình cảm “hạt gạo cắn đôi cọng rau bẻ nửa” luôn được cảm nhận rõ trong tình hữu nghị Việt Nam-Lào.

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng cho biết, có lẽ cũng chỉ có Việt Nam, xuất phát từ những tình cảm chân thành, gắn bó thủy chung, đã dành cho Lào sử dụng một phần Cảng Vũng Áng, Hà Tĩnh. Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, cán bộ cũng như nhân dân Lào hết sức trân trọng và cảm kích Việt Nam về việc này.

Trong bối cảnh khó khăn do dịch bệnh, thời gian qua, Việt Nam đã cử nhiều đoàn chuyên gia, đều là những chuyên gia hàng đầu, sang tận nơi để giúp đỡ Lào. Điều này được phía bạn đánh giá rất cao.

Lào cũng mong đợi trong thời gian tới, tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát tốt hơn, Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục cử những nhóm chuyên gia sang để giúp Lào.

Việt Nam, đối tác ngày càng gần gũi của Lào sẽ ngày càng tăng cường sự giúp đỡ mang tính chất quốc tế, đặc biệt là sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của những người đồng chí anh em đã đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi mấy chục năm qua.

Trước dịch bệnh Covid-19, Việt Nam đã dành sự ủng hộ, giúp đỡ kịp thời về nguồn vốn, vaccine cũng như trang thiết bị y tế như giường bệnh tại bệnh viện dã chiến, khẩu trang, đồ bảo hộ y tế, máy phun diệt khuẩn tự động,… góp phần quan trọng trong công tác phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh tại Lào.

Đặc biệt, Việt Nam đã chia sẻ nguồn vốn lớn để xây dựng Tòa nhà Quốc hội mới dành tặng Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân các dân tộc Lào. Đây là tòa nhà khang trang, hiện đại, được tổ chức lễ bàn giao chính thức và đưa vào hoạt động hồi đầu tháng 8/2021.

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng nhấn mạnh: “Chúng ta hoàn toàn lạc quan, tin tưởng rằng, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào trong những năm tới sẽ tiếp tục phát triển. Đặc biệt, mới đây hai nước đã cùng nhất trí về chiến lược phát triển quan hệ đến năm 2030, một giai đoạn 10 năm với những biện pháp rất cụ thể”.

Năm 2022, hai nước sẽ tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào.

Theo Thế giới & Việt Nam

Video hay

Cùng chuyên mục

Nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn tại Năm du lịch Tuyên Quang 2024

Nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn tại Năm du lịch Tuyên Quang 2024

Toàn văn Phát biểu của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại Chương trình “Xuân Quê hương 2024”

Toàn văn Phát biểu của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại Chương trình “Xuân Quê hương 2024”

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng

Xây dựng, hoàn thiện thể chế để tạo nguồn lực, động lực phát triển mới

Xây dựng, hoàn thiện thể chế để tạo nguồn lực, động lực phát triển mới

Xây dựng đề án phát triển hệ thống các trường cho con em dân tộc thiểu số

Xây dựng đề án phát triển hệ thống các trường cho con em dân tộc thiểu số

Toàn văn phát biểu của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại Quốc hội Nhật Bản

Toàn văn phát biểu của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại Quốc hội Nhật Bản

Chủ tịch Quốc hội: Lấy phiếu tín nhiệm đảm bảo công tâm, khách quan

Chủ tịch Quốc hội: Lấy phiếu tín nhiệm đảm bảo công tâm, khách quan

Nghị quyết 41 – Điểm tựa phát triển và niềm hứng khởi của doanh nghiệp

Nghị quyết 41 – Điểm tựa phát triển và niềm hứng khởi của doanh nghiệp

Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc trong việc thực hiện quản lý, sử dụng đất, giao đất, định giá đất

Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc trong việc thực hiện quản lý, sử dụng đất, giao đất, định giá đất